(SaoZone) – Vào lúc 21h tối thứ Hai, ngày 20/2/2017, tập đầu tiên của chương trình Tình Bolero Hoan Ca sẽ chính thức lên sóng.  Đây cũng là tập mở màn cho chương đầu tiên có chủ đề: “Trên sân khấu thời gian”. Ngay tập mở màn, chương trình quy tụ đến 3 danh ca gạo cội trong vai trò Giám khảo: Thanh Tuyền, Tuyết Loan và Thái Châu.

9. Danh ca Thanh Tuyen chinh sua toc truoc khi len sk (2)

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò Giám khảo cho một chương trình ca nhạc trong nước, danh ca Thanh Tuyền cảm thấy rất hạnh phúc. Chị cho biết mình không dám nghĩ sẽ có cơ hội góp mặt trong chương trình. Hạnh phúc nhất của chị là được trực tiếp gặp khán giả, giống như một người con vừa đi xa về được gặp lại người thân. Chị mong khán giả trong nước cho mình được là 1 người bạn, một người thân gần gũi.  

9. Giam khao Tuyet Loan - Thanh Tuyen - Thai Chau“Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan khiêm tốn chia sẻ lần đầu làm Giám khảo nên chị hơi bị run và chị chỉ góp ý cho vui chứ không dám chấm điểm các giọng ca trong chương trình bởi tất cả đều hát rất hay.

9. Giam khao Thai Chau

Danh ca Thái Châu kêu gọi khán giả ủng hộ chương trình Tình Bolero Hoan Ca như đã từng ủng hộ Solo cùng Bolero và Tình Bolero.

2. Ca si Yen Xuan (2)

Trong đêm mở màn, ca sĩ Yến Xuân sẽ là người mở đầu với ca khúc Giáng Ngọc – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa. Sở trường của Yến Xuân là các bài nhạc ngoại sôi động và nhạc jazz… Cô cũng từng được báo chí dành cho danh hiệu mỹ miều: “công chúa nhạc Jazz”.

Teaser ca khúc Giáng Ngọc – Ca sĩ Yến Xuân

https://www.youtube.com/watch?v=r4sxCxw2vwk

Cũng chọn một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để ra mắt khán giả đó là ca sĩ Đức Minh với ca khúc “Khúc tình buồn”. Anh có biệt danh là “Vua phòng trà”, với giọng hát mà rất nhiều danh ca nổi tiếng đều ngưỡng mộ, trong đó có giám khảo Thái Châu. Từng chứng kiến và nghe Đức Minh hát tại phòng trà, trong tập 1 của chương trình, danh ca Thái Châu sẽ bật mí cho khán giả những câu chuyện đầy cảm động về Đức Minh. Ngoài ca hát, Đức Minh còn có thể chơi đàn piano, guitar, đánh trống, nhảy twist và cha cha cha rất giỏi.

Teaser ca khúc Tình khúc buồn – Ca sĩ Đức Minh

https://www.youtube.com/watch?v=6Xp1rBpnC1o

Vi Thảo là một ca sĩ tài năng. Chị từng đạt rất nhiều giải thưởng ca hát như: Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1998, giải 4 Tiếng hát Truyền hình năm 1999, giải Nhất Tiếng hát truyền hình Tây Ninh năm 2002, Chung kết xếp hạng Sao Mai toàn quốc 2003, giải Nhì chương trình Ngôi sao phương Nam 2016,… Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của Vi Thảo khá lận đận. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Vi Thảo hiện làm mẹ đơn thân. Một mình nuôi con nhỏ nên con đường sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Mặc dù cuộc sống buồn nhiều hơn vui nhưng lúc nào lên sân khấu, Vi Thảo cũng tươi cười và lạc quan bởi cô chỉ muốn cất những nỗi buồn riêng cho mình và mang đến cho khán giả những gì tươi vui nhất. Ca khúc mà Vi Thảo chọn trong đêm mở màn là Hai vì sao lạc (sáng tác: Anh Việt Thu) ca khúc đã từng được giám khảo Thanh Tuyền thể hiện rất thành công.

Teaser ca khúc Hai vì sao lạc – Vi Thảo:

https://www.youtube.com/watch?v=liX4BSfLzJI

Trong buổi Họp báo ra mắt chương trình trước đó, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường đã gây ấn tượng mạnh với báo giới bằng giọng hát ngọt hơn những thanh kẹo kéo mà hàng ngày ông vẫn bán cho khách. Trong tập 1 của chương trình, nhiều khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức giọng hát của “quái kiệt” Mạnh Thường qua ca khúc Ngày vui qua mau (sáng tác: Nhật Ngân – Đinh Việt Lang).

Teaser ca khúc Ngày vui qua mau – Nghệ sĩ Mạnh Thường

https://www.youtube.com/watch?v=1a9O2sm8upc

3. Dien vien Ngan Quynh (2)Ngân Quỳnh là một nghệ sĩ đa năng. Từ năm 16 tuổi, chị đã đi hát cải lương, sau đó chuyển sang ca nhạc trẻ và đóng phim. Không chỉ hát nhạc trẻ, trong đêm mở màn của Tình Bolero Hoan Ca, Ngân Quỳnh sẽ cho khán giả thấy chị còn có thể hát nhạc tình rất mùi mẫn, với ca khúc Nửa hồn thương đau (sáng tác: Phạm Đình Chương – Thanh Tâm Tuyền).

Teaser ca khúc Nửa hồn thương đau – Diễn viên Ngân Quỳnh

https://www.youtube.com/watch?v=B4ANakrGjIM

Là một giọng ca hay và đẹp đến mức nhạc sĩ Bảo Phúc, Hà Dũng và Quốc Bảo nhận xét là giọng ca nam trữ tình không đối thủ ở trong nước những năm 90, thế nhưng Quang Minh dường như vẫn chưa được “tổ đãi”. Anh đã từng nghỉ hát một thời gian và gần đây mới đi hát trở lại. Tình Bolero Hoan Ca sẽ là dịp để khán giả màn ảnh nhỏ được thưởng thức trở lại giọng hát của “ông vua nhạc buồn” Quang Minh. Trong tập đầu tiên, anh sẽ thể hiện ca khúc Bây giờ tháng mấy (sáng tác: Từ Công Phụng).

Teaser ca khúc Bây giờ tháng mấy – Ca sĩ Quang Minh

https://www.youtube.com/watch?v=6VB8AGTfv6Q

Nữ ca sĩ Hà My thể hiện ca khúc Nếu đời không có anh (sáng tác: Hoàng Trang). Đây là lần đầu tiên Hà My thể hiện ca khúc này. Cũng như Ngân Quỳnh, Hà My cũng xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Từ năm 8 tuổi, cô đã nổi tiếng với vai Quách Hải Thọ (vở Bao Công vô lò gạch) trên sân khấu Khánh Hồng – An Giang. Đến năm 15 tuổi, Hà My rẽ sang con đường ca hát với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Lúc đó, Hà My và Ngọc Sơn là hai ca sĩ phát hành băng nhạc song ca trữ tình đầu tiên, tạo tiền đề để các chương trình video ca nhạc trữ tình gia nhập thị trường, cạnh tranh với băng đĩa hải ngoại. Hà My cũng chính là cháu gái của giám khảo Thái Châu. Cô gọi nam danh ca là cậu. Việc tham gia chương trình mà cậu là giám khảo khiến cho Hà My có phần lúng túng. Trong khi đó, giám khảo Thái Châu lại có phần nghiêm khắc, thậm chí anh còn đòi dùng roi đánh cháu gái ngay trên sân khấu. Nổi tiếng là người vui tính, điều gì đã khiến giám khảo Thái Châu nổi giận? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập đầu tiên của Tình Bolero Hoan Ca, phát sóng lúc 21h tối thứ Hai, ngày 20.2.2017 trên kênh THVL1.

Teaser ca khúc Nếu đời không có anh & Thái Châu giáo huấn Hà My:

https://www.youtube.com/watch?v=nTgv5rov3Zw

Dẫn chương trình trong đêm đầu tiên của Tình Bolero Hoan Ca là nhà báo Trác Thúy Miêu và Á quân Tình Bolero 2016 Minh Luân. Đây là lần đầu tiên Minh Luân đảm nhiệm vai trò này nên anh có phần áp lực, nhất là khi sánh đôi cùng Trác Thúy Miêu – người nổi tiếng với cách dùng từ cầu kỳ, hoa mỹ… Dù khá bận với lịch đóng phim và ca hát dày đặc nhưng Minh Luân cũng cố gắng thu xếp thời gian để tham gia những số đầu tiên của chương trình, bởi đây cũng là sân khấu đã từng đưa tiếng hát của anh đến gần với khán giả.

8. Minh Luan va Trac Thuy Mieu dam nhan vai tro MC (3)

Để có thể làm tốt vai trò mới, Minh Luân đã thức cả đêm để học kịch bản, rồi ôn đi ôn lại để không bị vấp. Tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi của Minh Luân gây ấn tượng tốt đẹp với ekip và nghệ sĩ. Điều thú vị là trong chương trình Tình Bolero Hoan Ca, Minh Luân và Trác Thúy Miêu sẽ diện trang phục mang phong cách hippie của thập niên 60 – 70, với chiếc quần ống loe “thần thánh” kết hợp cùng sơmi. Ngoài việc thay đổi hình ảnh, tạm xa những bộ áo dài cổ điển thường thấy, nhà báo Trác Thúy Miêu sẽ mang đến một lối dẫn chuyện khác, gần gũi hơn với khán giả.

Chương trình Tình Bolero Hoan Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của Công ty cổ phần Tôn Đông Á. Cấu trúc chương trình bao gồm 3 chương, mỗi chương có 4 tập, mỗi tập là một chủ đề khác nhau. Sau mỗi chương, 1 trong 7 nghệ sĩ có số điểm thấp nhất sẽ phải dừng chân. Bốn nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm Chung kết xếp hạng. Chương trình bao gồm 13 tập (12 tập ghi hình và 1 tập truyền hình trực tiếp).

Hàn Bá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here