(Saozone.net) – Tập 12 – Tập bán kết của chương trình Ban Nhạc phát sóng lúc 21h15 chủ nhật 4/5/2018 trên VTV3 đã gọi tên 4 ban nhạc xuất sắc nhất bước vào chung kết là Xkey (đội HLV Nguyễn Hải Phong), Yellow Star Big Band (đội HLV Đức Trí), An Nam (đội HLV Phương Uyên) và Jazz Glory (đội HLV Mỹ Linh). Hai ban nhạc Tritone và Ace Flame đã phải dừng chân tại top 6.

“Đau tim nhất” trong đêm thi chính là HLV Nguyễn Hải Phong cùng ban nhạc duy nhất trong tay- Xkey. Sau hai đêm thi liên tục xếp thứ hạng thấp và luôn nằm trong top nguy hiểm, Xkey cùng Ace Flame là hai ban nhạc được dự đoán sẽ dừng chân. Tuy vậy, việc làm mới lại “Yêu nhau ghét nhau” nổi tiếng một thời của Quang Linh một cách xuất sắc, Xkey đã lấy lại phong độ và khiến HLV của mình thở phào nhẹ nhõm khi được xướng tên bước vào đêm chung kết. Có lẽ chính Quang Linh cũng không thể hình dung được một ngày ca khúc của mình có thể được xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác như vậy. Ca khúc được phối lại với chất liệu điện tử và rap. Cũng như “Anh không đòi quà” ở tập 10, tay trống Tùng Luân một lần nữa vừa rap vừa đánh trống điện chất ngầu đốn tim khán giả xem đài. Ngoài ra, tay guitar Hoàng Huy diện áo sơ mi trắng cực điển trai đứng giữa 2 vocal và solo guitar bass cực đỉnh cũng là điểm sáng của tiết mục.

“Yêu Nhau Ghét Nhau” – Xkey

Đúng như dự đoán trước thềm bán kết, Jazz Glory và An Nam là hai ban nhạc xuất sắc, nắm chắc chiếc vé trong tay bước vào chung kết. Nếu như An Nam của HLV Phương Uyên khiến khán giả nổi da gà với không khí hào hùng của một “Dòng Máu Lạc Hồng” đậm chất rock thì Jazz Glory lại đến gần khán giả hơn với một “Ghen” của Khắc Hưng. Riêng về An Nam, nhạc sĩ Đức Trí phải thốt lên: “Tôi chúc mừng các bạn quay trở lại, các bạn làm cho một bản hit hay hơn. Các bạn giữ nguyên vẹn bài phố cho đến gần cuối bài khi tất cả mọi thứ đã dường như kết thúc rồi thì các bạn đưa cái chất progressive vào một chút và nếu như ở phần trình diễn trước tôi nói là tôi sợ người ta lên tone thì tôi rất là chờ sự lên tone ở đây, tôi phải nói là tôi hoàn toàn bị thuyết phục với tiết mục của các bạn thất là tuyệt vời”. Nguyễn Hải Phong thì “dang hay tay lẫn hai chân” thán phục ban nhạc, trong khi đó Mỹ Linh á khẩu không nói được gì. HLV Phương Uyên tự hào về học trò, chị chia sẻ: “Vòng trước được sự góp ý của Nguyễn Hải Phong tôi đã về la học trò tôi tới 3h sáng và có những lời hứa là tụi em sẽ chơi khô máu ngày hôm nay và tụi em đã chơi khô máu thiệt. Trong âm nhạc không quan trọng ai tay nghề giỏi đứng trên đó mà quan trọng là các bạn có truyền cảm hứng được cho mọi người ở đây không và chính các bạn đã làm được, đó chính là thành công của các bạn”.

“Dòng Máu Lạc Hồng” – An Nam

 Yellow Star Big Band trình diễn hit một thời của Diva Mỹ Linh – “Tóc Ngắn”. Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc của ban nhạc cũng ngẫu hững xuống tận bàn giám khảo và mời Mỹ Linh cùng hòa giọng. Không từ chối thí sinh, nữ diva cầm lấy micro và hát bè cho giọng ca trẻ chứ không hết phô diễn kỹ thuật hay lấn lướt thí sinh. Hành động này của nữ diva nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả xem đài. Với phần thể hiện trọn vẹn, “cỗ xe tăng” của Đức Trí cũng được gọi tên vào top 4 chung cuộc.

Đáng tiếc nhất chính là Ace Flame, ban nhạc có màu sắc khá lạ trong top 6. Để lại nhiều ấn tượng tình cảm với phần mash up những ca khúc nổi tiếng từ thập niên 70 – 80, Ace Flame chỉ thiếu một chút may mắn để bước tiếp. Ngược lại, Tritone dừng chân không khiến nhiều người bất ngờ. Học trò Mỹ Linh có phong độ không mấy ổn định ở những vòng thi trước và mới chỉ đạt được thành công ở tập 11 khi cover hit của Phương Thanh. Tuy vậy, ban nhạc tiếp tục xuống phong độ ở đêm thi quyết định này nên đã phải dừng chân trước thềm top 6.

“Tóc Ngắn” – Yellow Star Big Band: 

 Vậy là bốn ban nhạc được chọn vào vòng chung kết vô tình là bốn học trò của bốn huấn luyện viên. Mặc dù chưa biết ban nhạc nào sẽ đăng quang, chắc chắn chung kết sẽ là một đêm bùng nổ bởi các HLV đều sẽ dồn mọi tâm huyết cho học trò của mình ở đêm thi cuối cùng. Ban nhạc Việt là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho các ban nhạc tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bình Minh Media phối hợp đài THVN sản xuất với sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Đêm thi Chung kết sẽ được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật ngày 11/2/2018 trên VTV3.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here