(SaoZone.net) – Sau 2 tập phát sóng, Duyên Dáng Bolero mùa 2 tiếp tục nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến dòng nhạc Bolero.

Tiếp nối những phần thi vô cùng đặc sắc, khắc họa những dấu ấn riêng của từng cô gái ở nhóm thi thứ 2, Duyên Dáng Bolero tập 3 sẽ là sự xuất hiện của nhóm thí sinh thứ 3 bao gồm những gương mặt xinh đẹp và tài năng: Hoàng Y Nhung, Trương Bảo Như, Đinh Thanh Là, Thi Phượng, Nam Trinh, Ngô Ngọc Diệp. Với chủ chủ đề “Duyên Dáng Xin Chào”, 6 cô gái của nhóm 3 đã mang đến Duyên Dáng Bolero 2019 những màn trình diễn đầy màu sắc.   

Là thí sinh mở màn cho tập 3 của Duyên Dáng Bolero, Hoàng Y Nhung chọn thể hiện Bao lâu anh sẽ về – một bài hát do chính cô sáng tác. Xuất hiện kiêu sa, lộng lẫy như một nữ thần bước ra từ đóa hoa khổng lồ, giọng ca gốc Cà Mau khiến khán giả choáng ngợp trước giọng hát và thần thái “không phải dạng vừa” của mình. Bị gắn mác “người đẹp thị phi” trên khắp mặt báo, thế nhưng khi đến với Duyên Dáng Bolero, Hoàng Y Nhung lại cho thấy những khía cạnh hoàn toàn khác. “Hiền lành, ít nói và nghiêm túc với cuộc thi” là những gì Quán quân Duyên Dáng Bolero mùa 1 Trần Mỹ Ngọc cảm nhận về Hoàng Y Nhung. Nhận xét về “ca khó” này, bộ 3 giám khảo đồng loạt khen ngợi về giọng hát và khả năng sáng tác của nữ thí sinh. Tuy nhiên, để công bằng và đúng với tiêu chí của cuộc thi, ban giám khảo mong muốn cô nàng lựa chọn bài hát phù hợp hơn, đặc biệt là khâu lựa chọn trang phục biểu diễn để phần thi trở nên “thẩm mỹ” và “an toàn”.

Bao lâu anh sẽ về – Hoàng Y Nhung

Nam Trinh là thí sinh tiếp theo thể hiện tài năng của mình. “Tình yêu trả lại trăng sao” là ca khúc mà “mỹ nhân miền đất lạnh” lựa chọn để thể hiện tài năng ở tập này. Trong bộ trang phục áo bà ba truyền thống và khung cảnh về một vùng biển vắng đượm buồn được dàn dựng bởi đạo diễn Minh Nhật, giọng ca đến từ thành phố sương mù Đà Lạt đã truyền tải trọn vẹn được nỗi lòng của một cô gái bị phụ tình trong những lời ca của mình.

Với phần thi này, Nam Trinh được các giám khảo khen ngợi khi sở hữu chất giọng “đẹp” và mang màu sắc rất riêng. “Anh rất thích giọng hát của Nam Trinh, rất hay. Một giọng hát có thể nói là hát bolero nó khác hẳn với những phần bolero truyền thống nhưng lại làm người nghe cảm thấy thích thú và ấn tượng”, Quang Hà nhận định. Tuy nhiên, phần diễn xuất và dàn dựng khiến 3 giám khảo khá tiếc nuối. 

Tình yêu trả lại trăng sao – Nam Trinh

Đối lập với những giai điệu u sầu ở 2 phần trình diễn trước, Trương Bảo Như – một giọng ca ngọt ngào đến từ Bình Dương đã mang đến những giai điệu vui tươi qua ca khúc “Mưa trên quê hương”. Đặc biệt, Bảo Như đã có những chia sẻ về sự nghiệp của mình trong suốt những năm theo đuổi nghệ thuật. Nữ thí sinh thổ lộ: “Rất nhiều người nói với em, em chưa có đủ duyên và nên buông đi. Rất nhiều lần em ngồi lại, tự ngẫm với chính mình. Và rồi em không buông được. Sau khi lập gia đình em vẫn tham gia nghệ thuật theo một suy nghĩ riêng của em miễn là em được hát”.

Không những vậy, khi nhìn những đồng nghiệp của mình như Kha Ly, Quý Bình, Minh Luân được thăng hoa, bản thân Bảo Như cảm thấy chạnh lòng. “Khi nhìn những người đồng nghiệp, những người bạn của em họ được thăng hoa, phát triển công việc tự bản thân em thấy chạnh lòng. Nếu như ai đó đã nói em không có hoặc không đủ duyên thì chính bản thân em, với Duyên dáng Bolero em sẽ tìm lại cái duyên cho mình”, Bảo Như nghẹn ngào chia sẻ. Quay trở lại với tiết mục, chính năng lượng tích cực mà Bảo Như mang lại đã làm cho bộ 3 giám khảo cảm thấy thoải mái và không tiếc lời khen ngợi.

Mưa trên quê hương – Trương Bảo Như

Tiếp đến là phần trình diễn của người đẹp đến từ Đà Nẵng – Ngọc Diệp. Sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, giọng ca sinh năm 1995 tự tin thể hiện “Vết son trên cổ áo” vô cùng dễ thương và đáng yêu. Tận dụng triệt để lợi thế hình thể và sự đa tài ở nhiều lĩnh vực, Ngọc Diệp khiến Phi Nhung hết lời khen ngợi.

Từ giọng hát, diễn xuất đến vũ đạo, nữ thí sinh đều khiến bộ ba giám khảo ngạc nhiên. “Hát cũng hay, nhảy cũng hay, cái gì cũng hay hết” – Đó là những lời khen có cánh mà giám khảo Phi Nhung dành cho giọng ca 9x này. Đặc biệt, màn xử lý kẻ phản bội của nữ thí sinh trên sân khấu khiến Xuân Lan vô cùng thích thú. 
Chọn cho mình cá khúc “Đừng xa em đêm nay” – một sáng tác của Vũ Đức Huy, thí sinh Đinh Thanh Là nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía ban giám khảo. Tham gia cuộc thi, giọng ca đến Bắc Ninh cho biết đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có được phần trình diễn hoàn thiện.

Với trường hợp này, giám khảo Xuân Lan ghi nhận những cố gắng của Đinh Thanh Là, tuy nhiên nữ siêu mẫu hy vọng rằng nữ thí sinh sẽ tập trung hơn cho cuộc thi, gạt bỏ những vấn đề về trang phục, make-up để mang đến tiết mục hay nhất, độc đáo nhất. “Những năm đầu Xuân Lan trải nghiệm với nghề sân khấu biểu diễn thì chị còn nhiều câu chuyện buồn hơn em. Kể cả Quang Hà và chị Phi Nhung, ai cũng phải có bắt đầu, phải có khó khăn, phải vượt qua và cố gắng thì mới đạt được thành công của ngày hôm nay”, nữ siêu mẫu số 1 chia sẻ. Về phía giám khảo Quang Hà, anh cho rằng Đinh Thanh Là cần lựa chọn những bài hát phù hợp với giọng hát của mình. 

Đừng xa em đêm nay – Đinh Thanh Là

Hóa thân thành một thiếu nữ xinh đẹp như một đóa lan rừng với nhạc phẩm  “Chuyện tình La Lan” – sáng tác Hoàng Thi Thơ, Thi Phượng khiến cả sân khấu Duyên Dáng Bolero bừng sáng trước vẻ đẹp và giọng hát của mình.

Xuất thân từ diễn viên múa và sở hữu bản thành tích “khủng” tại các cuộc thi sắc đẹp, Á Hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ 2017 Thi Phượng quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất của chương trình năm nay.

Với tiết mục này, Thi Phượng nhận được nhiều lời góp ý từ các giám khảo. Giám khảo Xuân Lan mong muốn người đẹp gốc Quảng Bình thả hồn nhiều hơn vào bài hát, đặc biệt là luôn trong tâm thế là một người chuyên nghiệp. Về phần diễn xuất, giám khảo Quang Hà đã tận tình lên sân khấu thị phạm cho Thi Phượng cách diễn vai cô gái đau khổ khi người yêu quay mặt bước đi. 

Chuyện tình La Lan – Thi Phượng

Kết thúc đêm thi, phần thi của Bảo Như là tiết mục được các thí sinh trong nhóm 3 lựa chọn nhiều nhất để trở thành tiết mục ấn tượng nhất đêm thi. Cùng với số điểm tuyệt đối từ bộ ba giám khảo là 30 điểm, Bảo Như chính là thí sinh dẫn đầu nhóm thi thứ 3 tại Duyên dáng Bolero 2019.

Đêm thi tiếp theo của Duyên Dáng Bolero 2019 với chủ đề “Duyên dáng hát” sẽ được phát sóng lúc 21:00 thứ 6 ngày 30/08/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here