(SaoZone.net) – Trải qua 11 tập phát sóng, Giai điệu chung đôi đã tìm ra 7 cặp đôi xuất sắc nhất để tiếp tục bước vào vòng thi mang chủ đề “Nhạc phim”. Ở tập 12, với sự trở lại của cặp đôi Hải Yến – Minh Tú, các cặp đôi sẽ phải trải qua phần loại trực tiếp với thứ tự đối đầu lần lượt như sau: Jin Ju – JSol thi đấu với Như Thùy – Phương Duy, Trấn Minh – Y Phụng đối đầu cùng Mỹ Linh – Minh Tú, Duy Ngọc – Thu Thủy thi đấu với Hải Yến – Minh Tú, Ngọc Việt – Thanh Huyền thi đấu cùng Jaykii – Ngọc Duyên.

Đối đầu 1: JinJu – JSol vs Như Thùy – Phương Duy

Jin Ju – JSol: Tân Thời

Luôn biết cách thay đổi và làm mới phong cách âm nhạc, cặp đôi Jin Ju – Jsol tiếp tục khiến khán giả lẫn ban cố vấn “đứng ngồi không yên” khi mang lên sân khấu “Nhạc Phim” ca khúc Tân thời mang âm hưởng retro cùng nội dung thể hiện đúng tinh thần của bộ phim “Cô ba Sài Gòn”. Không chỉ ghi điểm khi kết hợp giữa hát và nhảy, cả hai còn rất thông minh trong cách dàn dựng lẫn xử lý bài hát. Chính điều này đã khiến khán giả có mặt tại trường quay phát cuồng với màn trình diễn của cả hai.

Nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thăng Bình dành lời khen cho cặp “chị em” đáng yêu: “Tiết mục mang tính chất giải trí rất cao, dàn dựng tốt, tạo cảm giác thoải mái cho người thưởng thức”. Với sự đầu tư kĩ lưỡng, bài bản cho đêm thi “Nhạc phim” đồng thời cũng là đêm loại trực tiếp, Jin Ju – Jsol là cặp đôi đầu tiên dành được tấm vé bước vào chung kết khi dành được điểm số 70.

Nhạc phim “Cô ba Sài Gòn” được tái hiện đầy màu sắc trên sân khấu “Giai điệu chung đôi”

Như Thùy – Phương Duy: I Miss You

Khác với giai điệu tươi vui của “Tân Thời”, “cặp đôi hoàn cảnh” Phương Duy – Như Thùy chọn đối đầu bằng một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn. Tuy vậy, cặp đôi có phần xuống phong độ hơn so với những vòng trước, có lẽ do hồi hộp nên Phương Duy bị mắc một vài lỗi nhỏ phần hát của mình. Cố vấn Trịnh Thăng Bình bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi Duy – Thùy khi cho rằng: “Ngay trong những câu đầu tiên, Duy đã hát sai nốt, điều đó vô tình làm cho bài hát bị mất đi cảm xúc”. Thể hiện chưa tốt và mắc vài lỗi cơ bản trong phần thi, Như Thùy – Phương Duy đành ngậm ngùi nói lời chia tay chương trình.

Đối đầu 2: Trấn Minh – Y Phụng vs Mỹ Linh – Minh Tú

Trấn Minh – Y Phụng: Ngày mới bắt đầu

Chọn “Ngày mới bắt đầu” – ca khúc trong bộ phim ”Nụ hôn thần chết 2” do Minh Hằng đảm nhận vai chính. Bộ đôi Trấn Minh – Y Phụng gây bất ngờ khi làm mới ca khúc với đoạn rap bắt tai. Thêm vào đó, cặp đôi còn mạo hiểm dàn dựng tiết mục mô phỏng giống hệt hình ảnh kết tuyệt đẹp của bộ phim: cả cô gái và thần chết đều bay lơ lửng trên không. Tuy nhiên, gặp sự cố về đạo cụ và phối hợp sân khấu, Y Phụng đã ngã bất ngờ khi chuẩn bị thực hiện màn bay lượn trên không. Tuy cú ngã khá nguy hiểm nhưng nữ thí sinh vẫn cố gắng nén cơn đau và tiếp tục trình diễn trọn vẹn phần thi của mình.

IMG_9261

Sự nỗ lực và sáng tạo trong đêm thi của cặp đôi nhận được điểm cộng và đánh giá cao từ phía ban cố vấn khi nữ diễn viên khiêm ca sĩ Minh Hằng cho rằng: “Tim chị thực sự nhói đau khi thấy Y Phụng gặp sự cố. Đây là cặp đôi có sự đầu tư rất kỹ lưỡng, bản phối rất hay, hiện đại, và có lẽ mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nếu được thể hiện một cách trọn vẹn”

Những cố gắng của couple “gà bông” đã không uổng công khi nhận về số điểm rất cao (84 điểm) và trở thành cặp đôi thứ 2 nhận được tấm vé bước vào chung kết cuộc thi. Ngoài ra, để cặp đôi không phải nuối tiếc cho sự chuẩn bị công phu của mình, chương trình đã đặt cách cho Trấn Minh – Y Phụng được thể hiện lại phần diễn chưa trọn vẹn vì gặp sự cố ngoài ý muốn. Cuối cùng, khán giả cũng được phân đoạn “bay trên không” đẹp nhất trong màn trình diễn của cặp đôi đáng yêu này.

Mỹ Linh – Minh Tú: Em là bà nội của anh

Vì là vòng thi loại trực tiếp nên các cặp đôi luôn cố gắng nỗ lực thể hiện hết khả năng để giành tấm vé bước vào vòng trong. Cặp đôi Minh Tú – Mỹ Linh cũng không nằm ngoại lệ, cả hai gây ngạc nhiên khi mang bản phối khác lạ “Em là bà nội của anh” lên sân khấu “Nhạc phim”. Kết hợp nhịp nhàng giữa vũ đạo và giọng hát, cặp đôi được đánh giá là có sự tiến bộ hơn hẳn so với những vòng thi trước. Dương Khắc Linh cho rằng: “Khi tập luyện, anh rất lo lắng Tú sẽ hát sai nhịp, tuy nhiên hôm nay em đã thể hiện tốt, đặc biệt là phần rap rất đúng nhịp”. Ca sĩ Minh Hằng cũng có lời khen ngợi: “Cả hai đã biết cách tiết chế và phân chia đoạn hát hợp lý”.

Dù đã có những tiến bộ hơn so với những vòng thi trước, tuy nhiên Mỹ Linh – Minh Tú vẫn phải nói lời tạm biệt chương trình khi tổng điểm nhận kém cặp đôi Trấn Minh – Y Phụng 2 điểm.

Đối đầu 3: Duy Ngọc – Thu Thủy Vs Hải Yến – Minh Tú

Duy Ngọc – Thu Thủy: Don’t Forget

Luôn giữ được phong độ vững vàng trong mỗi đêm thi. Sở hữu giọng hát tốt, có kỹ thuật, cặp đôi Duy Ngọc – Thu Thủy được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh khiến các cặp đôi khác phải dè chừng.

Ở đêm thi “Nhạc phim” cặp đôi tiếp tục khuấy đảo sân khấu với tiết mục “Don’t forget” được chắp bút bởi bộ đôi Đông Âu – Rtee. Để tạo điểm nhấn cho phần thi, cả hai còn “chơi chiêu” khi mang lên sân khấu “bản sao” của chính đôi mình hỗ trợ cho phần vũ đạo. Chính ý tưởng khác lạ cộng với chất giọng mượt mà, xử lý bài hát tốt, cặp đôi “nhan sắc” tiếp tục nhận được những lời tán thưởng “có cánh” cho phần thi. Nếu như cô ca sĩ Minh Hằng chỉ có thể thốt lên “đây là phần trình diễn rất thành công của hai bạn” thì nhạc sĩ Dương Khắc Linh lại bày tỏ sự hài lòng khi đưa ra nhận xét: “Anh rất thích giọng hát của Duy Ngọc – Thu Thủy, đặc biệt là Thu Thủy, hôm nay em hát quá hay”.

Chưa bao giờ đánh mất phong độ cũng như được đánh giá cao ngay từ vòng ngoài, Thu Thủy – Duy Ngọc tiếp tục bước vào vòng chung kết của cuộc thi với tổng điểm chung cuộc là 86 điểm.

Minh Tú – Hải Yến: My heart will go on

Thêm một tình huống đáng chú ý trong tập 12 Giai điệu chung đôi chính là sự trở lại bất ngờ của cặp đôi Minh Tú – Hải Yến. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi trước đó, cả hai đã từng bị loại ở vòng thi “Chuyện hẹn hò”.

Vốn được biết đến là cặp đôi có nhiều chiêu trò, Hải Yến – Minh Tú, với sự trở lại lần này, cặp đôi dường như dồn khá nhiều tâm huyết cho phần thi khi chọn ca khúc đình đám một thời “My heart will go on”. Tái hiện lại câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa Rose và Jack trên chuyến tàu định mệnh Titanic, Minh Tú – Hải Yến thực sự gây ấn tượng bởi phần nhìn và diễn xuất thần. Tuy nhiên, ý tưởng độc đáo đó cũng không cứu nổi phần thi của Minh Tú – Hải Yến, nhất là khi cả hai lại đối đầu với một đối thủ quá mạnh và có lợi thế về kỹ thuật thanh nhạc như là Duy Ngọc – Thu Thủy.

Dù được đánh giá cao cho tiết mục biểu diễn của mình, Minh Tú – Hải Yến lại một lần nữa phải nói lời chia tay chương trình khi nhận về số điểm bình chọn 83 – thấp hơn so với đối thủ 3 điểm.

Tuy phải nói lời tạm biệt, nhưng với Minh Tú, chàng người mẫu này vẫn bày tỏ sự lạc quan: “Yến – Tú đi đến chặng đường này, việc thắng thua không còn quan trọng nữa, quan trọng là hai đứa đã có những trải nghiệm, rút ra được nhiều bài học cho bản thân thông qua cuộc thi”.

Đối đầu 4: Ngọc Việt – Thanh Huyền Vs Jaykii – Ngọc Duyên

Màn đối đầu giữa cặp đôi Ngọc Việt – Thanh Huyền và Jaykii – Ngọc Duyên được xem là phần thi “cân não” nhất đêm thi khi cả hai đội đều có tố chất, cá tính âm nhạc rất đặc biệt. Chính bộ ba cố vấn cũng phải thừa nhận đây thực sự là màn đối đầu khiến họ cảm thấy khó chấm nhất trong đêm thi.

Ngọc Việt – Thanh Huyền: See You Again

Là cặp đôi có cá tính âm nhạc, luôn mang đến cho khán giả những bất ngờ trong mỗi phần thi, cặp đôi Ngọc Việt – Thanh Huyền chọn ca khúc “See you again” cho phần thi đối đầu với cặp đôi “nặng kí” Jaykii – Ngọc Duyên. “See you again” mang giai điệu sôi động, phù hợp với cá tính của cả hai. Nhờ đó, giúp cặp đôi Ngọc Việt – Thanh Huyền có “đất” phô diễn được giọng hát khỏe và đầy nội lực. “Ở phần thi trước và cả hôm nay, hai em thực sự trình diễn rất tuyệt vời” – Nữ cố vấn Minh Hằng có lời khen dành cho cặp đôi.

IMG_9562

Là hai giọng ca có thực lực, luôn biết cách tỏa sáng trên sân khấu, cặp đôi Ngọc Việt – Thanh Huyền nhận về tổng điểm bình chọn rất cao với 84 điểm. Tuy nhiên, cả hai cũng đành lùi bước về sau để nhường tấm vé cuối cùng vào đêm chung kết cho đối thủ của mình là Jaykii – Sara.

Jaykii – Ngọc Duyên: Em chưa 18

Jaykii – Sara bất ngờ lội ngược dòng khi mạo hiểm với phong cách âm nhạc hoàn toàn mới khác xa sở trường

Ở vòng thi trước, cặp đôi Jaykii – Ngọc Duyên từng nhận được những nhận xét đánh giá không mấy khả quan bởi cho đến thời điểm này, cả hai chưa có nhiều đột phá, bùng nổ trên sân khấu.

IMG_9666

Rũ bỏ chiếc áo “an toàn”, trong đêm thi “Nhạc phim” Jaykii – Ngọc Duyên khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi hoàn toàn lột xác với “Em chưa 18”. Nói về lần đầu “chịu chơi” khi mang lên sân khấu một phong cách hoàn toàn khác lạ so với những vòng thi trước, Jaykii cho biết: “Ở vòng này, Jaykii – Sara muốn để mọi người thấy được khả năng biểu diễn, vũ đạo cũng như chiều sâu bên trong dòng nhạc underground”. Tuy dance không phải là sở trường của bộ đôi này nhưng không thể phủ nhận, cặp đôi đã thành công khi lôi kéo tất cả mọi người đổ dồn cổ vũ cho cả hai, biến sân khấu như Concert của riêng mình.

Vũ đạo trẻ trung, giọng hát tốt cùng phong cách trình diễn có nhiều đột phá, không quá ngạc nhiên khi Jaykii – Ngọc Duyên trở thành tâm điểm của đêm thi. Với cố vấn Minh Hằng: “Các em đã lấy lại phong độ, đây là phần thi Minh Hằng thích nhất từ đầu chương trình đến giờ”. Còn với Trịnh Thăng Bình, dường như sự “lột xác” của Jaykii khiến chàng ca, nhạc sĩ này vô cùng hài lòng khi anh khẳng định: “Khi Jaykii nhảy, em như cuốn ánh mắt của anh chỉ chú ý vào em, ngày hôm nay em rất đẹp trong mắt anh”.

Có sự tiến bộ vượt bật cùng sự ủng hộ lớn từ phía khán giả, tấm vé bước vào vòng chung kết cuối cùng đã gọi tên Jaykii – Ngọc Duyên, cả hai đã có cú lội ngược dòng khi trở thành cặp đôi có số điểm cao nhất đêm thi với 88 điểm.

Như vậy Top 4 Giai điệu chung đôi chính thức lộ diện bao gồm: Duy Ngọc – Thu Thủy, Trấn Minh – Y Phụng, Jaykii – Ngọc Duyên và JinJu – Jsol.

Tập 13 – Giai điệu chung đôi sẽ theo chân các cặp đôi đến những địa điểm tuyệt đẹp trong cuộc hành trình “hẹn hò” thú vị của các cặp đôi. Mỗi cặp sẽ được đến một địa điểm du lịch khác nhau: Hàn Quốc, Thái Lan và những địa điểm “độc nhất vô nhị” của Việt Nam. Rất nhiều điều thú vị bất ngờ tại chuyến hẹn hò có thể được xem như một “honey moon” sớm của đôi bạn trẻ. Chương trình sẽ tiếp tục phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật tuần sau (22/04) trên VTV3.

Hình ảnh: Khôi Nguyên

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here