Vitamin Hạnh Phúc tuần này gửi đến khán giả những câu chuyện thú vị của đời sống như: Con dâu cho tiền mẹ ruột, Không có lập trường, Cá cược trái phép, Giao dịch vàng và ngoại tệ.

Chương trình có sự tham gia của các diễn viên: Hà Linh, Phi Nga, Phúc Zelo, Kiều Mai Lý, Tiểu Bảo Quốc, Quốc Tuấn và các chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như: Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang, Luật sư Nguyễn Trần Thiên.

Nàng dâu đem tiền về cho mẹ ruột

Phi Nga khó chịu về việc con dâu lấy tiền mang cho mẹ ruột nên kể cho chồng Hà Linh và con trai Phúc Zelo. Bà tức vì số tiền đó là tiền lao động công sức của con trai, bị vợ lấy tiền mang về cho bên nhà vợ. Phúc Zelo cho biết, cả hai vợ chồng anh bàn với nhau mỗi tháng trích một số tiền cho má vợ. Việc này khiến mẹ chồng Phi Nga tủi thân vì con cái đối xử không công bằng.

Theo Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang chia sẻ, nhiều gia đình phát sinh xung đột bất hòa vì sự tị nạnh của những người phụ nữ trong vai trò mẹ chồng và có những định kiến đối với con dâu trong việc cư xử với mẹ của cô ấy.

Nếu thực sự đã có thỏa thuận giữa vợ chồng thì chồng nên kiên định với lập trường của mình và thống nhất thỏa thuận với vợ và đó cũng là điều thể hiện sự tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Mặt khác, người chồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tâm tình, chia sẻ và nói chuyện với mẹ ruột để mẹ hiểu vấn đề.

Mẹ không có lập trường

Phúc Zelo muốn mua xe hơi mới, thiếu 150 triệu đồng nên mượn tiền mẹ Phi Nga. Phi Nga đồng ý với con trai nhưng khi chồng Hà Linh phân tích nếu không đủ tiền thì mua xe cũ thì bà lại đổi ý. Bà không biết phải chiều theo ý ai và bị đánh giá là thiếu lập trường.

Theo Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang chia sẻ, người sống có lập trường là biết rõ hệ giá trị của mình, biết rõ mình quan niệm gì, biết rõ tình yêu thương của mình với chồng với con như thế nào và biết rõ giá trị của mình như thế nào trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên trong cuộc sống nếu chúng ta liên tục thay đổi quan điểm của mình mà không có điểm tựa về hệ giá trị, về niềm tin thì chúng ta dễ bị lạc lối. Để mình có quyền thể hiện bản sắc của mình nhưng không bảo thủ, không gai góc thì chúng ta cần có thêm thông tin, cần có thêm sự lắng nghe và chúng ta cần học cách bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình.

Pháp luật quy định thế nào về hành vi cá cược?

Kiều Mai Lý, Tiểu Bảo Quốc và Quốc Tuấn ngồi cafe bàn luận về bóng đá và tìm cách gỡ gạc cá độ đã thua. Kiều Mai Lý muốn tham gia thầu chung với Quốc Tuấn thì Tiểu Bảo Quốc không đồng ý vì trước đó Kiều Mai Lý đã thầu đề và bị bắt.

Theo luật sư Nguyễn Trần Thiên, pháp luật có những quy định về cá cược và chúng ta phải phân biệt cá cược, đặt cược và đánh bài là những nội dung hoàn toàn khác nhau. Cá cược là một hình thức tham gia hoạt động giải trí và người tham gia sẽ bỏ ra một khoản tiền theo quy định của pháp luật để đặt cược. Trong trường hợp thắng sẽ được nhận lại một khoản tiền hoặc là hiện vật cho phần thưởng của mình.

Loại hình cá cược mà pháp luật cho phép hiện nay là đua ngựa hoặc đua chó. Ngoài những hình thức này ra thì mọi hành vi cá cược bằng tiền đều không được pháp luật cho phép và hình thức này được gọi là đánh bạc. Hành vi này ngoài việc xử phạt hành chính còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt có thể lên đến 7 năm tù và phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Giao dịch vàng và ngoại tệ

Tiểu Bảo Quốc có người em mới từ nước ngoài về và muốn dẫn em đi chơi. Ông không có thời gian đổi ngoại tệ qua tiền Việt nên nhờ Kiều Mai Lý đi đổi hộ ở tiệm vàng nhưng Kiều Mai Lý từ chối vì không có giấy phép để đổi.

Theo luật sư Nguyễn Trần Thiên cho biết, vàng và ngoại tệ được nhà nước quản lý rất chặt chẽ bởi vì vàng và ngoại tệ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế của quốc gia. Trước đây chúng ta có thể mua bán vàng và ngoại tệ một cách tự do nhưng hiện nay do sự hòa nhập của Việt Nam đối với thị trường quốc tế cho nên cần kiểm soát để đảm bảo nguồn vào và nguồn ra đối với vàng và ngoại tệ.

Trong trường hợp chúng ta mua bán vàng và ngoại tệ ở những nơi không được phép thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm thì sẽ bị phạt hành chánh. Đối với ngoại tệ, khi mua bán dưới 1.000 đô la thì mức phạt chỉ là cảnh cáo, nhưng nếu từ 1.000 đô la trở lên thì tùy theo số lượng và tính chất, mức độ mà sẽ có khung hình phạt cao nhất là 100 triệu đồng. Nếu có người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về, người dân chỉ giao dịch ngoại tệ ở những nơi pháp luật cho phép như ngân hàng vừa tránh trường hợp bị phạt hoặc tịch thu số tiền vừa giao dịch.

Vitamin Hạnh Phúc là một chương trình thường thức gia đình thể hiện bằng các tiểu phẩm hài kịch tình huống. Mỗi tập phát sóng là mỗi chủ đề phong phú, cung cấp những kiến thức bổ ích về sức khỏe, giáo dục gia đình và những vấn đề thường gặp trong xã hội.

Chương trình Vitamin Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 19 giờ 40 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here