(Saozone.net) – Từ ngày 14/10, khán giả Việt có thể theo dõi chương trình truyền hình nổi tiếng Asia’s Got Talent – Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á mùa 2 phát sóng độc quyền bản thuyết minh tiếng Việt trên HTV3 – DREAMSTV, vào lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần.

Asia’s Got Talent – Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á, chương trình bản quyền của AXN đã phá vỡ mọi kỷ lục rating truyền hình có tính phí của khu vực châu Á năm 2015, sẽ tiếp tục chinh phục màn ảnh nhỏ khắp châu Á với hơn 165 tiết mục đặc sắc của 15 quốc gia tham gia trong mùa 2. Cuộc thi tài năng lớn nhất thế giới này mời gọi những tài năng thuộc mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi tham gia để giành giải thưởng lên đến 100.000USD. Mùa giải mới sẽ mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức những tiết mục đặc sắc và đa dạng như ảo thuật, khiêu vũ, ca hát, chơi nhạc cụ, võ thuật, nghệ thuật thị giác…

“Chương trình giải trí yêu thích của toàn châu Á đã trở lại, hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn, ngạc nhiên hơn, mê hoặc và vui nhộn hơn bao giờ hết. Mùa đầu tiên của Asia’s Got Talent đã tạo cảm hứng cho một thế hệ thí sinh mới tham gia năm nay để vươn tới ước mơ. Vì vậy, khán giả hoàn toàn có thể mong đợi một mùa thi gay cấn cả về chất lượng của các màn biểu diễn cũng như những câu chuyện tạo cảm hứng sau mỗi phần biểu diễn”, Virginia Lim, Phó chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận nội dung, sản xuất và tiếp thị Hãng truyền hình Sony Pictures, cho biết.

Từ ngày 14/10, chương trình sẽ được phát sóng độc quyền với bản thuyết minh tiếng Việt trên HTV3 – DreamsTV vào lúc 20h00 thứ Bảy hàng tuần (hai ngày sau khi phát sóng trên AXN). Nói về lý do đưa Asia’s Got Talent về phát sóng trên HTV3 – DreamsTV, nghệ sĩ Thanh Bùi, CEO của Purpose Media (đơn vị hợp tác phát triển HTV3 – DreamsTV) cho biết:

“Đây là một chương trình rất chất lượng, được đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ và đúng chất giáo dục – giải trí của HTV3-DreamsTV với đa dạng loại hình nghệ thuật: có hát, có nhảy, chơi nhạc cụ và rất nhiều thể loại tài năng mà có thể bạn không hình dung được. Do đó, chương trình có thể khơi dậy lửa đam mê trong lòng khán giả và khuyến khích họ nỗ lực theo đuổi ước mơ. Got Talent trên thế giới là chương trình khuyến khích gia đình dành thời gian xem truyền hình với nhau, cùng thưởng thức những màn trình diễn phi thường, mang đậm màu sắc giải trí đa dạng. Phải nói đây là một chương trình tuyệt vời để mình đem về.

Nói về tính giáo dục – giải trí, việc học có thể bắt đầu theo cách đơn giản nhất là mình nhìn người ta làm. Khi tôi xem Michael Jackson trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu, đó là lúc tôi được giáo dục, tôi nhận ra trong cuộc đời này tôi muốn làm gì, dù lúc đó suy nghĩ có thể không thực tế, nhưng ít nhất mình có được cảm giác dám mơ, dám làm.

Ngoài ra, bật mí với khán giả là ngay trong tập đầu tiên phát sóng của mùa 2, sẽ có một tiết mục của người Việt, vậy thì chương trình phát sóng trên HTV3 – DreamsTV sẽ là cơ hội cho khán giả Việt xem tài năng Việt biểu diễn trên sân khấu quốc tế để rồi cổ vũ cho người nhà mình thắng giải năm nay. Tôi thấy niềm tự hào dân tộc ở Việt Nam rất lớn, nếu như năm nay danh xưng Việt Nam chưa vang lên trong lễ trao giải thì chương trình cũng sẽ tiếp lửa cho nhiều tài năng Việt mạnh dạn tham gia sân chơi này vào mùa sau”.

Thông tin về chương trình

Asia’s Got Talent phát sóng hàng tuần với tổng cộng 10 tập, bao gồm 5 tập phải chinh phục ban giám khảo, 3 tập bán kết, 1 tập chung kết và 1 tập công bố kết quả. Thành phần ngồi ghế nóng là những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Nhà sản xuất âm nhạc David Foster từng 16 lần nhận giải Grammy danh giá; Giọng hát truyền cảm Anggun được cả thế giới công nhận; và một gương mặt mới của năm nay là Jay Park, nghệ sĩ thu âm từng nhận nhiều giải thưởng bạch kim sẽ cùng chọn ra những thí sinh được nhận “vé thông hành” qua năm tập đầu tiên. Khán giả theo dõi chương trình – chính là “Giám khảo thứ tư” sẽ bình chọn ở các tập bán kết để xác định người chiến thắng cuối cùng.

Anggun – Giám khảo từ mùa 1

Anggun là nghệ sĩ thu âm người Indonesia nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1994, Anggun đến Pháp và thu hút được sự chú ý của khán giả châu Âu với single “La Neige au Sahara”. Anggun đã phát hành phiên bản tiếng Anh, “Snow on the Sahara” ở 33 quốc gia và album đầu tay của cô đã bán được hơn hai triệu bản.

“Snow on the Sahara” đã leo lên vị trí Top 15 của bảng xếp hạng Billboard Dance Charts và Top 20 bảng xếp hạng Billboard Pop Songs giúp Anggun trở thành nữ nghệ sĩ châu Á có doanh số bán đĩa ngoài châu Á cao nhất thế giới. Anggun cũng đã sáng tác và hát bài hát chủ đề cho “Người vận chuyển 2”, cô là nghệ sĩ châu Á đầu tiên sáng tác và hát nhạc phim cho một bộ phim đứng đầu phòng vé của Mỹ.

Cô cũng được trao tặng “Giải thưởng âm nhạc thế giới” cho hạng mục “Nghệ sĩ châu Á có doanh số cao nhất thế giới”.

David Foster – Giám khảo từ mùa 1

David Foster là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thời đại với 16 giải Grammy, bao gồm ba giải Nhà sản xuất của năm, một giải Emmy, một giải Quả cầu vàng, và ba đề cử giải Oscar cho “Ca khúc trong phim hay nhất”. Foster nổi tiếng là có cái nhìn sắc sảo để nhận diện tài năng. Ông đóng vai trò trọng yếu trong việc phát hiện và phát triển sự nghiệp âm nhạc của các ngôi sao như Celine Dion, Josh Groban, và Michael Bublé. Ngoài ra, ông còn sáng tác vô số ca khúc hit cho nhiều nghệ sĩ như Barbra Streisand, Celine Dion, Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna, Gloria Estefan…

Jay Park – Giám khảo mùa 2

Trong hơn một thập niên qua, nghệ sĩ hip-hop Jay Park, chủ nhân nhiều giải thưởng bạch kim, luôn đi đầu trong phong trào mang K-pop đến toàn châu Á. Anh cũng khẳng định tên tuổi của mình như một nghệ sĩ hiphop và R&B trên toàn thế giới.

Năm 2013, Jay Park đã thành lập hãng hiphop hàng đầu, AOMG, có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc với mong muốn hỗ trợ và phát triển các nghệ sỹ cũng như các nhà sản xuất một cách tự nhiên bằng cách tập trung vào việc phát triển cá tính nghệ thuật cá nhân. Các phương pháp của anh đã tỏ ra thành công – trong vòng hai năm, các nghệ sĩ của AOMG đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc chủ đạo tại Hàn Quốc và khu vực Châu Á.

Năm nay, Jay Park sáng lập ra một thương hiệu thứ hai, H1GHR MUSIC, tiến tới quy tụ cộng đồng âm nhạc quốc tế đến gần với nhau và phát triển thế hệ tài năng kế tiếp.

Album thứ tư của Jay Park, “Everything You Wanted” được đón nhận nồng nhiệt trên toàn thế giới và đứng vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng album Billboard và trên Bảng xếp hạng R&B của iTunes Mỹ.

Trên phương diện quốc tế, anh được tạp chí Forbes bình chọn là Top 30 nhân vật dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng trong năm 2017. Gần đây nhất, Jay Park đã trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên ký hợp đồng với hãng hip hop và R&B của Jay Z, Roc Nation.

Alan Wong và Justin Bratton – Người dẫn chương trình

Alan Wong là một diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí ở Mỹ và Châu Á, gần đây nhất là dẫn chương trình cho MTV Châu Á. Alan đã xuất hiện trong một số bộ phim và sản phẩm truyền hình, bao gồm Hannah Montana và Ugly Betty, hai phim Mỹ dài tập nổi tiếng.

Justin Bratton là người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên, nhà làm phim ở Singapore và Bangkok. Trong vài năm trở lại đây, phong cách phóng khoáng và vui nhộn của anh đã giúp anh có nhiều hợp đồng dẫn nhiều chương trình truyền hình ở châu Á cũng như đóng vai trò người dẫn chương trình cho buổi phát sóng trực tiếp Hoa Hậu Trái đất 2014. Với khiếu hài hước độc đáo và khả năng dẫn dắt lưu loát, Justin là ứng viên hoàn hảo cho vị trí người dẫn chương trình mùa mới của Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á trên AXN.

Phương Nguyễn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here