SaoZone.net) – Cùng với “Solo cùng Bolero”, Tình Bolero được xem là đặc sản âm nhạc trên sóng THVL. Sau 2 mùa đầu thành công, chương trình sẽ trở lại vào tháng 3/2019 với phiên bản mới gồm 2 bảng thi là Nghệ sĩ và Ca sĩ Phòng trà. Sáng nay, BTC đã có buổi gặp gỡ báo chí tại phim trường Truyền thông Khang. Các nghệ sĩ của 2 bảng thi cũng có mặt đông đủ.

https://www.youtube.com/watch?v=Fl-ZQ4AGlYI

Bảng Phòng trà gồm 8 ca sĩ chuyên nghiệp, có thâm niên từ 5 – 30 năm trong nghề ca hát, sở hữu giọng hát nội lực và đang hoạt động tại các phòng trà như: Ca sĩ Huy Luân, ca sĩ Huỳnh Thật, ca sĩ Đoàn Hữu Đức, ca sĩ Vỹ Khang, ca sĩ Amy Lê Anh, ca sĩ Thụy Uyên, ca sĩ Phạm Phương, ca sĩ Thảo My.

Bảng Nghệ Sĩ gồm 8 nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có chất giọng và đam mê Bolero, bao gồm: nhạc sĩ Hamlet Trương, diễn viên Kha Ly, diễn viên Dương Cẩm Lynh, á hậu Trà Ngọc Hằng, diễn viên Huỳnh Trường Thịnh, diễn viên Dương Cường, diễn viênTiết Duy Hòa và diễn viên/người mẫu Lily Chen.

Diễn viên Kha Ly đến tham dự họp báo cùng với ông xã là diễn viên Thanh Duy. Cô chọn trang phục áo dài trắng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh xuất hiện duyên dáng, xinh đẹp với bộ đầm voan, thêu họa tiết. Nói về lý do tham gia cuộc thi, Dương Cẩm Lynh cho biết khi cô gặp những biến cố trong cuộc đời, cô cảm thấy những ca khúc bolero rất giống tâm trạng của bản thân nên cô dần yêu thích bolero. Cô cho biết việc tham dự Tình Bolero 2019 là một thử thách đối với bản thân cô, nó đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời của cô, giống như 1 sự tái sinh.

Trong số 8 nghệ sĩ của bảng Nghệ sĩ, sự góp mặt của nhạc sĩ, nhà văn Hamlet Trương gây nhiều chú ý. Không chỉ là tác giả của những tác phẩm văn học best seller, những ca khúc nhạc trẻ tạo hit, gần đây Hamlet Trương còn sáng tác nhạc bolero, có thể kể đến là ca khúc Lan và Điệp 4 do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện.Trả lời báo chí về việc một số ca sĩ cho rằng dòng nhạc bolero đang gây mất cân bằng nhạc Việt, Hamlet Trương cho biết: “Việt Nam mà không có bolero thì giống như bước vào công viên mà không có cây tùng, cây bách. Bóng mát của chúng sẽ che cho những cây nhỏ khác phát triển. Bolero là 1 tượng đài được xây dựng bằng kỷ niệm, ký ức của ông, bà và hàng triệu người Việt Nam nên nó không phải là đối tượng để một cá nhân, nhất là người trẻ mỉa mai hay phán xét. Theo Hamlet Trương, nếu ai đó nói bolero làm mất cân bằng nhạc Việt thì phải tự coi lại mình, có khi nhạc mình hát chưa chắc đã là nhạc Việt. Những bạn trẻ có ý coi thường bolero hãy tự mua một bức tranh có hình bông lúa về treo trong nhà, mỗi khi lên cơn sân si hãy nhìn bức tranh để thấy những bông lúa nặng hạt là những bông lúa khiêm tốn, cúi đầu.

Tình Bolero 2019 sẽ có 2 Quán quân, ứng với 2 bảng thi nên thí sinh trong mỗi bảng chỉ cạnh tranh với các thí sinh trong bảng của mình. Đặc biệt, phiên bản này sẽ có sự “nhúng tay” của 2 nam đạo diễn trẻ tài năng là Vũ Trần – Á quân Kịch cùng Bolero 2017, Minh Nhật – Quán quân Kịch cùng Bolero 2018. Mỗi đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm dàn dựng cho 8 thí sinh, bao gồm 4 thí sinh bảng Nghệ sĩ và 4 thí sinh bảng Phòng tràtheo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Theo đạo diễn Vũ Trần, việc dàn dựng sẽ lấy chất liệu từ chính nội dung bài hát và sẽ được dàn dựng để khán giả hiểu thêm về bài hát, tăng sự hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng để không bị kịch hóa.

Phương thức tính điểm của chương trình sẽ được chia đều cho 3 yếu tố: giọng hát của thí sinh, dàn dựng của đạo diễn và tính thẩm mĩ của tiết mục (bao gồm cả trang phục, trang điểm, phong cách trình diễn… của thí sinh). Việc đưa phần dàn dựng vào hệ thống tính điểm chính thức là một thử thách lớn cho các thí sinh của bảng Phòng trà vốn đã quen với việc trình diễn đơn thuần, ít phải tương tác với nhiều bạn diễn hay phải diễn xuất theo một câu chuyện nào đó.

Thử thách này buộc các đạo diễn phải tìm ra cách dàn dựng phù hợp với sở đoản của các thí sinh nhưng vẫn đảm bảo sự hấp dẫn của tiết mục và nhất là giọng hát tuyệt vời của họ. Ở bảng Nghệ sĩ thì ngược lại, việc đưa yếu tố dàn dựng vào lại là một cơ hội để các thí sinhcó thể “chưng trổ” tài lẻ ca hát, diễn xuất. Khán giả vì thế sẽ được thưởng thức những tiết mục độc đáo, những phần trình diễn chưa từng có trước đó của nghệ sĩ mình yêu thích tại Tình Bolero 2019. Tuy nhiên, các đạo diễn cũng sẽ phải tìm cách dàn dựng để giúp các thí sinh bảng Nghệ sĩ phát huy hết sở trường, lợi thế của mình nhưng phải dung hòa giữa hát và diễn. Để có được kết quả tốt nhất, các thí sinh cùng với ekip đạo diễn phải có sự kết nối hiệu quả với nhau. Để khích lệ tinh thần, BTC sẽ “thưởng nóng” 5 triệu đồng cho ekip có tiết mục cao điểm nhất trong từng chủ đề.

Ban giám khảo chương trình Tình Bolero 2019 là danh ca Họa Mi, ca sĩ Mỹ Huyền và đạo diễn -NSƯT Vũ Thành Vinh. Các giám khảo không nhận xét chung chung tất cả các mặt mà chỉ nhận xét đúng chuyên môn của mình. Danh ca Họa Mi sẽ nhận xét về giọng hát và cách xử lý bài hát của thí sinh.Ca sĩ Mỹ Huyền sẽ nhận xét tính thẩm mỹ của tiết mục, phong cách trình diễn của thí sinh. NSƯT Vũ Thành Vinhmsẽ nhận xét phần dàn dựng của đạo diễn và kỹ năng biểu diễn của thí sinh.

Biên tập âm nhạc của Tình Bolero 2019 là nhà báo Nguyễn Hậu. Anh cũng là người phụ trách biên tập âm nhạc cho chương trình Solo cùng Bolero.

MC của Tình Bolero 2019 là đạo diễn Ngọc Duyên và MC Vũ Mạnh Cường. Đạo diễn Ngọc Duyên sẽ tương tác, kết nối với 2 đạo diễn dàn dựng còn MC Vũ Mạnh Cường sẽ tương tác, kết nối với các thí sinh. Bên cạnh phần dẫn dắt, kết nối vào các tiết mục, 2 MC sẽ còncập nhật những thông tin hậu trường hấp dẫn của các thí sinh, nghệ sĩ tham gia chương trình. Đạo diễn Ngọc Duyên cho biết với kinh nghiệm của một đạo diễn, chị sẽ cố gắng để giúp khán giả hiểu ý đồ dàn dựng của 2 đạo diễn trong chương trình.

Tình Bolero 2019 có 21 tập, thời lượng mỗi tập là 75 phút. Tập đầu tiên sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 8/3/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng sâm nhung bổ thận TW3.

THÔNG TIN THÍ SINH BẢNG NGHỆ SĨ – TÌNH BOLERO 2019

1. Diễn viên Kha Ly: từng theo học thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, đi hát ở phòng trà và từng phát hành album, MV như Hỏi anh còn có buồn, Duyên phận. Kha Ly bén duyên và nổi tiếng hơn ở lĩnh vực phim ảnh với những bộ phim như: Hàn mặc tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Tình yêu pha lê, Con gái chị Hằng, Cali mùa hoa vàng…

2. Diễn viên Dương Cẩm Lynh: Có năng khiếu diễn xuất và ca hát từ nhỏ nhưng lại theo học quản trị kinh doanh tại Mỹ với ước mơ trở thành doanh nhân. Dương Cẩm Lynh thành công trong lĩnh vực phim ảnh, từng đạt các giải thưởng như Á hậu Điện ảnh 1999, Nữ diễn viên xuất sắc của Hội Điện ảnh TP.HCM và tham gia nhiều bộ phim như: Sóng đời, Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia tài bác sĩ, Pha lê không dễ vỡ, Lòng dạ đàn bà, Oan nghiệt, Ảo vọng, Thế lực ngầm, Kén rể, Hóa giải hận thù, Ải mỹ nhân, Gia sư nữ quái, Mặt nạ máu…

3. Á hậu Trà Ngọc Hằng: từng vào top 10 Siêu mẫu Việt Nam năm 2010, Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế người Việt. Thành công ở cuộc thi sắc đẹp, Trà Ngọc Hằng lấn sân ca hát bằng việc phát hành single Học cách để quên, MV Nếu như ngày xưa…

4. Diễn viên – người mẫu Lily Chen:được biết đến khi lọt vào top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018, là người mẫu, diễn viên trong nhiều TVC quảng cáo. Lily Chen từng phát hành các MV như Không bao giờ quên anh, Đừng nhắc chuyện lòng, Chuyện tình không dĩ vãng, Ai khổ vì ai, Người tình không đến…

5. Diễn viên Dương Cường: thành công với vai trò diễn viên, từng đạt các giải thưởng như Quán quân Cười xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2016 (thành viên nhóm X-PRO), Quán quân Nghệ sĩ đa tài, Á vương 2 Ngôi sao điện ảnh 2015… Các phim anh từng tham gia là: Điệp vụ chân dài, Hotboy nổi loạn, Ngày nảy ngày nay, Truy sát, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa…

6. Ca nhạc sĩ – nhà văn Hamlet Trương: là nam ca sĩ đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực văn học và đạt được nhiều thành công, là tác giả của nhiều quyển sách best seller. Ở lĩnh vực ca hát, sáng tác, nhà văn, MC Radio,VJ, Hamlet Trương cũng nổi tiếng không kém, anh từng đạt các giải thưởng như: Ca khúc được yêu thích nhất năm 2013, Nhà văn trẻ xuất sắc nhất 2014, Top 10 tác giả được yêu thích nhất năm 2014, 2015, … Trong lĩnh vực sáng tác, anh cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Ai rồi cũng khác, Thương nhau để đó, Khổ tâm, Sẽ có cách đừng lo, Người yêu cũ có người yêu mới… Ngoài những ca khúc nhạc trẻ tạo hit, gần đây Hamlet Trương còn sáng tác nhạc bolero, có thể kể đến như ca khúc Lan và Điệp 4 do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện.

7. Diễn viên – người mẫu Huỳnh Trường Thịnh: Xuất thân là người mẫu nhưng với ngoại hình “soái ca” cộng với khả năng diễn xuất, Huỳnh Trường Thịnh thành công với lĩnh vực phim ảnh. Anh tham gia nhiều bộ phim như Hương ga, Tao không xa mày, Số phận bị đánh cắp, Bình Tây Đại Nguyên Soái, Một nửa yêu thương, Truy tìm kho báu…

8. Diễn viên Tiết Duy Hòa: đam mê ca hát từ nhỏ, cho ra đời 14 album như Ngày em còn bên tôi, Tự tình trong đêm, Cười chua cay, Sa mưa giông… Tuy nhiên, anh lại thành công hơn tronglĩnh vực diễn xuất… Tiết Duy Hòa từng đạt nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng dành cho diễn viên hài tại liên hoan Sân khấu Hài Đồng bằng sông Cửu Long, Huy chương Vàng diễn viên hài Nụ Cười Xanh hội thi Sân khấu hài TP.HCM 2010…

THÔNG TIN THÍ SINH BẢNG PHÒNG TRÀ – TÌNH BOLERO 2019

1. Ca sĩ Huy Luân: là con trai duy nhất của NSƯT Kim Xuân. Bén duyên với ca hát từ khi còn là sinh viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Huy Luân quyết định theo nghề ca hát chuyên nghiệp và trở thành gương mặt quen thuộc tại các phòng trà We, Đồng Dao, Không Tên… Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều gameshow truyền hình và đạt các giải thưởng như: Quán quân Hát cùng Mẹ yêu 2017, Á quân The Winner is 2013…

2. Ca sĩ Vỹ Khang: hoạt động văn nghệ chủ yếu tại phòng trà We.

3. Ca sĩ Huỳnh Thật: từng đạt giải thưởng khán giả bình chọn nhiều nhất trong chương trình Song ca cùng thần tượng khi song ca cùng ca sĩ Cẩm Ly. Hiện tại, anh hoạt động văn nghệ chủ yếu tại các phòng trà We, Đồng Dao, Tiếng Xưa, …

4. Ca sĩ Thụy Uyên: từng cho ra mắt album Mùa thu không anh, phim ca nhạc Dạ khúc cho tình nhân. Hiện chị đang hoạt động ca hát chuyên nghiệp tại nhiều phòng trà trong địa bàn thành phố và tham gia công tác tổ chức chương trình từ thiện cho người khuyết tât mang tên Giai Điệu Trái Tim.

5. Ca sĩ Đoàn Hữu Đức: hoạt động chủ yếu tại phòng trà We và các phòng trà tại khu vực TP.HCM.

6. Ca sĩ Amy Lê Anh: Ngoài hoạt động văn nghệ, Amy Lê Anh còn có công việc tay trái là kinh doanh tự do. Amy Lê Anh từng đạt các giải thưởng như Hoa hậu Áo dài cộng đồng Việt tại Paris 2016, Hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2017…

7. Ca sĩ Thảo My: hiện là ca sĩ tại phòng trà We.

8. Ca sĩ Phạm Phương: hiện là ca sĩ của các phòng trà trong thành phố.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here