(SaoZone) – Don Nguyễn – Huỳnh Tiến Khoa tái hiện Tấm Cám phiên bản hài và giành giải nhất tuần. Dù không giành điểm số cao nhất, nhưng cặp đôi Tùng Linh – Mai Yến Chi gây ấn tượng mạnh, khiến ban giám khảo vô cùng phấn khích với Thần bài phiên bản Việt.

Những bộ phim bom tấn được tái hiện với phong cách cực lạ qua sự thể hiện của các cặp đôi nghệ sĩ – diễn viên hài. Những câu chuyện được biến tấu hài hước không đỡ nổi. Đó là những gì diễn ra trong tập 4 của chương trình Cặp Đôi Hài Hước với chủ đề Cảm tác từ phim, vừa được phát sóng trên kênh THVL1.

Don Nguyen Huynh Tien Khoa (12)Vượt qua 5 cặp đôi còn lại, cặp đôi thí sinh Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn xuất sắc giành giải nhất tuần với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Lựa chọn truyện cổ tích Tấm Cám – tác phẩm từng được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh nổi tiếng – Huỳnh Tiến Khoa và Don Nguyễn xây dựng nên tiểu phẩm mang tên Tấm Cám chuyện sắp kể.

Don Nguyen Huynh Tien Khoa (17)Huỳnh Tiến Khoa hóa thân thành Dì Ghẻ phiên bản có khuôn mặt… nam tính nhất, còn Don Nguyễn vào vai cô Cám đỏng đảnh. Cặp mẹ con này vẫn giữ được những tính cách “đặc trưng” là chanh chua, hung dữ, độc ác và thích hành hạ Tấm.

Vẫn là những hình ảnh, tình tiết quen thuộc nhưng cặp đôi thí sinh đã rất sáng tạo và lồng ghép vào đó vấn đề thời sự. Khi bắt được con cá bống của Tấm, thay vì làm thịt ăn như trong truyện, mẹ con Cám lại đem tiến cung cho vua và hoàng tử. Nhưng vì đường sá xa xôi, sợ khi đến nơi cá sẽ không còn tươi, Dì Ghẻ đã ướp cá với… u-rê, mua từ Kim Biên trấn. Kết quả là vua và hoàng tử ăn vào đều bị mê sảng, khiến cả triều đình rối ren. Do đó, thay vì thử hài để chọn cô gái trở thành vợ hoàng tử, Tấm Cám chuyện sắp kể lại thử hài để tìm ra kẻ khiến vua và hoàng tử một phen thập tử nhất sinh. Cuối cùng, Dì Ghẻ độc ác bị trói đem vào cung và đối mặt với án… chém đầu.

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện cũ, nhưng tiểu phẩm của cặp đôi lại đậm đặc dấu ấn thời đại, với câu chuyện về thực phẩm bẩn vốn gây nhức nhối xã hội những năm gần đây. Hài hước, ý nghĩa, tiểu phẩm của Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn nhận được những lời khen có cánh từ bộ tứ giám khảo. Tài tử Lý Hùng thể hiện sự bất ngờ với không khí rộn ràng, náo kịch mà tiểu phẩm mang lại. Còn diễn viên – đạo diễn Việt Trinh lại đánh giá cao lời thoại hài hước, sáng tạo trong tiểu phẩm của cặp đôi. Danh hài Kiều Oanh lại ấn tượng với vũ đạo nhịp nhàng và hát ca hợp lý mà Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn thể hiện. Với nghệ sĩ Thanh Bạch, anh cho rằng tiết mục là “một bức tranh biếm họa đề tài xã hội, vừa thời sự lại rất đáng yêu”.

Don Nguyen Huynh Tien Khoa (29)Với sự thể hiện xuất sắc đó, cặp đôi Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn nhận được điểm và giành giải nhất tuần trong đêm thi.

Dù không phải là đội đạt điểm số cao nhất, nhưng cặp đôi Tùng Linh – Mai Yến Chi đã có một đêm thi lội ngược dòng ngoạn mục và khiến ban giám khảo vô cùng phấn khích. Tiểu phẩm Thần bài của cặp đôi được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng cùng tên của Hồng Kông, gắn liền với tên tuổi của hai tài tử Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa.

Tung Linh Mai Yen Chi (21)Trong phiên bản trên sân khấu Cặp Đôi Hài Hước, Tùng Linh vào vai thần bài “có tuổi” với tiếng tăm lừng lẫy, còn Mai Yến Chi là một người vô danh đến thách đấu thần bài.

Cuộc thi cờ bạc mang đẳng cấp thế giới bắt đầu đầy căng thẳng và khiến người xem cười không ngớt đến từ sự trái ngược trong tính cách và hành động của nhân vật. Cô gái vô danh đem cả tính mạng của mình ra đánh cược, mục đích cuối cùng là lấy mạng đối thủ.

Tình tiết khiến khán giả bất ngờ nhất là khi cô tự nhận mình là con gái của thần bài nổi tiếng châu Á… Lý Hùng. Hai mươi năm trước, cả gia đình của cô đã bị đối thủ hiện tại hại tán gia bại sản, cô trở thành cô bé mồ côi. Và bây giờ, cô trở về để trả thù, nhưng rốt cuộc cô không thể ra tay dù nắm trong tay tính mạng của đối thủ.

Lý giải cho hành động của ban giám khảo, nghệ sĩ Thanh Bạch lên tiếng: “Giám khảo phải cho người ta nói chứ, làm gì mà hay trọn vẹn để không còn gì để nói”. Chưa dừng lại ở đó, bốn vị giám khảo phải lên tận sân khấu để chúc mừng cặp đôi Tùng Linh – Mai Yến Chi với tiểu phẩm xuất sắc vừa thể hiện. Không để hai thí sinh phải lựa chọn, nghệ sĩ Thanh Bạch lập tức trao cho cặp đôi 20 điểm ngay trên sân khấu. Tuy nhận được điểm số tối đa từ ban giám khảo, nhưng cặp đôi đành ngậm ngùi về nhì khi điểm từ giám khảo trường quay thấp hơn 0.2 điểm so với đội về nhất.

Đêm thi thứ tư với chủ đề Cảm tác từ phim còn mang đến cho khán giả truyền hình những tiểu phẩm hài hước, sáng tạo, mới lạ khác.

Song Lam (20)Võ Minh Lâm và Bảo Lâm tiếp tục gửi đến người xem một màu sắc mới với tiểu phẩm Chuyện lạ Sinbad và cướp biển. Trong đó, Võ Minh Lâm hóa thân thành thủy thủ Sinbad còn Bảo Lâm làm cướp biển Caribe. Sau màn tranh chấp thần đèn, cả hai được thực hiện điều ước và phát hiện ra họ là… mẹ con thất lạc. Tiểu phẩm được ban giám khảo đánh giá là “quá nhiều sáng tạo”, “nhiều màu sắc”. Tiết mục cũng dành được tổng điểm 49,6 bằng với số điểm của Tùng Linh – Mai Yến Chi.

Cặp đôi Tô Thiên Kiều – Lê Hùng gửi đến khán giả truyền hình tiểu phẩm Nỗi lòng thần chết dựa trên bộ phim đình đám Nụ hôn thần chết. Trong đó, Lê Hùng vào vai thần chết Du cãi lời cha và trốn lên trần gian để tìm đến cái chết, còn Tô Thiên Kiều vào vai cô gái mắc bệnh ung thư khao khát được sống. Thông qua tiểu phẩm này, cặp đôi khéo léo lồng vào đó nhiều thông điệp cuộc sống như: Đã uống rượu bia thì không lái xe, Ma túy không thử dù chỉ một lần, Đừng bao giờ tự mình tìm đến cái chết, Nói không với thực phẩm bẩn… Tiểu phẩm nhận được 49,4 điểm, xếp thứ năm trong đêm thi.

Tuyen Map Chau Gia Kiet (16)Với Châu Gia Kiệt – Tuyền Mập, tiểu phẩm Thần điêu ngoại truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim cổ trang Thần điêu đại hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

Tuyền Mập gây bất ngờ với hình ảnh Tiểu Long Nữ phiên bản “nặng cân”, Châu Gia Kiệt cũng hóa thân thành công thành chàng Dương Quá hiền lành. Những màn múa kiếm, đấu võ, nhào lộn được dàn dựng công phu, ấn tượng cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Tiểu phẩm được ban giám khảo đánh giá đây là tiết mục hoàn chỉnh nhất từ khi cặp đôi tham gia Cặp Đôi Hài Hước đến nay. Cặp đôi cũng nhận được 49,4 điểm, đồng hạng với Tô Thiên Kiều – Lê Hùng.

Huy Nam Hai Yen (7)Cặp đôi Huy Nam – Hải Yến lựa chọn những bộ phim hoạt hình, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả để xây dựng nên tiết mục dự thi. Trong tiểu phẩm Nỗi cô đơn của sói, Huy Nam vào vai nhân vật sói. Còn Hải Yến vào vai cô gái có…

nhiều tên, cô có một chiếc khăn quàng màu đỏ nên mọi người lại gọi là cô bé quàng khăn đỏ, nhưng tên khai sinh là Bạch Tuyết; bà hay gọi cô là Lọ Lem, còn hàng xóm gọi cô là Người đẹp Tây Đô…

Huy Nam Hai Yen (29)Chú sói Huy Nam dù mang hình hài của một loài vật hung dữ nhưng tâm tính lại hiền lành, nhút nhát và tốt bụng. Cũng may nhờ có cô bé “lắm tên” cứu, nên sói mới không bị bác thợ săn bắn chết. Tiểu phẩm gửi đến người xem thông điệp đừng đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.

Thiếu một chút đa dạng và điểm nhấn, cặp đôi Huy Nam – Hải Yến không may mắn nhận được điểm số thấp nhất và rơi vào vòng nguy hiểm. Ở tập tiếp theo, cặp đôi sẽ chịu thử thách của ban giám khảo là phải thể hiện một tiểu phẩm gắn liền với bản hit Ta nói nói zui của Huy Nam.

Chương trình Cặp Đôi Hài Hước do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 5 với chủ đề Chuyện vui tứ đổ tường sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 8/3 trên kênh THVL1.

Hàn Bá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here