(SaoZone.net) – Thành công với lĩnh vực mới Reality Show (Chương trình thực tế), Võ Thanh Hòa đang ngày càng cho khán giả nhìn thấy hình ảnh một đạo diễn “đa-zi-năng” khi thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Từ diễn viên trẻ đến đạo diễn “triệu đô”

Trước đó, khi chưa bộc lộ tài năng về đạo diễn, Võ Thanh Hòa đã được biết đến với vai trò là một nam diễn viên trẻ của làng phim Việt Nam. Khi mới 9 tuổi, anh đã có cơ hội thể hiện bản thân với vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Hương dẻ” của nữ đạo diễn Vinh Hương. Tiếp đến là bộ phim “Chuyện tình bên dòng kênh Xáng” của cố đạo diễn Châu Huế. Thừa thắng xông lên, Võ Thanh Hòa tiếp tục ghi nhiều thành tích hơn nữa qua các bộ phim như: Bông dừa cạn (Đạo diễn Trương Dũng), Miền đất phúc (Đạo diễn Đinh Đức Liêm), Con gà trống (Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng),…

Đặc biệt, nhắc đến anh, khán giả màn ảnh sẽ nhớ ngay đến vai diễn “Điền” trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”. Vai diễn này đã giúp anh nhận được giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Cánh diều vàng 2010. Đây chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho quá trình nỗ lực với nghệ thuật của nam diễn viên trẻ. Có thể nói nhờ vào lối diễn xuất mộc mạc, giản dị và duyên dáng Võ Thanh Hòa đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều người.

Những tưởng sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất, một thời gian sau, Võ Thanh Hòa bất ngờ tạm dừng đóng phim để du học bên Singapore. Trở về quê nhà sau 4 năm tại đất khách, anh chàng Điền năm nào khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh một chàng trai chững chạc khi bước đầu đặt chân vào cương vị đạo diễn.

Bằng niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần nghiêm túc, chỉnh chu với nghệ thuật, chỉ sau thời gian ngắn, một lần nữa Võ Thanh Hòa phải khiến nhiều khán giả công nhận năng lực của mình khi ghi điểm bằng các tác phẩm điện ảnh vang dội như “49 ngày”, “Nắng”, “Bệnh viện ma”,… Và trong đó, hai bộ phim điện ảnh thành công rực rỡ nhất có doanh thu “triệu đô” là “Ông ngoại tuổi 30” và “Hoán đổi”.

Sau tháng ngày thăng trầm, dù là ở lĩnh vực diễn xuất hay đạo diễn, Võ Thanh Hòa cũng vẫn luôn nỗ lực không ngừng và giữ vững phong độ để các khán giả không bao giờ thất vọng về anh.

Chàng đạo diễn trước ngưỡng tuổi 30 đang từng ngày dựng nên thước phim cho cuộc đời mình

Người ta thường nói, nhộng hóa bướm là một quá trình dai dẳng và gian khổ nhất. Để có thể tự do bay lượn ở thế giới bên ngoài, chú bướm phải thật mạnh mẽ và kiên cường để có thể phá vỡ tổ kén của mình. Nó cũng giống như việc bạn muốn có được thành công thì nhất định phải chịu đựng được khổ đau và thử thách. Võ Thanh Hòa cũng vậy, anh như con nhộng đang từ từ “phá kén” vươn đôi cánh mạnh mẽ ra ngoài ánh mặt trời khi dần đạt được nhiều thành công.

Không chỉ phim ảnh, anh là một đạo diễn “đa năng” trong nhiều lĩnh vực: TVC, Web Drama,… và gần nhất là một màu sắc hoàn toàn mới ở Võ Thanh Hòa – Reality Show (Chương trình thực tế) “Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp”. Chỉ sau 2 tập phát sóng trên kênh Youtube, “Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp” hiện đang gây bão khi đứng top thịnh hành với gần 3 triệu lượt xem ở mỗi tập và nhận được khá nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng đặc biệt là người nước ngoài.

Nói về quyết định khi sản xuất nên chương trình này, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết anh mong muốn đem nền văn hóa ẩm thực từ khắp mọi miền trên đất nước đến cho tất cả mọi người nhất là lớp trẻ Việt Nam hiện nay. Phù hợp cho nhiều đối tượng, “Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp” là một món ăn tinh thần hoàn hảo để các bậc phụ huynh có thể cùng xem với con cái của mình.

“Đây là một cái show mà phụ huynh có thể cho con cái mình coi để có thể hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của các vùng miền mà họ chưa có dịp đi và thưởng thức. Rất may mắn khi Hòa có thể hợp tác cùng nghệ sĩ Trường Giang thực hiện dự án lần này. Nhìn thấy được sự yêu thích của mọi người đối với chương trình của mình Hòa và ekip thật sự rất vui và hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Mặc dù thử qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng Võ Thanh Hòa luôn xem phim ảnh là nơi mà mình có thể cháy hết mình với đam mê nghệ thuật. Những thứ khác sẽ là “món ăn trải nghiệm” để anh tích lũy cho mình một nền tảng kiến thức dày dặn và phong phú hơn.
“Tuy đã làm qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng Hòa vẫn xem phim ảnh là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường làm nghệ thuật của mình. Đây luôn là nơi mà Hòa muốn khai thác hết tất cả mọi tiềm năng của bản thân mình. Hòa vẫn luôn cố gắng hết sức mình cống hiến ngọn lửa đam mê trong Hòa để sau này các khán giả có thể nhìn thấy được chính con người, phong cách của Hòa hiện hữu trong từng sản phẩm mà Hòa làm ra. Mình biết rằng có thể Hòa còn nhiều thiếu sót nhưng Hòa không bao giờ nuối tiếc về những gì mình đã làm. Vì nó là tuổi trẻ nên Hòa cứ vẫn sẽ làm hết mình, chơi hết sức với tình yêu nghệ thuật này”, Võ Thanh Hòa bộc bạch.

Trong năm 2019 này, anh cho biết anh sẽ cố gắng để sắp xếp công việc và dành nhiều thời gian hơn cho “ngôi nhà nhỏ” của mình. Ngoài ra, anh còn bật mí sẽ trở lại điện ảnh với 2 dự án phim, dù chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết nhưng Võ Thanh Hòa chắc chắn rằng đây sẽ là 2 sản phẩm được anh đầu tư kỹ lưỡng và chỉnh chu hơn so với các dự án trước kia.

Trước ngưỡng tuổi 30, Võ Thanh Hòa có tất cả mọi thứ mà nhiều người đàn ông phải ao ước: tài năng, danh vọng và cả hạnh phúc. Nhưng không dừng lại ở đó, anh sẽ lại tiếp tục “chuyển mình” trên con đường nghệ thuật mà mình đang đi. Những khó khăn, thử thách hiện tại chỉ là “viên đá lót đường” giúp anh vươn mình cho những thành tựu vang dội về sau. Giống như một thước phim, Võ Thanh Hòa đang tự vẽ nên cho cuộc đời nghệ thuật của mình thật nhiều khía cạnh và màu sắc nhưng hơn hết, thước phim này sẽ càng ngày càng hoàn thiện nhưng không bao giờ đến được điểm dừng!

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here