(SaoZone.net) – Minh Thu, Minh Dũng, Henry Phạm và Tạ Đình Nguyên là 4 thí sinh xuất sắc giành được chiếc vé vào vòng Bán kết chương trình Người Hát Tình Ca mùa 3. Minh Thu là thí sinh có số điểm cao nhất vì khiến cả trường quay thổn thức khi hát nhạc Trịnh.

Henry Phạm mở đầu tập 6 vòng Đấu loại chương trình Người hát tình ca mùa 3 bằng ca khúc Lại gần hôn anh. Phần trình diễn vừa kết thúc, hot girl hào hứng: “Khi Henry hát câu lại đây hôn anh thì em chỉ muốn ào lên sân khấu ngay lập tức thôi. Nếu mà không có anh Tài cản thì Sam đã lên rồi. Em nhích lên là anh Tài lại kéo tay em xuống”. Cô giải thích thêm mình luôn tôn trọng ý kiến “phụ huynh” nên phải hỏi ý kiến Chí Tài.

https://www.youtube.com/watch?v=AimyusH_aOk

Không lâu sau đó khi nhận được sự đồng ý của Chí Tài Sam vội chạy lên sân khấu đứng cạnh thí sinh. Cô không ngần ngại bỏ giày cao gót tiến tới ôm thí sinh trước sự phấn khích của cả trường quay.

Không chỉ sở hữu ngoại hình khiến hot girl Sam “xao xuyến”, nam thí sinh còn thuyết phục được “phụ huynh” Chí Tài bởi giọng ca của mình. Danh hài chia sẻ: “Em sở hữu khuôn mặt rất đẹp trai, sáng sân khấu. Có sức khỏe khi nâng vũ công lên mà vẫn hát được khiến anh rất khâm phục”.

henry-2893

Tạ Đình Nguyên là thí sinh thứ 2 tranh tài tại vòng Đấu loại. Nam thí sinh lựa chọn thể hiện ca khúc Chuyến đò không em trên sân khấu Người hát tình ca mùa 3. Dù sở hữu giọng ca tốt nhưng cách trình diễn của thí sinh chưa hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo. Chí Tài nhận xét thí sinh hát hay nhưng chưa thực sự ấn tượng. Mặt khác, Tạ Đình Nguyên mang gương mặt buồn khổ từ lúc bước ra tới cuối phần trình diễn khiến anh cảm thấy đây là một gương mặt “buồn muôn thuở”.

https://www.youtube.com/watch?v=0LYSYUDMQ3o

Trước nhận xét của nam danh hài, nhạc sĩ Đức Huy liền giải thích thí sinh lấy đà cảm xúc nên mới buồn từ khi bước ra. MC Nguyên Khang lại cho rằng thí sinh sở hữu gương mặt buồn từ ngoài đời chứ không chỉ trên sân khấu.

Sau Tạ Đình Nguyên, Phương Nga lựa chọn ca khúc Thầm gọi tên anh để thuyết phục ban giám khảo. Tuy là thí sinh giành vị trí nhất tuần tại tập 4 vòng Tuyển chọn nhưng Phương Nga lại khiến giám khảo thất vọng với phần thi này.

Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ: “Hôm nay không phải lần Phương Nga hát tốt nhất, nó không đồng nhất trong độ rung nên tạo ra sự do dự”

minh thu-3142

Minh Thu là thí sinh thứ 4 trình diễn trong vòng Đấu loại. Cô khiến cả trường quay thổn thức khi thể hiện ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên với tiếng guitar của Dũng đà lạt và tiếng kèn của nghệ sĩ Quang Trung. Phần trình diễn khiến hot girl Sam vô cùng hào hứng: “Em đã hiểu tại sao bài hát này chị lại chọn những nhạc cụ đơn giản như vậy chỉ là cây guitar và một cây kèn, nó đơn giản mộc mạc bình dị nhưng giúp chị khoe được giọng hát tuyệt vời của chị. Chỉ đến câu thứ 2 nghe chị hát em đã nổi hết da gà, chị là một trong những tiết mục tuyệt vời nhất mà em đã được nghe trên sân khấu”.

https://www.youtube.com/watch?v=Xv0WdCDxDWQ

Giám khảo Đức Huy cũng hết sức đồng tình với ý kiến của đồng nghiệp. Anh chia sẻ bản thân thích triết lý âm nhạc của Minh Thu. Cách hát của thí sinh khiến tất cả mọi người bị lôi cuốn, hấp dẫn.

Tính Phong là chàng trai thứ 2 khiến Sam “xao xuyến” tại sân khấu Người hát tình ca mùa 3 khi trình diễn ca khúc Trái tim ngục tù. Cách trình diễn khiến Sam thích thú khen thí sinh sở hữu vẻ nam tính “bất cần đời” mà mình yêu thích. Khi nữ diễn viên đang say sưa “thả thính” thì MC Nguyên Khang bỗng xin phép ngắt lời: “Anh thấy rằng em rất mâu thuẫn đó Sam. Bạn đầu tiên hát đâu có bất cần đời mà anh thấy em thể hiện tình cảm. Xong rồi bây giờ em lại bảo em thích mẫu đàn ông bất cần đời”.

https://www.youtube.com/watch?v=1AGzeNWKD-I

Trước sự ngượng ngùng của Sam, nhạc sĩ Đức Huy liền giải thích: “Bạn phải hiểu là phụ nữ có quyền thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào mà không cần giải thích”. Câu khẳng định của nam nhạc sĩ nhận được sự ủng hộ lớn từ các nữ khán giả có mặt tại trường quay.

Ngô Thái Ngân là thí sinh trình diễn tiếp theo sau Tính Phong. Cô chưa thuyết phục được giám khảo khi thể hiện ca khúc Dấu chân kỷ niệm trong vòng Đấu loại chương trình Người hát tình ca mùa 3. Phần trình diễn vừa kết thúc, Chí Tài liền chia sẻ: “Giọng em nó run như bị sốt rét, nó run đều và đặc biệt cuối câu em không giữ được cao độ nên tuột nhiều lắm. Mà không phải nó bị tuột vài chỗ đâu mà tuột đều. Từ đầu đến cuối em không được tự tin, đè nén cảm xúc của mình xuống để mình làm tròn nhiệm vụ của mình”

https://www.youtube.com/watch?v=WpsYGriQZAc

Tuy vừa bị Nguyên Khang “tố” thích nhiều người Sam vẫn không ngại ngần tiếp tục khen ngợi Minh Dũng. Nữ diễn viên đứng ra bênh vực khi giám khảo Đức Huy góp ý những lỗi sai cho thí sinh. Theo cô chàng “Bi Rain Việt” đẹp trai nên các lỗi có thể bỏ qua được hết.

Trước chia sẻ của Sam, MC Nguyên Khang liền đề nghị Minh Dũng: “Anh có thể đề nghị em xuống bắt tay Sam một cái trước khi cô ấy chia tay chương trình trong ngày hôm nay được không”.

Nam MC vừa dứt câu Sam vội “nhổm người dậy” tuyên bố để em lên. Tuy nhiên hành động của cô nhanh chóng bị “phụ huynh” Chí Tài ngăn cản: “Ngồi đó đi rồi người ta xuống”. Sau khi nhận được cái ôm “nồng nhiệt” từ thí sinh, Sam vui vẻ chia sẻ Nguyên Khang chính là người hiểu cô nhất trong chương trình.

https://www.youtube.com/watch?v=OXWFspnT11w

Bảo Ngọc kết thúc vòng Đấu loại với ca khúc Hỡi người tình. Phần trình diễn của thí sinh được Chí Tài nhận xét có cảm xúc, có bỏ ngỏ, có mạnh, có nhẹ nhưng lại đem đến sự ức chế, khó chịu. Anh khuyên thí sinh nên xem lại cách hát nếu muốn đi sâu hơn vào vòng sau.

Kết thúc vòng Đấu loại chương trình Người Hát tình ca mùa 3, Henry Phạm, Tạ Đình Nguyên, Minh Thu và Minh Dũng xuất sắc giành được chiếc vé vào vòng Bán kết.

4 thí sinh Phương Nga, Tính Phong, Ngô Thái Ngân và Bảo Ngọc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng Tái đấu để giành quyền đi tiếp vào vòng Bán kết.

Tập 7 vòng Tái đấu của Người Hát Tình Ca mùa 3 sẽ được phát sóng vào 21h Chủ nhật ngày 22/7 trên THVL1.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here