(SaoZone.net) – Nam Cường liều lĩnh hát bài “ruột” của Thái Châu, Triệu Long hóa điệp viên lịch lãm với Ngày em đi, Thúy Huyền kiêu kỳ hóa Bạch Yến – người tình muôn thuở của nhạc sĩ Lam Phương. Tất cả sẽ có trong Người Kể  Chuyện Tình tập 6, chủ đề các tình khúc Lam Phương.

Nam Cuong (2)

Nam Cường

Lam Phương là một trong số những nhạc sĩ có cuộc sống tình duyên lận đận, thăng trầm nhưng ông cũng là “hiện tượng lớn” của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Người Kể Chuyện Tình tập 6 sẽ giới thiệu khán giả những tình khúc bất hủ của người nhạc sĩ như: Cho em quên tuổi ngọc (Thúy Huyền), Kiếp nghèo (Hà Thúy Anh), Tình bơ vơ (Nam Cường), Thành phố buồn (Phú Quí), Ngày em đi (Triệu Long).

Giam Khao va Thi sinh

Giám khảo và thí sinh

Ở thập niên 1960, Lam Phương viết nhiều bản nhạc nổi tiếng dành riêng cho “người tình” trong mộng của mình là danh ca Bạch Yến, một trong số đó có Cho em quên tuổi ngọc. Thúy Huyền trong đêm thi quyết tâm rũ bỏ hình ảnh mộc mạc với áo dài thường thấy, cô hóa thân thành nữ danh ca Bạch Yến thể hiện ca khúc Cho em quên tuổi ngọc. Bài hát này gắn liền với nhiều kỷ niệm giữa nhạc sĩ Lam Phương và danh ca Bạch Yến. Năm 1984, khi xa quê hương gặp lại danh ca Bạch Yến tại Pháp, ông viết tặng bà bản nhạc này. Đây là ca khúc duy nhất nhạc sĩ Lam Phương viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Chính vì vậy, Thúy Huyền gặp rất nhiều áp lực để truyền tải cảm xúc bài hát nhưng không bị so sánh với danh ca Bạch Yến. Nữ ca sĩ nỗ lực trau chuốt cho phần phát âm tiếng Pháp để mang đến sự tiếc nuối, ngậm ngùi khi trình diễn bài hát nổi tiếng này.

Một nhạc phẩm nổi tiếng Lam Phương sáng tác để nói lên cảnh nghèo của gia đình, được ông sáng tác vào năm 15 tuổi, đó chính là Kiếp nghèo. Hà Thúy Anh tiết lộ Kiếp nghèo là ca khúc mà cô thích nhất và “khó hát nhất”. Bản phối Kiếp nghèo trong Người Kể Chuyện Tình sẽ được nữ ca sĩ làm mới, pha trộn giữa tango – flamenco. Cô sẽ kết hợp vũ đoàn  mang đến khán giả những điệu nhảy tango hút mắt.

Tình bơ vơ cũng là bài hát Lam Phương dành riêng cảm xúc cho nữ danh ca Bạch Yến. Lần ra đi thứ hai của bà sang Mỹ, ông viết nên ca khúc chất chứa đầy tâm trạng này. Với chất giọng đẹp, Nam Cường quyết tâm kể đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tác giả qua bài hát chủ đề đêm thi. Danh ca Thái Châu là người đầu tiên hát Tình bơ vơ để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng công chúng, nên chắc chắn  sẽ rất khắt khe với phần thi này.

Thành phố buồn, nhạc phẩm rất phổ biến của Lam Phương được giới mộ điệu đặc biệt yêu thíchkể lại cuộc tình ngắn ngủi với một ca sĩ tại Đà LạtNhững ca từ buồn da diết được Phú Quí thể hiện chân thật như hát cho chính bản thân mình. Phú Quí tiết lộ bài hát này anh muốn hát tặng cho một bóng hình trong lòng mình từ nhiều năm nay.

Phu Quy (1)

Phú Quí

Không còn hình ảnh nghèo khổ, hay phong cách trình diễn đơn giản như các đêm thi trước, Triệu Long diện vest lịch lãm, trở thành điệp viên điển trai thể hiện ca khúc Ngày em đi. Ca khúc khá quen thuộc với đông đảo khán giả yêu nhạc xưa nên Triệu Long thêm vào một chút jazz, thể hiện sự mới mẻ của ca khúc. Lần đầu tiên tại Người Kể Chuyện Tình, anh thể hiện những bước nhảy điêu luyện.

Trieu Long (1)

Triệu Long

Người Kể Chuyện Tình tập 6 với những tình khúc Lam Phương – Tình bơ vơ sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 28/12/2017 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo: Thái Hà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here