(SaoZone.net) – Chiều 26/10, show cá nhân của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa diễn ra tại nhà ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa. 

Chương trình dàn dựng bởi tổng đạo diễn Long Kan, thu hút sự tham gia của hơn 300 khách mời, trong đó có hơn nhiều tên tuổi nổi bật trong làng giải trí từng có dịp hợp tác với Lê Thanh Hòa như Ngọc Trinh, Hà Kiều Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Minh Triệu…. Nhà thiết kế “chơi lớn” khi hỗ trợ vé máy bay, 2 đêm nghỉ ở khách sạn năm sao M-Gallery, Sa Pa, Lào Cai cho toàn bộ khách mời. 

Sàn diễn lãng mạn tại nhà ga leo núi Mường Hoa

Trước đây, Lê Thanh Hòa từng đầu tư show tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như du thuyền (vịnh Hạ Long), cầu Vàng (Đà Nẵng). Các sàn catwalk giữa thiên nhiên, theo nhà thiết kế, sẽ khiến người xem cảm nhận thấu đáo hơn về thông điệp của bộ sưu tập. Đồng thời qua đó, nhà thiết kế còn mong muốn mang đến cơ hội thưởng lãm những cảnh đẹp và trải nghiệm văn hóa cho các khách mời. 

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Mục tiêu đó tiếp tục được anh đặt ra cho “Another Day” và nỗ lực hiện thực hóa nó. Vùng đất nhà thiết kế lựa chọn cho lần trình làng này là Sa Pa. Trước đó, nơi đây đã tạo cho anh cảm hứng sáng tạo ra bộ sưu tập One Day, ra mắt mùa Xuân Hè 2019. Bộ sưu tập được đánh giá thành công, tạo tiếng vang cho Lê Thanh Hòa, nhưng anh phần nào tiếc nuối vì chưa thể mang đến trải nghiệm thời trang đúng chất núi rừng Tây Bắc. Đó là lý do với bộ sưu tập Thu – Đông lần này, dù có cùng nguồn cảm hứng là thiên nhiên vùng cao, nhưng được “nâng tầm” khi diễn ra chính tại Sa Pa. 

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Lê Thanh Hòa mang thiên nhiên Tây Bắc vào thời trang

Sau hai lần khảo sát, cuối cùng “Another Day” diễn ra tại nhà ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa (Sa Pa, Lào Cai). Việc lựa chọn nhà ga trở thành điểm khởi đầu cho show diễn giúp người xem có được hành trình trải nghiệm một chút viễn du của Tây Bắc và một chút tình tứ, lãng mạn của Paris. Đồng thời, theo tổng đạo diễn Long Kan, sẽ hạn chế những rủi ro về thời tiết, cũng như đảm bảo an toàn cho các khách mời. 

Từ khách sạn năm sao Hotel De La Coupole – M-Gallery Sa Pa có đường bộ đi thẳng đến nhà ga. Sau khi khám phá vẻ đẹp sang trọng, cổ điển của công trình, các khách mời lên toa tàu, di chuyển thêm khoảng 2km để đến điểm diễn. Tại điểm dừng cuối cùng, sàn catwalk và ghế ngồi chuẩn bị sẵn sàng. Bữa tiệc thời trang nhiều màu sắc bắt đầu. Ekip tổ chức chương trình cho biết không thay đổi quá nhiều địa điểm sẵn có. Bởi vốn công trình là một “tác phẩm” kiến trúc nghệ thuật của “ông hoàng resort” Bill Bensley. Nhà ga mang phong cách kiến trúc cổ điển, lãng mạn đặc trưng của châu Âu với mái vòm, cột dầm đối xứng kiểu gothic. Xen lẫn hệ cột là dàn nội thất kính đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh núi rừng. Đặc biệt, ánh sáng tự nhiên được tận dụng cho show diễn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò first face cho show diễn lần này. Diện thiết kế váy đen họa tiết đậm chất núi rừng Tây Bắc kết hợp cùng áo khoác ngoài cầu kỳ, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 tự tin sải bước trong sự cổ vũ của các khách mời. So với thời điểm mới đăng quang, kỹ năng catwalk của người đẹp có sự tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, thần thái của chân dài sinh năm 2000 được mọi người khen ngợi. 

Trong khi đó, ở màn 2 mang tên “Hòa quyện”, Lê Thanh Hòa vẫn giữ tinh thần thanh lịch, nữ tính nhưng nhiều cảm xúc hơn. Lựa chọn những họa tiết thổ cẩm làm điểm nhấn, nhà thiết kế cho thấy sự hòa quyện của con người với trời đất, thiên nhiên. Bên cạnh những thiết kế váy cá tính thì những bộ trang phục tôn lên vẻ ngoài nữ tính với họa tiết ruộng bậc thang, hoa Tây Bắc, chi tiết thổ cẩm cũng được lồng ghép khéo léo. Đặc biệt, ở màn này còn có sự xuất hiện của các mẫu nam khi khoe hình thể nóng bỏng trong những thiết kế của Lê Thanh Hòa. 

Ở màn 3, nhà thiết kế tiếp tục đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua nhiều thiết kế ấn tượng mang tinh thần Haute Couture. Màn diễn cuối cùng của Lê Thanh Hòa – “Cảm xúc Tây Bắc” tập trung vào những thiết kế được xử lý kỳ công, tinh tế. Phát triển dựa trên tinh thần thanh lịch, những mẫu thiết kế trở nên phá cách hơn, mạnh mẽ và vẫn mang bản sắc và văn hóa Tây Bắc, giữ được tinh thần chung của bộ sưu tập Another Day.

Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận vai trò kết màn cho show diễn đặc biệt của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Người đẹp diện bộ trang phục trắng đầy cá tính, kết hợp cùng kiểu tóc độc đáo, tự tin sải bước trên sàn diễn. Điểm nhấn của thiết kế này nằm ở chiếc áo choàng lớn in khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc. Sau màn trình diễn này, bộ đôi người đẹp Thùy Linh và Tiểu Vy cùng Lê Thanh Hòa và toàn bộ người mẫu tiến ra chào kết. Nhà thiết kế xúc động khóc và gửi lời cảm ơn trước sự có mặt của đông đủ các khách mời tại show diễn. Sau đó, anh cùng dàn người mẫu di chuyển lên tàu tạo nên một cái kết đẹp cho Another Day. 

Những điểm nhấn trong bộ sưu tập thời trang Another Day

Lê Thanh Hòa cho biết ý tưởng để thực hiện bộ sưu tập lần này bắt nguồn từ chuyến nghỉ dưỡng tại Sa Pa mà anh có dịp đi cách đây vài tháng. Việc được chứng kiến không gian thơ mộng, hùng vĩ khiến nhà thiết kế liên tưởng đến hình ảnh của những người phụ nữ thành công, nữ tính. Đặc biệt, những hình ảnh ruộng bậc thang, hoa lá, những em bé vùng cao được anh khéo léo đưa vào bộ sưu tập nhằm truyền tải đến giới mộ điệu hình ảnh vùng đất và con người Tây Bắc chân thành gần gũi. 

Để có thể lột tả dấu ấn của Tây Bắc trong bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế giới thiệu các trang phục thuộc hai trường phái ready-to-wear lẫn haute couture, với số lượng lên đến hơn 150 thiết kế. Những chất liệu như gấm, tweed, organza, chiffon, lông… và cả những chất nhập khẩu từ nước ngoài được xử lý, chăm chút vô cùng cầu kỳ, tỉ mỉ. Đồng thời, nhà thiết kế vận dụng những form dáng như váy xòe, váy suông, cocktail, veste bar, suit… và những trang phục mix match áo len,chân váy và áo khoác. Anh cũng áp dụng các kỹ thuật như draping, tailor vest, xếp vải, dập ly kết hợp với trang sức ngọc trai Long Beach Pearl giúp toát lên sự thanh lịch, cổ điển của người mặc. 

Người mẫu bước đi trên âm nhạc điện tử electronic dance phối cùng nhạc cụ đặc trưng của dân tộc thiểu số như chuông, trống, kèn thổi và bộ gõ. Âm thanh có lúc chậm nhịp lan toả, có lúc lại dồn dập réo rắt. Họ trình diễn không chiêu trò, tập trung thể hiện thần thái phù hợp với tinh thần bộ sưu tập. 

Dưới bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Long Kan, người xem có dịp chiêm ngưỡng sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người Tây Bắc với thời trang cao cấp. Có thể nói, show diễn đã truyền tải được trọn vẹn tình yêu của anh dành cho vùng đất, con người nơi này thông qua ngôn ngữ thời trang. 

Ảnh: Team Kiếng Cận

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here