(SaoZone) – Tập 2 của chương trình Tình Bolero Hoan Ca có chủ đề “Thời Hoa Mộng” vừa phát sóng vào tối 27/2 trên kênh THVL1. Chương trình đã đưa khán giả trở về những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, cùng những câu chuyện vui buồn, khắc khoải của 7 nghệ sĩ tham gia chương trình.

9. Giam khao (1)Hà My xin lỗi khán giả vì dư luận ồn ào xung quanh mối quan hệ với cậu Thái Châu

Ca sĩ Hà My mở đầu với ca khúc Tuổi Học Trò (sáng tác: Minh Kỳ – Dạ Cầm). Theo giám khảo Tuyết Loan, tuần này phong thái của Hà My tự tin hơn so với tuần trước. Tuy giọng hát vẫn còn run vì đang bệnh nhưng Hà My vẫn khiến cho nữ giám khảo Thanh Tuyền xúc động nhớ lại ca khúc mà chị đã từng hát cách đây rất nhiều năm, mà đến giờ chị không còn nhớ chính xác lời. 1. Ca si Ha My (4)Nữ danh ca khuyên Hà My đừng áp lực khi bước lên sân khấu và cũng không cần phải chuẩn bị trước, chỉ việc hát bằng tất cả những gì chân thực từ giọng hát đến tâm tư, không cần phải sợ hay lo lắng điều gì cả. Với sức khỏe cũng như tâm lý chưa được thoải mái, Hà My nhận được số điểm 28,75 và đứng ở vị trí thứ 6. Hà My hy vọng nếu có cơ hội đi tiếp vào vòng trong của chương trình, cô sẽ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để hát hay hơn. Trong chương trình, nữ ca sĩ cũng mong khán giả thông cảm cho cô vì những ồn ào xung quanh mối quan hệ căng thẳng với cậu ruột là nam danh ca Thái Châu ở tập 1 của chương trình.

Clip ca khúc Tuổi Học Trò – Hà My:

Vi Thảo được phát hiện giọng hát hay từ hội chợ lô tô:

Ca sĩ Vi Thảo thể hiện ca khúc Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Đây là ca khúc mà lần đầu tiên Vi Thảo đứng hát trước đám đông khi cô chỉ mới học lớp 6. Lúc đó đang là dịp Tết, Vi Thảo cùng bạn bè đi chơi hội chợ ở quê. Trong hội chợ có 1 đoàn lô tô đang mở nhạc sống và tình cờ một người trong đoàn kêu Vi Thảo lên hát 1 bài cho vui. Và cũng từ lần bạo gan hát trước cả hội chợ này mà giọng hát cao vút, trong sáng của Vi Thảo được nhiều người biết đến. Năm 1997, khi đang học lớp 10, lớp của Vi Thảo được giao chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ trong buổi chào cờ của trường, Vi Thảo đã hát ca khúc “Bài ca không quên”. Tiết mục gây ấn tượng mạnh đến mức Vi Thảo được nhà trường cử đi thi Tiếng hát học sinh – sinh viên tỉnh Quảng Nam và cô đã xuất sắc giành được giải Nhất. Năm 1998, khi đang học lớp 11, Vi Thảo lại tiếp tục thi và đoạt Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên, rồi năm 1999 là giải 4 Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, năm 2002 là giải Nhất Tiếng hát truyền hình Tây Ninh, năm 2003 vào Chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc, năm 2016 là giải Nhì chương trình Ngôi sao phương Nam….

3. Ca si Vi Thao (5)

Thành tích của Vi Thảo thật đáng nể nhưng sự nghiệp và tình duyên của cô khá lận đận. Hiện Vi Thảo đang một mình nuôi con nhỏ và đi hát. Dù thời gian thanh xuân không nhiều niềm vui nhưng Vi Thảo là người rất lạc quan và lúc nào cô cũng mang tiếng cười đến cho người khác. Nói về phần trình diễn của Vi Thảo, danh ca Thanh Tuyền chia sẻ chị không có gì để nhận xét hay phê bình. NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ từ phong thái đến cảm xúc ở Vi Thảo đã toát lên phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh chỉ mong cô sẽ thể hiện tài năng của mình nhiều hơn trong chương trình Tình Bolero Hoan Ca. Với ca khúc này, Vi Thảo nhận được số điểm 29,75 điểm.

Nhật ký đời tôi – Ca sĩ Vi Thảo

https://www.youtube.com/watch?v=K1n-kQA5-cU

“Cao bồi bolero” Mạnh Thường

Trong các ca sĩ tham gia chương trình, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường là người có hoàn cảnh đặc biệt. Ông tự nhận mình là người không có thời hoa mộng vì lúc nhỏ gia đình khó khăn, mới học đến lớp 4 ông đã nghỉ học. Lớn lên, ông đi bộ đội, sau đó giải ngũ trở về làm đủ nghề từ sửa xe, bán trái cây dạo cho đến chạy xe ôm…Về sau, ông chuyển sang hát kẹo kéo cùng với con trai của mình, ngót nghét cũng đã 20 năm theo nghiệp hát rong. Điểm đặc biệt ở Mạnh Thường đó là khi đi hát kẹo kéo, ông ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi quần tây bỏ thùng, giày dép sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Ông nói nhiều người khuyên ông nên ăn mặc lè phè để được mọi người thương và mua kẹo ủng hộ nhưng ông không làm thế vì ông rất tự trọng công việc của mình, tôn trọng người nghe và cho rằng việc ăn mặc lịch sự sẽ giúp ông hát hay hơn.5. Cao boi Bolero Manh Thuong (4) Cứ 7h sáng, ông lại đẩy xe máy và chiếc loa đến hát ở các quán cà phê, tối thì hát ở quán nhậu. Với giọng hát hay và không bao giờ làm phiền khách nên Mạnh Thường được các nhân viên trong quán và những vị khách quý mến. Trong giới kẹo kéo, Mạnh Thường được mệnh danh là “gã cao bồi bolero”. NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ, trong một lần đi uống cà phê, anh tình cờ nghe một giọng hát rất hay mà cứ ngỡ là ai đó đang bật đĩa hát, sau đó mới biết chính là giọng hát live của Mạnh Thường. 9. Giam khao (5) Khâm phục tài năng và cá tính nghệ sĩ của Mạnh Thường, anh đã mời ông tham gia cuộc thi Tình Bolero Hoan Ca. Tối qua, “cao bồi bolero” Mạnh Thường thể hiện ca khúc Giã từ (sáng tác:Tô Thanh Tùng). Danh ca Tuyết Loan bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiếng hát của Mạnh Thường. Giám khảo Thanh Tuyền hy vọng sau cuộc thi, mọi người sẽ biết đến Mạnh Thường với tư cách là ca sĩ. Nữ danh ca cũng khá thú vị với phong cách rất ư là tự tin, ra sân khấu là nhập tâm vào bài hát, không quan tâm đến điều gì khác của “cao bồi bolero”.

Giã Từ – Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường

Danh ca Thanh Tuyền lo sợ vị trí bị lung lay bởi giọng hát của Ngân Quỳnh

Nữ diễn viên Ngân Quỳnh thể hiện khá tình cảm ca khúc Bảy ngày đợi mong. Đối với chị, thời hoa mộng chính là thời gian chị gặp và yêu anh Chung – ông xã của chị, bởi vậy chị chọn ca khúc này để nói về cảm xúc của những phụ nữ đang yêu. Phần trình diễn của Ngân Quỳnh nhận được nhiều lời khen của 3 giám khảo. 4. Dien vien Ngan Quynh (7)NSƯT Vũ Thành Vinh cho rằng Ngân Quỳnh thể hiện ca khúc rất tình tứ, khiến anh bủn rủn chân tay. Danh ca Thanh Tuyền cho rằng cũng may là đi hát đến giờ này chị đã lời rồi chứ nếu còn trẻ, chắc vị trí của chị đã bị lung lay bởi Ngân Quỳnh. Giám khảo Tuyết Loan không xa lạ với giọng hát của Ngân Quỳnh bởi chị biết Ngân Quỳnh khá lâu. “Nữ hoàng nhạc Jazz” cũng khen Ngân Quỳnh ngày càng trẻ ra và duyên dáng

Bảy Ngày Đợi Mong – Diễn viên Ngân Quỳnh:

https://www.youtube.com/watch?v=v8SI1h1KOoU

Ca sĩ Quang Minh kể về thời hoàng kim, khán giả dùng son để xin chữ ký

Nam ca sĩ Quang Minh chọn ca khúc Chiều nay không có em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên – một trong những tác giả mà anh rất thích. Nói về thời hoàng kim đắt show của mình, Quang Minh hào hứng kể lúc ấy chỉ mới 8h tối nhưng các phòng trà đều chật kín khách, không còn chỗ ngồi. Khán giả ngồi im nghe anh hát. Anh nhớ lúc đó mình hát ở phòng trà Đồng Dao, mồ hôi chảy từ đầu đến chân, ướt sũng. Khán giả nữ yêu thích tiếng hát của anh xin chữ ký tới tấp, thậm chí có người dùng son môi để đưa anh ký tên.2. Thu Phuong & Kim Oanh (2)

Trong một đoạn video clip nói về Quang Minh tối qua có sự xuất hiện của 2 cô em gái tài năng của anh là nữ ca sĩ Thu Phương và hoa khôi thể thao đầu tiên của Việt Nam: Kim Oanh. Ca sĩ Thu Phương cho biết cô rất bất ngờ và vui vì anh trai tham gia chương trình Tình Bolero Hoan Ca và cô sẽ ủng hộ anh hết mình. Cô cho biết anh trai là người không tham vọng, không tiếp cận với showbiz nên đến giờ này anh vẫn giữ được giọng hát đẹp, tự nhiên và rất tình cảm. Cô chia sẻ rằng rất yêu anh trai của mình và thích nhất là khi anh hát bài “Buồn vương màu áo”, bởi mỗi lần anh hát là cô đều khóc. Theo Hoa khôi Kim Oanh, tình cảm của 3 anh em cô khắng khít từ nhỏ cho đến lớn. Lúc nhỏ, Quang Minh học vẽ, Thu Phương học múa còn cô thì học hát. Sau đó, cả ba đều đến với âm nhạc theo định hướng của bố. Theo cô, Quang Minh không làm gì tốt hơn ngoài hát và anh cũng không có chọn lựa nào ngoài âm nhạc. Cô cũng chia sẻ mình thích giọng hát của Quang Minh hơn là Thu Phương. Lúc còn học cấp 3, Quang Minh rất nổi tiếng trong trường và được nhiều cô gái yêu mến bởi anh hát hay, đàn  giỏi, vẽ đẹp. Cô rất tiếc vì anh trai chưa phát huy hết tài năng của mình. Cô hy vọng cuộc thi Tình Bolero Hoan Ca sẽ là động lực để anh vượt qua trở ngại của bản thân để vươn lên.2. Ca si Quang Minh (2)

Nhận xét về phần trình diễn của Quang Minh, danh ca Thanh Tuyền khẳng định giọng hát của Quang Minh là một giọng hát quý và mong anh sẽ đưa tiếng hát của mình bay xa hơn nữa. Giám khảo Tuyết Loan thì nhận thấy có một chút bối rối trong phần trình diễn của Quang Minh, xuất phát từ việc đã lâu anh không xuất hiện trên sân khấu truyền hình. NSƯT Vũ Thành Vinh thì cho rằng Quang Minh là một giọng hát trữ tình chuẩn men, lãng tử hiếm có. Với góc nhìn của một đạo diễn, anh khuyên Quang Minh nên bớt…nhắm mắt khi trình diễn bởi hầu như cả bài hát, anh đều nhắm mắt. Ca sĩ Quang Minh cho biết dù NSƯT Vũ Thành Vinh có khuyên anh 1000 lần đi nữa anh cũng không thể thay đổi được “tật” này vì đó là cách anh thả hồn, đắm mình vào trong bài hát. Anh nhận được số điểm 29,25 cho phần trình diễn này.

Chiều nay không có em – Ca sĩ Quang Minh:

Ca sĩ Yến Xuân gây bất ngờ với bản phối mới của ca khúc Lệ Đá

Nữ ca sĩ Yến Xuân đã khiến khán giả bất ngờ với “phiên bản” mới của ca khúc nổi tiếng Lệ đá (sáng tác:Trần Trịnh). Chị đã phối lại ca khúc theo phong cách Blue – Jazz. Là một người khá kỹ tính, đích thân Yến Xuân ngồi cùng người phối nhạc để sửa từng đoạn một trong bài. 6. Ca si Yen Xuan (4)Sự cầu kỳ, tỉ mẩn của Yến Xuân đã giúp chị giành được điểm tuyệt đối từ cả 3 giám khảo. Giám khảo Thanh Tuyền cho rằng nữ ca sĩ hát quá đã, khiến chị phải hát theo. Giám khảo Tuyết Loan cho rằng Yến Xuân quá thông minh khi phối lại bài hát Lệ Đá quá hay và lạ.

Lệ Đá – Ca sĩ Yến Xuân:

https://www.youtube.com/watch?v=834eORGy8SY

Vượt qua tự ti, Đức Minh đạt điểm tuyệt đối

Vượt qua sự e ngại vì khiếm khuyết của đôi chân, ca sĩ Đức Minh thể hiện ca khúc sôi động Cho anh xin số nhà cùng với các vũ công. Điều đó khiến cho NSƯT Vũ Thành Vinh khá xúc động. Anh bày tỏ sự trân trọng, quý mến tài năng của ca sĩ Đức Minh cũng như 7 ca sĩ tham gia chương trình Tình Bolero Hoan Ca.

7. Ca si Duc Minh (6)Với ca khúc của Đức Minh, danh ca Thanh Tuyền cho biết việc chị tham gia chương trình là xứng đáng. Ca khúc cũng đã khiến cho nữ hoàng nhạc Jazz nhớ lại thời cả hai cùng song ca ca khúc I can’t stop loving you ở phòng trà, lúc đó chị cũng đã yêu cầu Đức Minh tham gia nhún nhảy cùng giai điệu bài hát. Được sự khích lệ của MC Minh Luân và Trác Thúy Miêu, giám khảo Tuyết Loan đã lên sân khấu cùng hát 1 đoạn trong ca khúc I can’t stop loving you. Ca sĩ Đức Minh cũng nhận được số điểm tuyệt đối 30 cho phần trình diễn của mình.

Cho Anh xin số nhà – ca sĩ Đức Minh:

https://www.youtube.com/watch?v=834eORGy8SY

Dẫn đầu trong tập 2 là ca sĩ Đức Minh và Yến Xuân với số điểm tuyệt đối 30, kế đến là ca sĩ Vi Thảo 29,75 điểm, ca sĩ Quang Minh và diễn viên Ngân Quỳnh cùng nhận được 29,25 điểm, ca sĩ Hà My đạt 28,75 điểm và tạm thời đứng cuối là nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường với 27,75 điểm.

Trong chương trình, nữ danh ca Thanh Tuyền cũng đã thể hiện ca khúc Nỗi buồn hoa phượng – một trong những bài hát tủ của chị.

Nỗi buồn hoa phượng – Danh ca Thanh Tuyền:

Chương trình Tình Bolero Hoan Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tôn Đông Á. Tập 3 của chương trình có chủ đề “Gửi người tình xưa” phát sóng lúc 21h thứ Hai ngày 6/3 trên kênh THVL1, sẽ bật mí những câu chuyện tình đầy thi vị, có hạnh phúc, có chia lìa, có mất mát của 7 nghệ sĩ tham gia chương trình.   

Hàn Bá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here