( SaoZone.net) – Người mẫu Trung Quốc Lưu(Liu Wen) gây giận dữ trên mạng xã hội vì lời chúc bị công kích là “lấy lòng người Việt và Hàn”, và thiếu tính dân tộc.

_100102470_gettyimages-877243124

Trên mạng Instagram, cô Lưu Văn dùng chữ tiếng Anh “Happy Lunar New Year”, có nghĩa là Tết Âm lịch, thay cho “Chinese New Year”.

Sau khi bị chỉ trích, cô Lưu Văn đã đổi lại thành “Happy Chinese New Year” trên tài khoản Instagram.

Nhưng trên Facebook của cô, đến ngày 20/2, dòng chúc năm mới hôm 18/2 vẫn ghi là “Happy Lunar New Year”.

Cụm từ ‘Lunar New Year’ thường được dùng thay cho ‘Chinese New Year’ vì dịp Tết tính theo Âm lịch này được ăn mừng không chỉ ở Trung Quốc mà cả Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và nhiều nước, theo BBC News.

Lưu Văn được Forbes xem là một trong những người mẫu cao giá nhất thế giới.

Ban đầu, hôm 18/2, cô đăng hình cá nhân chụp chung với nữ doanh nhân Wendi Deng mừng năm mới.

Nhưng tài khoản Instagram của cô bị hàng ngàn bình phẩm chỉ trích của những người xem cô bỏ qua di sản Trung Quốc mà muốn lấy lòng các nước châu Á khác.

Một người dùng Instagram nói: “Nếu ngay cả người Trung Quốc không tôn trọng văn hóa của mình, làm sao người khác tôn trọng bạn?”

Người khác thì cáo buộc: “Nếu cô muốn trở thành người Việt như vậy, cút đi và đừng quay về Trung Quốc.”

Đưa tin về vụ này, trang South China Morning Post trích thuật một số dân mạng Trung Quốc hỏi cô Lưu Văn

_100106544_liuwen

“Ngươi định làm hài lòng người Hàn và người Việt hả? Đồ siêu mẫu quốc tế!”.

Có vẻ như lời chúc ‘Năm mới Âm lịch’ bằng tiếng Anh của Lưu Văn động chạm vào một luồng suy nghĩ của người Trung Quốc rằng, cụm từ ‘Chinese New Year’ trong tiếng Anh đã bị ‘Lunar New Year’ thoán chỗ tại Mỹ, chỉ vì đông dân Hàn và Việt tại đó đón lễ này, theo trang Thepaper.cn.

Trang web này không quên nói rằng “Năm mới Trung Quốc có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng hơn hẳn cái gọi là ‘Lunar New Year’ của người Hàn và Việt.”

Tuy vậy, cũng có người bảo vệ Lưu Văn, nói rằng những ai “có vấn đề với từ Lunar thì nên quay lại học tiếng Anh”.

Một người khác viết: “Cả hai cách đều ổn. Không nên thay đổi chỉ vì bị bắt nạt trên mạng.”

Sinh năm 1988 ở Vĩnh Châu, Hồ Nam, Lưu Văn với chiều cao 1m79, là một trong số siêu người mẫu của vùng Đông Á.

Hiện sống tại New York, tài sản của Lưu Văn được Forbes ước tính là 6,5 triệu USD.

Tuy nhiên, tinh thần dân tộc chủ nghĩa thường gây ra nhiều câu chuyện trên mạng ở Trung Quốc.

Mới đầu tháng Hai, nhà sản xuất ô tô Daimler xin lỗi sau khi hãng xe của họ, Mercedes Benz, dẫn lại Dalai Lama trong một tin trên Instagram, khiến người Trung Quốc nổi giận trên mạng.

Theo: BBC.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here