(SaoZone.net) – Giành chiến thắng ngoạn mục khi chặng đua đang đến hồi nghẹt thở, huấn luyện viên (HLV) Võ Hoàng Yến may mắn bảo toàn được hai thí sinh của mình. Thanh Hằng nghẹn ngào đưa Trung Kiên vào phòng loại với nỗi lo sợ Võ Hoàng Yến lại tiếp tục “biết điều”.

Trong khi đó, Minh Hằng bình thản chấp nhận kết quả thua cuộc, bởi không dám đặt quá nhiều hy vọng may mắn sẽ đến với Bella khi team Minh Hằng đang áp đảo về số lượng thí sinh. Võ Hoàng Yến lần đầu tiên gạt bỏ hai chữ “công tâm”, quyết tâm đóng vai ác trong phòng loại lần này.

Tiếp tục mang đến thử thách vô cùng khó khăn cho ba đội, bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát đã mang đến phần nhận xét đầy kịch tính sau khi xem sản phẩm TVC đã hoàn thiện.

Tuy đã mạnh dạn thay đổi cách sắp xếp vai diễn vào những phút cuối và mang lại kết quả tốt hơn, nhưng Minh Hằng vẫn lựa chọn những cảnh quay Bella đóng vai HLV để làm sản phẩm cuối cùng, bất chấp ý kiến của khách hàng và diễn xuất có phần một màu của thí sinh. Người duy nhất làm tốt và nhận được lời khen là Trâm Anh bởi sự trẻ trung, tươi mới phù hợp với tiêu chí nhãn hàng.

Trước lời khen của khách hàng về sự linh hoạt, nhanh nhạy, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến trong lúc thực hiện thử thách, Minh Hằng tự hào đó chính là điều khiến team mình là team giữ được nhiều thành viên nhất.

Khen ngợi Minh Hằng, nhưng đó là điều mà bà Uyên Phương không hài lòng và có phần chê trách Thanh Hằng vì không biết lắng nghe khách hàng, dù trong thử thách lần trước Thanh Hằng là người giành chiến thắng. Nữ siêu mẫu thể hiện sự xin lỗi và giải thích cho hành động của mình. Tuy vậy, vì không lấy ý kiến của khách hàng, nên video clip của team Thanh Hằng chưa thỏa mãn được các yêu cầu mà bà Uyên Phương cần.

Sự táo bạo, mới mẻ của team Võ Hoàng Yến được đánh giá cao về ý tưởng, và Tuấn Kiệt cũng nhận được lời khen về diễn xuất. Có thể ít nhãn hàng nào sẽ dám sử dụng hình ảnh quảng cáo còn nhiều tranh cãi này, và đây cũng là điều mà Võ Hoàng Yến cần rút kinh nghiệm khi tiếp xúc với nhãn hàng. Tuy nhiên trong chặng đua nước rút, sự đột phá này lại gây bất ngờ và mang lại sự thích thú.

Vượt qua ngần ấy năm kinh nghiệm và những hợp đồng đắt đỏ của hai đàn chị ở lĩnh vực quảng cáo, Võ Hoàng Yến xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách lần này.

Trở về phòng team, Thanh Hằng trấn an và dạy dỗ thí sinh cách làm việc với khách hàng: “Phải tôn trọng và tuân thủ tiêu chí nhãn hàng”, ám chỉ sự phá cách không cần thiết của đàn em lại có thể giành chiến thắng bất hợp lý. Chỉ còn lại hai thí sinh, Thanh Hằng tiếp tục đối mặt với nỗi sợ sẽ mất đi một thành viên vì “ân oán” với Võ Hoàng Yến. Mong muốn Trung Kiên sẽ khơi dậy được độ sâu của một người đàn ông trưởng thành bên trong mình, Thanh Hằng đưa thí sinh này vào phòng loại.

Học tập Thanh Hằng, Minh Hằng bình thản chấp nhận thua cuộc. Trước xác suất rất cao sẽ phải mất đi thí sinh, Minh Hằng đã lựa chọn “Hoa hậu đa sầu đa cảm” Bella vào phòng loại. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho quyết định lần này của Minh Hằng.

Võ Hoàng Yến tiếp tục thỏa mãn niềm háo hức “thời trang phòng loại” của người hâm mộ với tà áo dài thứ tư đầy bí ẩn. Có lẽ vì đang khoác lên người trang phục của “mợ ba Trân” nên lần này Võ Hoàng Yến quyết tâm “tàn độc” như “mẹ chồng”. Sau quá nhiều lần công tâm nhưng nhận lại được kết quả cay đắng, Võ Hoàng Yến quyết định “đóng vai ác một lần xem sao”.

Trò chuyện với Trung Kiên và Bella, Võ Hoàng Yến “nhập vai” chuyên nghiệp khi mang hết thù hằn giữa mình và hai HLV ra nói để thử thách “tinh thần thép” của các thí sinh. Trả ơn lần trước của Thanh Hằng nên sẽ giữ lại Trung Kiên, hay vì “đại cuộc” thí sinh nữ có nhiều tiềm năng hơn nên giữ lại Bella, đối với Hoàng Yến đây là bài toán thử thách sự công tâm và tầm nhìn.

Bất ngờ, nữ HLV tiết lộ cô được trao quyền loại cả hai thí sinh nếu muốn, khiến cả Trung Kiên và Bella đều bàng hoàng.

Thế nhưng, sau những màn “gồng mình” để ác, cuối cùng Võ Hoàng Yến giữ lại Mạc Trung Kiên. “Hoa hậu” Bella sau nhiều lần sống sót gây tranh cãi cuối cùng đã dừng lại đúng thời điểm, khi chặng đua đang vào giai đoạn nghẹt thở cuối cùng.

Top 6 xuất sắc nhất The Face Vietnam 2018 đã lộ diện, với một thí sinh nam và một thí sinh nữ mỗi đội. Một cái kết đẹp và hoàn hảo để bắt đầu chặng đua bán kết quan trọng tại đất nước Israel.

Cùng đón xem tập 12 của The Face Vietnam – Gương mặt Người mẫu Việt Nam 2018 được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút, trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội vào lúc 22 giờ 30 phút tối Chủ nhật 23/12.

Đặt vé đêm Chung kết The Face Vietnam 2018 ngay hôm nay tại:
https://ticketbox.vn/event/chung-ket-the-face-vietnam-2018-guong-mat-nguoi-mau-viet-nam-2018-74272/51138?fbclid=IwAR09F_ADto6kj2HSFZZuRXREv0tt9aiXCRUmsjV4UXf4JkFH0BRg83ap-LQ

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here