(SaoZone)  – Thể hiện nhạc phẩm đình đám “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nữ ca sĩ Tố My khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thể hiện ca khúc mang thể loại bolero này trên nền nhạc điện tử EDM.

Cho đến giờ ca khúc vọng cổ “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu vẫn sống trong lòng nhiều khán giả Việt Nam bất chấp thời gian.

IMG_5091Chọn ca khúc đã trở thành nhiều nguồn cảm hứng cho nhiều tác giả, “Thánh nữ Bolero” Tố My bị nhiều người đánh giá khá mạo hiểm khi thể hiện ca khúc này dưới nền âm nhạc điện tử EDM.

KE2A0897

Ngoài ra, giọng ca 9X cũng kết hợp với nghệ sĩ đàn nguyệt Trung Lương để mang đến cho khán giả một nhạc phẩm mang đậm hơi thở vừa cổ điển – vừa hiện đại.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt như “mía lùi” của mình mà Tố My còn khiến người nghe “đứng ngồi không yên” vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của mình.

KE2A0901

Để thể hiện ca khúc mang hơi hướng hoài cổ này, nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc đầm đỏ rực với điểm nhấn là phần cổ áo sang trọng.

Chia sẻ về sự táo bạo của mình, Tố My cho biết: “Bản “Dạ cổ hoài lang” khi mới ra đời được khán giả chỉ thường nghe ca khúc này với hơi hướng nhẹ nhàng, sâu lắng. Lần thể hiện này, My muốn vừa chơi đàn nguyệt vừa sử dụng âm nhạc điện tử với hát bài hát theo tiết tấu nhanh hơn để khán giả thưởng thức”.

KE2A0960

Được biết, Tố My vừa trở về từ Úc sau chuyến lưu diễn dài này. Cô đã mang đến cho khán giả hải ngoại nhiều cảm xúc khác nhau với giọng ca mượt mà, đầm ấm của mình.

Thời gian tới, với tâm huyết, sức trẻ của mình dành cho âm nhạc, nữ ca sĩ Tố My hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều sự “bùng nổ” ở dòng nhạc Bolero tưởng như là “khó nhằn” này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here