(SaoZone) – Lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm giết 3 người trong một gia đình ở Điện Biên. Tuy nhiên, anh này đã tử vong do ăn lá ngón trước đó.

Trao đổi với Zing.vn chiều 12/2, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ Sùng A Thò (31 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người ở cùng bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà một ngày trước.

“Ban chuyên án đã bắt được Thò nhưng khi đưa về thì nghi phạm tử vong do ăn lá ngón tự sát trước đó”, thiếu tướng Hồng nói.

Nghi pham giet 3 nguoi tu tu bang la ngon hinh anh 1
Thi thể một trong 3 nạn nhân vụ thảm sát. Ảnh: Thành Trung.

Vào chiều 11/2, Công an huyện Mường Chà nhận tin báo về vụ thảm án làm 3 người chết xảy ra tại bản Ma Lù Thàng. Các nạn nhân được xác định là ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi, vợ ông Dơ) và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi).

Hiện trường vụ án nằm trên nương của gia đình ông Dơ, cách TP Điện Biên Phủ khoảng 80 km. Ba nạn nhân bị tấn công bằng vật sắc nhọn.

Sau ít giờ điều tra, ban chuyên án xác định nghi phạm gây ra thảm án là Sùng A Thò (31 tuổi, hàng xóm của ông Dơ). “Chúng tôi nhận định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp đất nương. Sau khi giết người, Thò bỏ trốn”, người đứng đầu Công an tỉnh Điện Biên thông tin.

Ngay trong ngày, hơn 200 cảnh sát hình sự, CSCĐ và các lực lượng chức năng đã truy bắt nghi phạm gây án. Ban chuyên án đã ra quyết định truy nã Sùng A Thò, gửi công văn đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với trường hợp này và đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh giáp ranh tăng cường tuần tra, không để nghi phạm trốn ra nước ngoài.

Nghi pham giet 3 nguoi tu tu bang la ngon hinh anh 2
Xã Huổi Lèng – nơi xảy ra vụ thảm sát – cách TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) khoảng 80 km. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here