(SaoZone.net) – Lo không quản lý được nội dung con xem trên các dòng tivi kết nối Internet, Xuân Bắc buộc các con không được xem tivi khi bố chưa cho phép. Thế là, con trai anh đã bật mí cho bố một “công cụ” thông minh, vừa giúp bố yên tâm công tác, còn mình tha hồ xem nhiều chương trình thiếu nhi hấp dẫn.

MC của Ơn giời cậu đây rồi cho hay, dịp hè là lúc các con của anh ở nhà nhiều hơn, tuy nhiên lịch trình làm việc dày đặc của Xuân Bắc vẫn không hề thay đổi. Không biết phải kiểm soát như thế nào nên anh luôn lo lắng các con sẽ xem nhiều chương trình không an toàn khi không có bố ngồi cạnh. Xuân Bắc vẫn băn khoăn cho đến khi anh sắm chiếc Smart TV Sony. Sở hữu màn ảnh rộng, sắc nét và đặc biệt là có thể kết nối Internet, chiếc Tivi này khiến hai “siêu quậy” nhà anh mê tít, không những thế anh còn tìm được một ứng dụng cài đặt sẵn giúp anh kiểm soát các chương trình mà các con theo dõi.

Mới đây trên trang cá nhân, Bi Béo – cậu con trai … tuổi của Xuân Bắc đã giúp anh yên tâm đi làm việc ở ngoài vì dù ở đâu anh cũng vẫn an tâm về toàn bộ nội dung con xem. Bi gây tò mò cho bố bằng cách gọi đây đang là “Trend” (xu hướng)“An toàn cho bé, bố mẹ yên tâm”. Sau, Bi mới cho Xuân Bắc xem ứng dụng POPS Kids, một ứng dụng hàng đầu dành cho trẻ em đã được tích hợp trên Sony TV. Thế nhưng, Xuân Bắc đã nhiều lần “nổi nóng” vì cách hướng dẫn đáo để của con. Còn người hâm mộ được một tràn cười no vì màn đối đáp hài hước của bố con nhà Xuân Bắc.

Những phim hoạt hình nổi tiếng như Pokémon, Doreamon, Gragon Ball…hay các chương trình ca nhạc thiếu nhi, vui học bổ ích đều có trên ứng dụng này

Bi nói với bố, đây là “trend”:“An toàn cho bé, bố mẹ yên tâm”. Xuân Bắc bật cười vì sự lém lỉnh của con

Xuân Bắc hài hước bật mí, thực ra bản thân Xuân Bắc đã cài đặt ứng dụng này cho con trên các thiết bị khác nhưng anh lại bất chợt quên rằng ứng dụng này có thể cài đặt trên hầu hết các dòng Smart TV. Anh chỉ giả vờ quên để “cậu nhóc” có cơ hội hoạt ngôn mà thôi.

Được biết, POPS Kids – ứng dụng dành cho trẻ em vốn là một ứng dụng đã phổ biến tại Việt Nam từ lâu và được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Ngoài các thiết bị di động iOS, Android, người dùng đã có thể sử dụng POPS Kids trên nhiều dòng Smart TV phổ biến trên thị trường, mang đến cho khán giả những trải nghiệm hình ảnh sắc nét và thỏa mãn nhất.

Nhiều nội dung hấp dẫn đã được kiểm duyệt: hoạt hình, học tiếng anh, ca nhạc thiếu nhi…

Quy tụ trên 10.000 video từ hơn 50 chương trình giáo dục và giải trí thiếu nhi hàng đầu ở đa dạng thể loại. Chỉ cần cài đặt ứng dụng vào điện thoại hay máy tính bảng, Smart TV, các bố mẹ sẽ dễ dàng giúp bé “cưng” bước vào thế giới tuổi thơ ngập tràn màu sắc cùng những điều thú vị có thể kể đến như các bộ phim hoạt hình vui nhộn, những chương trình vui học thói quen, kỹ năng sống, thậm chí là tiếng anh, cùng nhiều chương trình ca nhạc thiếu nhi siêu đáng yêu khác. Một số chương trình hấp dẫn có thể kể đến như: hoạt hình Doraemon, hoạt hình Pokémon, hoạt hình Tom & Jerry, hoạt hình Ben 10, hoạt hình The PowerPuff Girls, hoạt hình One Piece…; chương trình ca nhạc thiếu nhi “trăm triệu view”Mầm Chồi Lá…

Xuân Bắc còn chia sẻ thêm một bí quyết chăm con cho các bố mẹ nữa, đó là song song với việc gợi ý, quản lý và xem cùng bé những nội dung tích cực về học tập, giải trí, phim ảnh, trò chơi… phù hợp với lứa tuổi của trẻ, phụ huynh cũng cần cảnh báo cho bé những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường Internet.

Ứng dụng hiện đã có mặt trên tất cả hệ điều hành iOS, Android, Samsung Smart TV, LG TV và VNPT Smart Box, Sony TV. Tải ngay ứng dụng POPS Kids tại: đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here