(SaoZone.net) – Cao Thủ Đấu Nhạc tập 15 được phát sóng vào ngày 22/6 lúc 21h35 trên HTV7 với sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên: Tiêu Châu Như Quỳnh, Trương Thế Vinh, Puka, Phạm Trưởng, Akira Phan, Trang Pháp, Nguyễn Hoàng Duy và Nhật Tinh Anh.

Sự hài hước, năng động của các ca, nhạc sĩ trẻ này đã mang đến cho khán giả những tràng cười không dứt. Đặc biệt là cô nàng Puka, cô không những tự nhận gọi Phạm Trưởng là “chị gái” mà cô còn “cả gan” dám đuổi đánh Ngô Kiến Huy khi đội cô bị thua cuộc. Ngoài ra, màn “tỏ tình” ngọt ngào của Akira Phan với Trang Pháp cũng làm mọi người bất ngờ và cảm thấy thú vị.

Mở đầu chương trình, Ngô Kiến Huy giới thiệu ca sĩ Trang Pháp, nữ ca sĩ bước lên sân khấu với những sải chân rất tự tin trong ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả. Tự nhận thấy sai sai đâu đó, Trang Pháp “hốt hoảng”: “Ủa chứ không phải đi lên đây rồi diễn một vòng à?” Ngô Kiến Huy cạn lời vì sự bất thường của người chơi. Trong khi đó, Akira Phan lại “rung động” trước màn trình diễn catwalk của nữ ca sĩ xinh đẹp, anh liền tỏ tình: “Pháp ơi, Nhật thích Pháp rồi đó!” khiến cho khán giả và cả những người chơi cười phá lên thích thú.

Hai đội cùng quẩy trên sân khấu

Cũng để hâm nóng không khí cho chương trình, Ngô Kiến Huy gợi ý Puka hát một bài trước khi bước vào các phần thi gay cấn. Không ngần ngại, nữ diễn viên dí dỏm đáp trả: “Sẵn tiện đang ngồi kế chị gái em xin hát tặng chị gái bài Trang Giấy Trắng”. Việc lặp lại và vỗ vai Phạm Trưởng: “Chị gái em” khiến anh chỉ biết ôm mặt cười trừ, còn những người xung quanh thì vỗ tay hưởng ứng. Đúng với sự “kì vọng” của khán giả, giọng hát Puka mang tính chất giải trí cao với chất giọng ngang đặc trưng lên tông xuống tông bất chấp giai điệu thậm chí còn trật nhịp, tuy nhiên khán giả vẫn rất hào hứng gọi tên cô: “Puka, Puka, Puka”.

Puka vừa nhảy dây vừa hát cho các đội đoán tên bài hát (2)

Hết cô em gái Puka, chàng Bắp quay sang yêu cầu nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy hát, chưa dừng ở đó, nam MC còn đặt biệt danh mới bằng tiếng Hàn cho nam người chơi là “Bi Hyo”. Đáp lại, Hoàng Duy chế tên chương trình “Cao Thủ Đấu Nhạc” thành một câu hát theo phong cách rock và cất giọng “Cao Thủ Đấu Nhạc, xong cám ơn em!”. Tiếp lời Hoàng Duy, lần lượt các nghệ sĩ còn lại hát câu “Cao thủ đấu nhạc” theo một phong cách khác nhau, Trương Thế Vinh hài hước hát ngược lại, Akira Phan thì lại hát theo phong cách dân ca, Nhật Tinh Anh thể hiện bằng bolero, Trang Pháp hát bằng “tiếng Pháp” mà mọi người không ai có thể hiểu, Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện kĩ thuật thanh nhạc của mình bằng giọng cao chót vót, Phạm Trưởng “giả bộ ngầu” đọc rap, Puka thì đặc biệt hơn cô không hát mà biểu diễn chữ “Cao thủ đấu nhạc” bằng diễn xuất của mình.

Các thí sinh chăm chú nghe Ngô Kiến Huy giải thích luật chơi (2)

Trong vòng “Lập đội”, những người chơi đều xuất sắc trả lời đúng hết các bài hát của chương trình đưa ra và buộc phải bốc thăm để chọn đội trưởng. Tuy nhiên điều đặc biệt là các thành viên được chọn đều trở lại về với đội cũ của mình. Đội Nhật Tinh Anh vẫn là “dàn siêu mẫu” Trương Thế Vinh, Nguyễn Hoàng Duy, Akira Phan ; còn đội của Tiêu Châu Như Quỳnh là “dàn hot girl” Puka, Trang Pháp và Phạm Trưởng. Hai đội chơi trở về vị trí cũ khiến cho Hoàng Duy lên tiếng: “Vòng vừa rồi nhân văn, có giá trị dễ sợ luôn á!” Ngô Kiến Huy chỉ biết thở dài: “Cám ơn mọi người đã cho chúng em 15 phút ghi hình”.

Vòng “Dị bản” tập 15 với sự xuất hiện của band nhạc rất nổi tiếng, cá tính “Fire band” làm “bùng nổ” cả sân khấu. Nghe tên hầm hố như thế nhưng “Fire band” lại theo đuổi dòng nhạc Acoustic nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Band đã mang đến ba ca khúc: “Nối lại tình xưa”, “Wannabe” và “Cần lắm” theo phong cách giản dị, mộc mạc nên hai đội chơi khá dễ dàng để đoán ra tên bài hát. Điểm nhấn của vòng này chính là nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, cô bấm chuông khá nhanh nhưng khi trả lời lại đứng “tạo nét” cười, chỉnh áo không chịu trả lời câu hỏi để đội kia “hớt tay trên”. Puka liền phải ý kiến: “Cái chuông thì mình bấm trước nó reo trước, giờ có nút nào bấm cho đội trưởng của em bấm nói nhanh hơn được không. Bả không chịu nói!” Tài năng thể hiện ca khúc thứ tư cho hai đội chơi đoán là ca sĩ Puka, cô vừa phải thể hiện bài hát vừa nhảy dây để hai đội đoán. Hai đội khá chật vật khi phải đoán tên bài hát “Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều” và may mắn lại mỉm cười với đội của Nhật Tinh Anh do “nữ hoàng tạo nét” Tiêu Châu Như Quỳnh đã thêm chữ “và” nhưng cô lại khá chắc chắn cô đã đoán đúng thậm chí còn yêu cầu đòi tua lại băng hình. Đội mình thua là thế nhưng Puka vẫn vui vẻ nhảy múa song ca cùng Ngô Kiến Huy trên sân khấu.

Band nhạc Fire band biểu diễn ở vòng Dị bản

Tại vòng “Ca sĩ bất đắc dĩ”, hai đội chơi vẫn thể hiện khả năng nghe tuyệt vời đoán đúng được hết tất cả các video tư liệu của chương trình. Ca sĩ bất đắc dĩ thứ tư là ca sĩ Trương Thế Vinh, với kinh nghiệm làm ca sĩ anh hát khá dễ nghe và đội Nhật Tinh Anh đã chớp cơ hội đoán đúng tên bài hát. Ca sĩ thứ năm lại là cô nàng tinh nghịch Puka và nhờ sự “ngây ngô” trong giọng hát, Puka đã giúp đội Nhật Tinh Anh đoán đúng bài hát “Thứ ba học trò”. Điều này đã làm cô diễn viên “tức giận” đập tai nghe và “giận cá chém thớt” đánh đuổi Ngô Kiến Huy. Hoàng Duy liền xoa dịu: “Puka ơi giọng hát của em ngây ngô quá anh nghe là biết về phim tuổi học trò liền”. Puka “nổi đóa” trách đội mình: “Như vậy mà đội em không biết đó anh”. Ngô Kiến Huy an ủi: “Con bé hát như thế mà đội bé không bấm”. Sự chia rẽ nội bộ trong đội của Tiêu Châu Như Quỳnh đã làm cho đội Nhật Tinh Anh “hả hê” và mang đến phút giây thư giãn cho khán giả”.

Tiêu Châu Như Quỳnh lo tạo nét không chịu trả lời câu hỏi (2)

Qua các vòng thi căng thẳng, đội Nhật Tinh Anh, Trương Thế Vinh, Akira Phan, Hoàng Duy xuất sắc bước vào vòng cuối cùng “Cao thủ lộ diện”. Kết quả, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy giành được “Đĩa Vàng” tập 15 “Cao Thủ Đấu Nhạc”. Còn đội thua cuộc Tiêu Châu Như Quỳnh, Puka, Trang Pháp và Phạm Trưởng phải nhảy “Hai cô tiên” cho đội thắng cuộc chiêm ngưỡng.

“Cao Thủ Đấu Nhạc” do Đài truyền hình TPHCM phối hợp Bình Minh Media sản xuất với sự đồng hành của Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh. Tập 15 vừa phát sóng cũng là tập cuối cùng của mùa 1, hi vọng chương trình sẽ sớm trở lại mùa 2 để phục vụ khán giả yêu thích chương trình. Khán giả có thể theo dõi thêm thông tin của chương trình trên fanpage chính thức: facebook.com/CaoThuDauNhac

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here