(SaoZone.net) – Tập 9 Cao Thủ Đấu Nhạc đã phát sóng lúc 21h35, thứ sáu ngày 11/5 trên HTV7 với sự tham gia của những nghệ sĩ cải lương: Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Võ Minh Lâm, Dũng Nhí, Tú Sương, Phượng Hằng, Thanh Hằng, Bạch Long. Các nghệ sĩ đã khởi động bằng màn hát đối đáp trên sân khấu bằng cải lương khiến khán giả trầm trồ thán phục.

Ngay khi bước vào chương trình, các nghệ sĩ đã có màn chào sân thú vị khi cùng chơi trò chơi về ca hát. Luật chơi là hai đội phải hát một đoạn bài hát có chữ đầu tiên chính là chữ cuối cùng của câu hát đối phương vừa hát. Hai đội chơi nhanh chóng đối đáp qua lại liên tục không cần suy nghĩ bởi với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, những nghệ sĩ thuộc rất nhiều bài hát, chưa kể đến việc họ còn có thể “xuất khẩu thành ca” ngay trên sân khấu. Mãi đến khi nghệ sĩ Thanh Hằng hát một câu cải lương về chương trình “Thấy gì đây? Hỡi bốn người kia, hãy trả lời cho rõ “Cao Thủ Đấu Nhạc” sẽ thấy gì?”. Câu cải lương được sáng tác ngay trên sân khấu này khiến nghệ sĩ Trọng Phúc phải bó tay: “Tôi nói thiệt, tôi đi hát mấy chục năm rồi, chưa có bài hát nào “đề pa” (khởi động) bằng chữ “gì” hết trơn”. Màn nhập cuộc khiến sân khấu Cao Thủ Đấu Nhạc thêm rộn rã trước khi bước vào những vòng thi đấu gay cấn.

Dàn nghế sĩ gạo cội tham gia chương trình

Vòng đầu tiên của tập 9 diễn ra khá cảm xúc với những thế hệ khán giả 7x và đầu 8x khi những bài hát được sử dụng đều là những ca khúc có thể nói là gắn liền với thanh xuân của họ như: “Trò chơi” (Mắt Ngọc), “Tôi Muốn” (Elvis Phương), “Vì đó là em” (Quang Dũng), “Con gái” (Phương Thảo – Ngọc Lễ), “Tình thắm duyên quê” (Phi Nhung). Kết thúc vòng đầu tiên, có đến 6 người chơi được điểm tuyệt đối là 10 điểm, hai người chơi Trọng Phúc và Dũng Nhí là hai người chơi thấp điểm nhất. Khác với những tập trước, hai người cao điểm nhất trở thành đội trưởng, ở tập này, chính hai người chơi thấp điểm nhất lại được BTC chọn làm đội trưởng khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Kết quả, đội của Trọng Phúc gồm anh và ba thành viên khác: Ngọc Đợi, Bạch Long và Tú Sương. Đội của Dũng Nhí có thêm Võ Minh Lâm, Thanh Hằng, Phượng Hằng.

Ban nhạc Ca Dao (2)

Vòng thứ hai – vòng “Dị Bản” của tập 9 chào đón sự xuất hiện của ban nhạc “Ca Dao”. Đây là một ban nhạc biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ban nhạc trình diễn ba bản hòa tấu để hai đội chơi đoán gồm: “Khổ vì yêu nàng” (Nguyễn Hưng), “Thương lắm mình ơi” (Hà Vân), “Hello” (Lionel Richie). Ngay sau ba phần biểu diễn, như thường lệ, chương trình sẽ yêu cầu chính người chơi đến từ hai đội biểu diễn một ca khúc bằng một cách khá “lạ” để các đồng đội đoán. MC Ngô Kiến Huy bắt đầu mở lời dẫn vào phần này: “Bây giờ mình sẽ có sự thay đổi, nhưng là thay đổi về tài năng biểu diễn”. Chưa hết câu dẫn nhập anh đã bị Võ Minh Lâm cắt lời và chọc ghẹo: “Hay là đổi MC đi!” khiến chàng Bắp bị đứng hình mất vài giây. Cũng chính vì chọc ghẹo MC, Võ Minh Lâm ngay sau đó bị Ngô Kiến Huy mời lên sâu khấu để vừa nhảy sạp vừa hát ca khúc “Giăng câu” cho hai đội chơi đoán. Nam nghệ sĩ tỏ ra khá thành thạo bộ môn nhảy sạp này khi thực hiện khá mượt mà, không hề vấp. Trong khi đó, các nghệ sĩ Dũng Nhí, Thanh Hằng, Phượng Hằng vì mải mê cổ vũ đồng đội thực hiện thử thách mà quên nhấn chuông, để 2 điểm vào tay đối thủ.

Dũng Nhí bị Thanh Hằng và Trọng Phúc làm nhục ngay trên sóng truyền hình

Vòng ba: “Ca sĩ bất đắc dĩ” khiến khán giả thích thú khi các ca khúc nhạc phim được tái hiện qua giọng ca “khó đỡ” khi họ phải đeo tai nghe và hát nghêu ngao để người chơi đoán. Ngoài những doạn Video được phát trên màn hình, ở tập này, Dũng Nhí và Bạch Long cũng trở thành hai “ca sĩ bất đắc dĩ”. Khi Bạch Long hát nghêu ngao theo ca khúc nhạc phim “Hoàng Phi Hồng” anh đã vừa hát vừa dùng ngôn ngữ cơ thể mô tả các thế võ để đồng đội đoán ra. Điều này khiến Dũng Nhí không phục và ra giữa sân khấu phản đối. Thú vị là chính các đồng đội của anh lại không bênh vực, ngược lại, nghệ sĩ Thanh Hằng “nắm tóc” nam diễn viên “tát yêu” và nói: “Người ta nói dở thì dùng kế, em không có biết dùng kế gì hết!”. Trọng Phúc cũng được đà thêm dầu vào lửa khi ký đầu Dũng Nhí: “Vậy mà cũng bày đặt làm đội trưởng nè!”. Chàng MC điển trai phải giải nguy cho Dũng Nhí khỏi màn “làm nhục công khai” này để tiếp tục chương trình.

Vòng bốn là vòng thi đoán tên ca sĩ. Hai đội chơi vượt qua vòng thi này một cách khá đơn giản vì các giọng ca được đưa ra để đoán đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và có giọng hát đặc trưng: Mắt Ngọc, Quang Linh, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng. Sau vòng bốn, đội Trọng Phúc vẫn dẫn trước với 39 điểm, đội Dũng Nhí tạm thời có 35 điểm.

Vòng thi Song Đấu là vòng thi khá được mong chờ bởi các ca khúc trong vòng thi này được xử lý âm thanh bằng các hiệu ứng méo tiếng, tăng/ giảm cao độ, trường độ, thêm tạp âm v.v… gây khó khăn cho cả hai đội. Đây cũng là vòng thi có luật chơi đặc biệt: “san bằng tỷ số” cho cả hai đội nếu đội đang thấp điểm hơn trả lời đúng bài hát thứ tư. Ngược lại, nếu đội đang cao điểm hơn trả lời đúng câu hỏi thứ tư thì hiển nhiên đội đó sẽ bước vào vòng cuối. Tận dụng cơ hội vàng này, đội của Võ Minh Lâm, Dũng Nhí, Thanh Hằng, Phượng Hằng đã san bằng tỷ số sau đó trả lời đúng câu hỏi quyết định để giành vé vào vòng “Cao Thủ Lộ Diện”. Đội Trọng Phúc, Tú Sương, Ngọc Đợi, Bạch Long là đội thua cuộc và phải nhảy “vũ điệu say rượu” trên ca khúc “Người hãy quên em đi” của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Võ Minh Lâm xuất sắc chiến thắng tập 9

Vòng cuối, bốn người chơi thi đấu cá nhân để tìm ra người chiến thắng. Võ Minh Lâm xuất sắc nhận được 10 điểm, trở thành chủ nhân của chiếc Đĩa Vàng danh giá của chương trình.

Chương trình “Cao Thủ Đấu Nhạc” do Đài truyền hình TPHCM phối hợp Bình Minh Media sản xuất với sự đồng hành của Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động. Tập 10 của chương trình sẽ được phát sóng lúc 21h35 thứ sáu, 18/5/2018 trên HTV7. Khán giả có thể theo dõi thêm thông tin của chương trình trên fanpage chính thức: facebook.com/CaoThuDauNhac

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here