(SaoZone.net) – EU xem việc Guaido bị tước quyền miễn trừ truy tố là “sự vi phạm nghiêm trọng” hiến pháp, làm giảm cơ hội cho một giải pháp hòa bình.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: AP.

“EU bác bỏ quyết định của Hội đồng Lập hiến không được thừa nhận về việc tước quyền miễn trừ nghị viện của Juan Guaido”, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini hôm nay cho biết trong một tuyên bố đại diện 28 quốc gia thành viên.

“Quyết định này cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp cũng như luật pháp và sự phân quyền ở Venezuela vì cơ quan duy nhất được ủy quyền tước quyền miễn trừ của các thành viên nghị viện là quốc hội”, Mogherini nói. “Những hành động này hủy hoại lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng, chỉ đưa đến sự phân cực và leo thang căng thẳng hơn trong nước”.

Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello hôm 2/4 thông báo các nhà lập pháp nước này đã nhất trí tước bỏ quyền miễn trừ của thủ lĩnh đối lập Guaido và ủy quyền cho Tòa án tối cao truy tố hình sự ông vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh và tội tiếm quyền sau khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Guaido hiện là chủ tịch quốc hội Venezuela và được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với nghị sĩ theo luật định. Sau khi phe đối lập kiểm soát quốc hội, những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro năm 2017 thành lập Hội đồng Lập hiến nhằm vô hiệu hóa quyền lực của quốc hội.

Mogherini kêu gọi quyền miễn trừ theo quy định trong hiến pháp của Guaido phải được tôn trọng, nói rằng ông không thể bị bắt giam hoặc đe dọa.

Tổng kiểm toán chính phủ Venezuela Elvis Amoroso hôm 28/3 thông báo Guaido không giải trình được ông đã chi trả 94.000 USD cho 90 chuyến đi nước ngoài như thế nào, đồng thời gây tổn hại cho Venezuela thông qua những sự tương tác của ông với các chính phủ nước ngoài. Với những kết luận trên, Guaido bị cấm giữ các chức vụ chính quyền trong 15 năm.

Khủng hoảng Venezuela leo thang sau khi Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” hôm 23/1 và liên tục kêu gọi biểu tình, gây sức ép để Maduro phải từ chức. Thủ lĩnh đối lập được hơn 50 nước công nhận là lãnh đạo hợp pháp, trong khi Maduro nhận được sự ủng hộ từ quân đội và các nước như Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số nước khác.

Theo vnexpress.net

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here