(Saozone.net) – Tập 9 “Tôi khỏe đẹp quyến rũ” lên sóng với nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn. Sự xuất hiện lần đầu của Á hậu Dương Trương Thiên Lý trong vai trò Mentor đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho thí sinh lẫn khán giả. Sau khi vượt qua các thử thách gây cấn tại Aloha Beach Village Phan Thiết, thí sinh Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) và Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) xuất sắc giành chiến thắng. Trong đó, Vũ Thị Tuyết Trang 2 lần liên tiếp dẫn đầu, bứt phá để trở thành thí sinh thắng nhiều thử thách nhất cho tới hiện nay.

Khép lại những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa trong tập 8, Top 45 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tiếp tục bước vào những thử thách mới trên hành trình chinh phục vương miện cao quý. ¾ chặng đường đã qua đi và bây giờ là thời điểm để các ứng viên tăng tốc, thể hiện bản thân cho khán giả thấy mình xứng đáng trở thành người kế vị tương lai.

_MG_4152

Sau chủ đề về sự tự tin, thanh lịch, cá tính, bản lĩnh, vì cộng đồng, trong tập 9 các thí sinh đến với chủ đề về “Khỏe đẹp quyến rũ”. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Tân hoa hậu phải là cô gái năng động, khỏe khoắn, từ đó thể hiện sự quyến rũ và hiện đại của mình.

Tạm rời xa thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, Top 45 di chuyển đến khu nghỉ dưỡng cao cấp Aloha Beach Village, Phan Thiết – nơi được mệnh danh là “Hawaii in Vietnam”, tọa lạc tại trung tâm tỉnh Bình Thuận. Có bờ biển dài, rộng và cát vàng óng, Aloha Beach Village Phan Thiết vẫn giữ được vẻ đẹp  hoang sơ, là địa điểm lý tưởng để các ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thể hiện vẻ khỏe đẹp quyến rũ, vừa thay đổi môi trường không khí để có thêm động lực cho chặng đua cuối.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý – Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và ông Đoàn Ngọc Phương Vy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Úc, Chủ đầu tư Trung tâm Thương mại – Căn hộ nghỉ dưỡng Aloha Beach Village đón thí sinh tại điểm tập trung và chào mừng Top 45 đến với Aloha Beach Village. Các thí sinh tỏ ra thích thú trước những điều tuyệt vời mà nơi đây mang lại. Họ hòa mình cùng các vũ điệu đặc trưng miền nhiệt đới, thưởng thức nước dừa ngon ngọt và trải nghiệm không khí “Hawaii”. Nhiều thí sinh tranh thủ khám phá cuộc sống của các ngư dân hoặc thư giãn dưới hồ bơi để xua tan những áp lực mệt mỏi của cuộc thi trước khi bước vào những thử thách chính.

Ngày hôm sau, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được ra bãi biển để bắt đầu buổi huấn luyện về sự khỏe đẹp, thần thái quyến rũ. Bà Bà Dương Thanh – Huấn luyện viên Trung tâm Thể dục Thể thao California Fitness & Yoga là người trực tiếp hướng dẫn các thí sinh những bài tập về vận động và sức bền. Á hậu Dương Trương Thiên Lý cũng có mặt để động viên tinh thần các thí sinh và tiết lộ “sẽ gặp lại nhau trong phần thử thách sau”. Những bài tập không chỉ giúp thí sinh có được vóc dáng đẹp mà còn tăng độ bền cơ thể, qua đó nâng cao tinh thần, giảm bớt căng thẳng.

Sau những bài tập khởi động làm “nóng” cơ thể, các ứng viên bước vào thử thách đầu tiên. Họ được chia làm 5 nhóm bốc thăm ngẫu nhiên thực hiện thử thách vận động liên hoàn với nhiều chướng ngại vật đầy khó khăn. Mỗi thí sinh khi chạy về đến đích sẽ lựa chọn một chữ cái tương ứng với số thứ tự từ 1 đến 17. Nhóm chiến thắng là nhóm hoàn thành đầu tiên 17 chữ cái ghép lại có ý nghĩa.

Với thử thách liên quan về vận động, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến khán giả bất ngờ về quyết tâm và tinh thần thể thao của mình. Không còn là những người đẹp trình diễn trên sân khấu, các thí sinh “lột xác” trở thành những cô nàng năng động, chơi hết mình và đặc biệt là tinh thần đồng đội được đề cao. Nếu chỉ có một mình, họ không thể làm nên chiến thắng mà cần có sự chung sức của cả một đội. Mỗi nhóm có một chiến thuật riêng.

6J0A6944

Ở đội xám, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346) do không hiểu luật chơi nên sắp xếp các chữ cái ngẫu nhiên và không có ý nghĩa. Điều này khiến thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) cảm thấy thất vọng và phải lên tiếng nhắc nhở: “Có nghe luật không, em có nghe luật không? Phải xếp theo thứ tự và có nghĩa. Nãy xếp từ 1 đến 10, ai xếp tùm lum lại vậy? Tuy nhiên, sau đó cả nhóm nhanh chóng thống nhất ý kiến với nhau để tiếp tục thi đấu cho tốt.

Đội xanh dương hoàn thành xong phần thi và cùng hô to khẩu hiệu “Aloha Beach Village” mà đội ghép được. Đội xanh lá ngay lập tức phản ứng và đòi “kiểm tra máy quay’ vì cho rằng đội mình xong trước đội xanh dương. Sự quyết tâm và khát khao chiến thắng của cả hai đội đã khiến ban cố vấn phải “đau đầu” và khó xử. Sau khi kiểm tra đoạn băng ghi hình, ban cố vấn quyết định cho hai đội cùng “đối đầu” trực tiếp với nhau để giữ tính công bằng, đồng thời thử thách sức bền của cả hai đội chơi. Với tính chất đối kháng như thế này, cả hai đội đều phải nỗ lực và thi đấu hết sức mình. Thí sinh Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 420) chọn cách nhảy lên các thùng chướng ngại vật để rút ngắn thời gian. Dù ở bên ngoài cổ vũ nhưng Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) cảm thấy rất hào hứng và ủng hộ cho cả hai đội. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 303) đội xanh lá không còn tự tin như lần đầu vì bị đau mắt nên thị lực không còn tốt do trời ngày càng tối. Thí sinh Hoàng Thị Thùy (SBD 404) ví mình giống siêu nhân khi “bay” lên các thùng phuy.

Cuối cùng, đội xanh dương giành chiến thắng chung cuộc. Mặc dù không giành chiến thắng nhưng đội xanh lá vẫn nhận được những tràng vỗ tay từ mọi người vì sự cố gắng. Tinh thần đồng đội là kết quả ý nghĩa nhất mà tất cả các đội có được sau thử thách này. Họ hiểu ý, đoàn kết và thương yêu nhau hơn.

Đội xanh dương gồm: Lê Thị Ngọc Út (SBD 232), Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 420), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326), Trần Thị Thùy Trang (SBD 324), Tiêu Ngọc Linh (SBD 349), Hoàng Như Ngọc (SBD 335), Lê Thu Trang (SBD 238), Ngô Thị Cẩm Tú (SBD 314) nhận được phần thưởng là voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại toàn bộ hệ thống dịch vụ của Aloha Beach Village Phan Thiết trị giá 10 triệu đồng dành cho mỗi thành viên. Bên cạnh đó, hai thí sinh chiến thắng trong tập 7 là Đỗ Lan Vy (SBD 347) và Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) được đặc cách vào thẳng thử thách thứ 2. Top 10 này có ba gương mặt mới là Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 420), Trần Thị Thùy Trang (SBD 324), Lê Thu Trang (SBD 238), còn lại các thí sinh khác đều đã từng một hoặc hai lần vào thử thách cuối.

6J0A6993

Á hậu Dương Trương Thiên Lý và ông Phạm Văn Việt – Chủ tịch hội đồng quản trị, nhà sáng lập thương hiệu thời trang V-sixtyfour là hội đồng chuyên môn trong thử thách thứ 2. Nhiệm vụ của họ là phải thể hiện được sự quyến rũ, hòa mình vào thiên nhiên xinh đẹp tại Aloha Beach Village Phan thiết, nổi bật cá tính nhưng không quá sa đà vào làm mẫu và vẫn giữ được tinh thần “beauty queen” trong đoạn video quảng cáo thời trang.

Thí sinh Lê Thu Trang (SBD 238) là người đầu tiên thực hiện thử thách. Sau khi nhận được góp ý từ Á hậu Thiên Lý về cách cầm áo khoác và đa dạng trong diễn xuất, Thu Trang tiến bộ hơn và nhận nhiều lời khen từ đại diện V-sixtyfour. Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn và vóc dáng lý tưởng, Thu Trang đang dần hoàn thiện bản thân và là một trong những ứng viên khá nổi bật của cuộc thi năm nay. Đặc biệt, sau đêm thi bán kết, cái tên Thu Trang nhanh chóng được nhiều khán giả đưa vào danh sách yêu thích bởi lối trình diễn cuốn hút và thần thái tự tin.

Vốn có kinh nghiệm quay video quảng cáo từ trước nên thí sinh Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326) không mấy khó khăn khi bước vào thử thách này. Cô được Á hậu Thiên Lý khen là có nhiều góc quay đẹp. Được đánh giá cao ngay từ những tập thi đầu, Thiên Hương là thí sinh hiếm hoi vẫn giữ được sức hút và phong độ trong một cuộc thi khắc nghiệt như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Thí sinh Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) trút bỏ hết mọi áp lực để cảm nhạc và nhanh chóng hòa vào đoạn video. Sự tạo dáng chuyên ngiệp, tự tin của cô khiến hội đồng chuyên môn vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen. Những kinh nghiệm làm mẫu tưởng chừng như sẽ là rào cản đối với Ngọc Út nhưng cô biến chúng trở thành bước đệm để theo đuổi hình tượng “beauty queen”.

Trái lại, thí sinh Trần Thị Ngọc Trúc (SBD 420) gặp khó khăn vì chưa có nhiều trải nghiệm. Á hậu Thiên Lý khen Ngọc Trúc có hình thể đẹp, khung xương cân đối nhưng chưa biết cách khai thác. Vì thế, Á hậu Thiên Lý bước ra thị phạm hướng dẫn Ngọc Trúc. Nhiều khán giả thường nhầm lẫn Ngọc Trúc với Tiêu Ngọc Linh bởi gương mặt có đôi chút giống nhau, nhưng Ngọc Trúc chia sẻ, mỗi người có một thế mạnh riêng nên việc so sánh này sẽ tạo áp lực cho cả hai.

_MG_4748

Thời tiết không ủng hộ thí sinh Tiêu Ngọc Linh (SBD 349) nên khiến tóc cô bị ướt mưa. Dù vậy, cô ứng phó bằng cách thể hiện đúng với concept trang phục, thoải mái thả lỏng cơ thể và không bị gò bó. Cựu Á quân Next Top Model ngày càng chứng minh bản lĩnh của mình thông qua những thử thách về ngoại ngữ, quay quảng cáo. Qua đó củng cố hình tượng “người đẹp tri thức” mà khán giả biết đến về cô. Tuy nhiên, Ngọc Linh chia sẻ cô muốn thể hiện nhiều hơn nữa các khía cạnh khác của bản thân cho khán giả thấ.

Thí sinh Trần Thị Thùy Trang (SBD 324) có chiều cao nổi trội 1m80 nhưng còn lúng túng và không làm chủ cơ thể. Á hậu Thiên Lý đánh giá cô cần sáng tạo hơn trong cách tạo dáng.

Sự vụng về của thí sinh Ngô Thị Cẩm Tú (SBD 3140 đã khiến Á hậu Thiên Lý phải bước ra thị phạm hướng dẫn cách đi. Sau đó, cô lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi.

Chưa từng quay video về thời trang nên thí sinh Hoàng Như Ngọc (SBD 335) khá bối rối ở những shoot quay đầu. Á hậu Thiên Lý góp ý với cô về sự quyến rũ nhưng phải thanh lịch. Là nhân tố mới với cuộc thi sắc đẹp, Hoàng Như Ngọc từng bước trở thành gương mặt sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nhiều tuần liền giữ vững thành tích “Thí sinh được yêu thích nhất” qua bầu chọn. Bên cạnh đó, cô còn “vượt mặt” H’hen Niê (SBD 424) để là thí sinh có phong độ tốt nhất cuộc thi với 4 lần vào thử thách cuối và 1 lần chiến thắng (nhóm) trong tập 5 “Tôi vì cộng đồng”.

Mặc dù có hình thể hơi nhỏ nhưng thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) bù lại bằng phong cách tự tin, trẻ trung và năng động. Vốn yêu thích âm nhạc nên cô nhảy tốt và thể hiện đúng tinh thần, tiêu chí của V-sixtyfour. Nếu như ở những tập đầu tiên, Tuyết Trang chưa để lại nhiều ấn tượng với khán giả thì ở các thử thách cuối liên quan ngoại ngữ, quay quảng cáo và quyến rũ, Tuyết Trang nổi bật lên như một hiện tượng về “vẻ đẹp tri thức”.

Thí sinh Đỗ Lan Vy (SBD 347) dù còn run nhưng vẫn cố hết sức truyền tải thông điệp và yêu cầu của chủ đề.

Kết thúc thử thách, Á hậu Thiên Lý chia sẻ: “Một người hoa hậu không chỉ là một người truyền lửa. Bên cạnh đó cũng là một người đa tài và có khả năng truyền đạt tốt. Đó là lý do vì sao chương trình đã chọn thử thách có rất nhiều yếu tố dành cho thí sinh”.

Cuối cùng, thí sinh Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) và Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là hai thí sinh giành chiến thắng, nhận được voucher mua hàng trị giá 20 triệu đồng tại V-sixtyfour. Đặc biệt, thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh duy nhất thắng liên tục 2 thử thách. Cô gái cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương ngày càng gây ấn tượng với khán giả bởi bản lĩnh, sự thông minh và tri thức của mình.

Khép lại hành trình đáng nhớ tại Aloha Beach Village Phan Thiết, Top 45 sẽ tiếp tục di chuyển đến Phú Quốc trong tập 10 “Tôi tỏa sáng”. Họ sẽ đối diện với thử thách quay video truyền cảm hứng đến cộng đồng và quay hình hiệu phát sóng đêm chung kết. Hoa hậu Phạm Hương một lần nữa trở lại với vai trò cố vấn trong tập này.

Tập 10 sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 02/12 trên 7 kênh: Kênh An ninh thế giới (ANTG), Kênh Khoa giáo và Giải trí Miền tây (THĐT2 – Miền Tây), Kênh Giải trí dành cho giới trẻ (Vietteen), kênh Phim Hay, kênh Điện ảnh (MOV), Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), kênh Đồng Tháp 1 (THĐT1) và 21h35 Chủ nhật ngày 03/12 trên kênh VTV9. Khán giả có thể xem lại những tập đã phát sóng trên kênh youtube chính thức của chương trình: https://www.youtube.com/channel/UCRrtA0JeLZCMbcg5VfR62_w

Photo: Đại Ngô

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here