(SaoZone.net) – Trong Top 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2018 do trang Melon công bố có những cái tên quen thuộc như BTS, EXO, Twice, Black Pink…
Trang nghe nhạc hàng đầu Melon – “thước đo” uy tín nhất đối với sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc – vừa công bố Bonsang Top 10 nghệ sĩ xuất sắc nhất 2018. Top 10 được quyết định thông qua lượt tải, lượt nghe trực tuyến, phiếu bình chọn… Những nghệ sĩ phát hành sản phẩm từ ngày ngày 2/12/2017 đến 25/10/2018 đủ điều kiện tranh giải. Giải thưởng cuối cùng thuộc về EXO, Mamamoo, BTS, Bolbbalgan4, BTOB, Apink, Black Pink, EXO, iKON, Twice, Wanna One. Trong đó, EXO vừa trở lại cùng ca khúc mới mang tên Tempo và album Don’t Mess Up My Tempo. Bốn ca khúc trong album hiện vẫn nằm Top 10 của Melon.
Trong thời gian quy định của giải thưởng, BTS phát hành 3 album Love Yourself: Her, Love Yourself: Tear và Love Yourself: Answer. Ca khúc chủ đề của 3 album là DNA, Fake Love và Idol đều leo lên hạng 1 bảng xếp hạng Melon, sau đó trụ hạng nhiều tuần liên tiếp. Trong đó, Idol là một ca khúc hip hop điện tử thời thượng, sôi động nhưng được các thành viên lồng ghép khéo léo, tinh tế những chất liệu mang đậm nét văn hóa cổ truyền Hàn Quốc như âm hưởng của Pansori, vũ đạo Pungmul… Bài hát truyền tải thông điệp hãy sống là chính mình và tôn trọng, yêu thương bản thân.
Để tìm ra nhóm nhạc nữ đứng đầu Kpop hiện nay, Black Pink và Twice khó phân thắng bại. Nếu Twice nắm lợi thế mảng album thì Black Pink nhỉnh hơn thành tích lượt xem. Ở mảng nhạc số, Black Pink cũng đạt nhiều thành tích vang dội. Ddu Du Ddu Du của Black Pink có giai điệu mạnh mẽ, lôi cuốn, tôn vinh nữ quyền là một trong những bản hit của Kpop năm 2018 với 92 lần perfect all-kill (PAK – đứng đầu các BXH thực, hàng ngày và hàng tuần). Thành tích này giúp Black Pink vượt qua Twice và dẫn đầu trong các nhóm nữ về thành tích PAK. Mới đây, nhóm ký hợp đồng với công ty thu âm lớn nhất thế giới Interscope (thuộc Universal Music), mở rộng con đường tiến sang thị trường Mỹ.
Năm qua, Twice hoạt động chăm chỉ với lần lượt 3 ca khúc mới: What Is Love?, Dance The Night Away và Yes Or Yes. Yes or Yes được phát hành vào ngày 5/11, cạnh tranh trực tiếp với Tempo của EXO. Bài hát thuộc thể loại colorpop trẻ trung, sôi động. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ phát hành, Yes Or Yes vươn lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver và Soribada. Bài hát cũng đạt chứng nhận PAK, giúp Twice trở thành nhóm nữ duy nhất có 3 ca khúc đạt PAK trong 3 năm liên tiếp. Mới đây, Twice giành chiến thắng hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc và Nghệ sĩ bán chạy nhất năm tại lễ trao giải MBC Plus X Genie Music Awards.
Năm qua, iKON có “ca khúc quốc dân” Love Scenario. Không cần các lễ trao giải công bố, nhiều khán giả đã mặc định Love Scenario sẽ nhận giải. Thậm chí, không ít người hâm mộ nhận định ca khúc của iKON xứng đáng là bài hát của năm. Phát hành tháng 1, Love Scenario là ca khúc được yêu thích nhất dịp đầu năm. Sản phẩm của nhóm nhạc YG phá vỡ kỷ lục của IU để trở thành ca khúc đạt số giờ PAK lớn nhất (204 giờ). Sức phủ sóng của bài hát khiến phụ huynh Hàn Quốc gửi đơn kiến nghị cấm phát bài hát tại các trường tiểu học, mầm non vì trẻ em hát theo quá nhiều.
Năm qua, Wanna One ghi dấu ấn tại thị trường âm nhạc với ca khúc Beautiful. Sau khi phát hành, Beautiful đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực trên 6 trang web âm nhạc: Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver và Soribada. Wanna One tự phá vỡ kỷ lục của chính mình. Bài hát Beautiful đạt lượt nghe trong một giờ đầu tiên cao nhất, vượt qua thành tích của Energetic – ca khúc khác do Wanna One thể hiện. Beautiful vừa qua chiến thắng giải thưởng Ca khúc của năm tại MBC Plus X Genie Music Awards.
Năm 2018, Mamamoo tiếp tục khẳng định vị thế và tài năng với loạt ca khúc như Paint Me, Starry Night, Egotistic… Các cô gái dễ dàng chinh phục bảng xếp hạng và công chúng bằng âm nhạc độc đáo, khác biệt cùng giọng hát nội lực, có chiều sâu. Mamamoo là một trong những nhóm nhạc được đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc.
Bolbbalgan4 được mệnh danh “quái vật nhạc số”. Tên gọi này chứng tỏ sự ghi nhận của dư luận dành cho bộ đôi về khả năng “thâu tóm” các bảng xếp hạng âm nhạc. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4/2016 với ca khúc Fight Day, Bolbbalgan4 luôn là cái tên được công chúng Hàn Quốc ưu ái và kỳ vọng. Năm 2018, nhóm phát hành ca khúc Travel với âm nhạc mới mẻ, tiếp nối thành tích từ những sản phẩm phát hành trước đó.
Trong khi BTS, EXO, Twice… được khen ngợi thì sự xuất hiện của A Pink, BTOB trong Top 10 gây nhiều tranh cãi. Đáng nói, những cái tên xứng đáng hơn như Red Velvet, Sunmi vắng mặt khiến dư luận không khỏi bất bình. I’m So Sick của A Pink chỉ vươn lên hạng 3 Melon và vị trí này thấp hơn Power (Red Velvet), Siren (Sunmi)… Nhờ Power, Red Velvet thậm chí trở thành nghệ sĩ duy nhất của SM đạt PAK. Công chúng đặt câu hỏi về sự biến mất đầy khó hiểu của nhóm nhạc 5 thành viên cũng như “nữ hoàng quyến rũ” Sunmi.
Tương tự, hoạt động của BTOB trong năm 2018 khá mờ nhạt. Thành tích nhạc số của ca khúc The Feeling mà BTOB phát hành năm qua cũng khiêm tốn. Sự xuất hiện của BTOB bên cạnh EXO, BTS, Black Pink… bị đánh giá là không đủ cân xứng.

Theo Zing.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here