(SaoZone.net) – Vào lúc 01g00 sáng, ngày 18/08/2019 (theo giờ địa phương Ghana), đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Di Sản Toàn Cầu 2019 (Miss Heritage Global) đã khép lại.

Cuộc thi được tổ chức với sự hợp tác của Cơ quan Du lịch Ghana và Bộ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Ghana, là một trong các chuỗi sự kiện quan trọng nhẳm quảng bá phát triển kinh tế, du lịch tại đất nước Ghana. Năm 2019, chính phủ Ghana chỉ định là năm của sự trở lại (The Year of Reture Ghana), kỷ niệm 400 năm kể từ khi những người Châu Phi nô lệ đầu tiên đến Jamestown, Virginia ở Hoa Kỳ và cũng là năm kỷ niệm giải phóng khỏi chế độ nô lệ.

Gần 50 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đã trãi qua 10 ngày ở đất nước này, tham quan các địa điểm du lịch di sản, văn hóa Ghana, cũng như giới thiệu văn hóa, các điểm du lịch di sản biểu của đất nước mình đến với bạn bè Năm Châu.

Cuộc thi Miss Heritage Global được thành lập vào năm 2013 nhằm thúc đẩy việc bảo tồn các di sản toàn cầu và tạo ra một môi trường chia sẻ văn hóa, truyền cảm hứng đến các cộng đồng trên khắp thế giới ngày càng đa dạng hơn về văn hoá.

Hội đồng giám khảo là các nhà chuyên môn uy tín đến từ nhiều quốc gia. Kết quả 05 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi kế tiếp đã tạo nên những tràn pháo tay giòn giã từ hơn 1,500 khán giản đang có mặt trong đêm chung kết. Trần Thị Thanh Trúc – thí sinh Việt Nam tự tin bước vào Vòng thi ứng xử cùng với 04 thí sinh còn lại và dừng lại ở vị trí TOP 5 đêm chung kết.
Trần Thị Thanh Trúc, quê ở Đồng Nai, sinh 1997, cao 1m72, số đo 03 vòng 84-63-95 vừa tốt nghiệp Trường đại học Văn Lang, khoa ngoại ngữ vào tháng 07/2019.
Danh hiệu Hoa hậu cuộc thi Miss Heritage Global 2019 thuộc về thí sinh đến từ Latvia, Á hậu 1 thuộc về thí sinh quốc gia Ghana và thí sinh đất nước Uganda đã đạt danh hiệu Á hậu 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here