(Saozone.net) – Tối ngày 4/3/2018, sự kiện Asian Kids Fashion Week diễn ra tại White Place quy tụ hàng trăm mẫu nhí cùng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ… Sau lần tổ chức thành công vào năm 2017, Asian Kids Fashion Week trở thành sân chơi dành cho những bạn trẻ yêu thích thời trang, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp thời trang trong nước phát triển hội nhập với nền thời trang trong khu vực và trên thế giới.

Là người sáng lập và tổ chức chương trình, đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc khẳng định sự kiện Asian Kids Fashion Week là một trong những chương trình thời trang quy mô, chuyên nghiệp với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi để các mẫu nhí được thể hiện tài năng và niềm yêu thích thời trang của mình. Hơn hết, đó còn là cơ hội để các bé được giao lưu, học hỏi văn hóa các nước bạn”.

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là bộ đôi MC Tùng Leo – Á hậu Việt Nam 2016 Thuỳ Dung. Cả hai từng gây ấn tượng trong sự kiện năm trước bởi sự phối hợp chuyên nghiệp cũng như khả năng dẫn dắt tiếng Anh lưu loát của Á hậu Thuỳ Dung.

AF1I0399

Mở đầu chương trình, 18 mẫu nhí đã có màn xuất hiện ấn tượng trong trang phục áo dài đến từ BST Những loài hoa phương Đông của NTK – Hoa hậu Ngọc Hân. Lấy ý tưởng từ loài hoa đặc trưng của các quốc gia phương đông, nhưng chiếc áo dài được Hoa hậu Ngọc Hân “thổi hồn” nhờ vào kĩ thuật thêu, may tinh xảo. Các mẫu nhí thể hiện sự tự tin, duyên dáng của mình với những bước catwalk uyển chuyển, nụ cười tươi. Đặc biệt, màn trình diễn của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 gồm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Á hậu Thùy Dung tạo nên một cái kết đẹp cho nét đẹp Á Đông.

AF1I0763

Lần đầu tham gia Asian Kids Fashion Week, Hoa hậu Ngọc Hân để lại ấn tượng trong lòng khán giả với những thiết kế mang đậm tính truyền thống văn hóa dân tộc. Người đẹp cho biết việc các em nhỏ diện những chiếc áo dài trình diễn trên một sàn diễn mang tính quốc tế là cách giới thiệu nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè trong khu vực.

NTK đến từ Malaysia – Agied Derta Gafar mang đến sự kiện Asian Kids Fashion Week BST mang tên Gemash. Với ý tưởng giữ gìn nét hồn nhiên, đáng yêu của trẻ em, nhà thiết kế đã tận dụng những chất liệu như bông, da và ngói để kết hợp với cách cắt vải đối xứng, xếp lớp nhằm tạo cảm giác thoải mái cho các em nhỏ khi mặc. Đặc biệt, hóa tiết rằn ri trở thành điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập. Diện những thiết kế trong BST Gemash, các em nhỏ tự tin khoe vẻ hồn nhiên, ngây thơ đúng với lứa tuổi.

BL8Q7473

Người mẫu Hương Ly cùng 8 mẫu nhí xuất hiện đầy ấn tượng trong BST Hoa hạnh nhân của NTK Lavender Lim đến từ Malaysia. Với tình yêu dành cho nét đẹp truyền thống của các quốc gia, trong bộ sưu tập lần này, NTK Lavender Lim mang đến những chiếc váy áo mang hình ảnh của những cánh hoa hạnh nhân. Các mẫu nhí cùng quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 thể hiện độc đáo, với những bước đi nhẹ nhàng cùng những động tác đơn giản. Đây là màn trình diễn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Là một trong những NTK Việt tham gia chương trình, Hà Nhật Tiến mang đến BST Modkid. Những thiết kế mang tính hiện đại, ứng dụng cao được 25 trình diễn đầy ấn tượng. Sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Hằng trong vai trò vedette khiến khán giả có mặt tại chương trình bất ngờ. Với kinh nghiệm trên sàn diễn, người đẹp đã có kết hợp ăn ý với các mẫu nhí để tạo nên một màn trình diễn trọn vẹn cho Molkid.

BL8Q7679

Điểm nhấn đặc biệt trong Asian Kids Fashion Week lần này chính là BST trang phục Kimono đến từ thương hiệu Soshakan Studio. Dưới óc sáng tạo tài hoa của NTK, quốc phục của xứ sở hoa anh đào trở nên lộng lẫy và ấn tượng hơn tại sàn diễn của Tuần lễ thời trang trẻ em châu Á. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết ngoài thời trang ứng dụng, hình ảnh áo dài và Kimono xuất hiện tại chương trình là cách mà BTC muốn truyền tải tinh thần giao lưu văn hóa đến các mẫu nhí.

Các nhà thiết kế đến từ Thái Lan, Hồng Kông, Ấn Độ cùng góp mặt với 3 BST: Once upon a time, 4 Season of play, Royale Petite. Đặc biệt, màn trình diễn đầy ấn tượng của 20 mẫu nhí Thái Lan mang đến không khí sôi động cho chương trình. Trình diễn tại một sàn diễn mang tính quốc tế, các em nhỏ vẫn giữ được sự tự tin, thần thái chuyên nghiệp và những bước catwalk ấn tượng.

Trở lại với sự kiện Asian Kids Fashion Week 2018, NTK Thanh Huỳnh tạo nên một cái kết đẹp cho chương trình với BST Sport Energy. Dưới nền nhạc sôi động, các mẫu nhí hóa thân thành những vẫn động viên thể thao như bóng chày, bóng bàn, tenis… Sự kết hợp khéo léo giữa nhiều chất liệu khác nhau như cotton, sequin, phi…cùng hòa quyện vào những  gam màu nổi. Thêm thắt cùng những chi tiết như bo thun, bảng chữ được đính nổi trên áo, giày dép và các phụ kiện cũng sẽ tràn ngập màu sắc trong BST này. NTK  đã tạo ra những điểm sáng tương phản cao để nhấn mạnh một vẻ thể thao khỏe khoắn. Qua đó,với không khí tràn đầy năng lượng tích cực từ BST Sport Energy mang lại trong năm mới, thông điệp của K&K Children mang đến nguồn cảm hứng cho trẻ em tích cực hiệu quả đế phát huy một tinh thần yêu thể thao: Khoẻ & Đẹp!.

IMGL2021

Đặc biệt, sự xuất hiện của Á quân Asia’s Next Top Model – Minh Tú khiến sân khấu bùng nổ. Với hình thể ấn tượng cùng niềm đam mê thể thao, nữ siêu mẫu góp phần tạo nên một đêm trình diễn hoành tráng nhờ vào những bước đi năng động của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here