(SaoZone.net) – Đêm thi thứ 4 của chương trình Vũ Điệu Vàng, phát sóng vào tối 27/10 đã xác định 5 cặp đôi xuất sắc của bảng A (bảng dành cho thí sinh từ 35 – 50 tuổi).

Dẫn đầu là cặp đôi Essi You Phúc và Thế Vân với số điểm tuyệt đối 30. Cặp đôi dự thi với tiết mục Trót Yêu – Cầu Hôn, kết hợp nhiều điệu nhảy như Rumba, Slow Fox, Jazz và đương đại. Tiết mục lấy ý tưởng từ câu chuyện 10 năm trước của cả hai – khoảng thời gian mà họ đang yêu nhau, cùng trải qua những giây phút lãng mạn, nhưng sau đó vì giận hờn nên cả hai chia tay. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai cũng trở về với nhau và có một cái kết thật đẹp.

Nữ vũ công U40 được Việt Hương khen “se

Tiết mục cũng là phần tiếp theo của câu chuyện tình yêu mà cả hai từng thể hiện trong đêm chào sân. Nếu như tiết mục đầu cả hai chỉ mới hẹn hò thì tiết mục tuần này, cả hai đã bước vào giai đoạn thăng hoa của tình yêu và quyết định đi đến hôn nhân. Không chỉ có sự liên kết chặt chẽ về nội dung, cặp đôi You Phúc và Thế Vân còn tinh tế trong cách chọn màu trang phục. Ở bài thi đầu tiên, Thế Vân mặc trang phục màu hồng, tuần này cô chọn trang phục màu đỏ để thể hiện cho sự chín muồi trong tình cảm của mình. Không chỉ vậy, Thế Vân còn là người thể hiện ca khúc Trót Yêu trong bài thi.

Với sự chăm chút và đầu tư cho từng chi tiết trong tiết mục, You Phúc và Thế Vân đã chinh phục  được cả 3 giám khảo. Đặc biệt, khi thấy cả hai trao nhau nụ hôn say đắm trong phần cuối của tiết mục, các giám khảo đã thể hiện sự thích thú và phấn khích. Giám khảo Việt Hương cho biết niềm hạnh phúc của cặp thí sinh dường như đã lan tỏa khắp sân khấu và tràn lên cả bàn giám khảo. Giám khảo John Huy cho biết sự chân thật trong tình cảm của cặp đôi đã đưa cảm xúc lên ngôi và khiến anh quyết định bỏ qua một vài chỗ chưa hoàn hảo trong bài thi. Giám khảo Khánh Thi dành nhiều lời khen cho Thế Vân ở điệu nhảy Rumba vì cô nhảy “rất tươi và hớn hở”. Chính thần thái và niềm hạnh phúc rất thật của Thế Vân khi You Phúc quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn ở cuối bài đã giúp cho cô nhận được điểm cộng thay vì bị trừ điểm từ Khánh Thi. Với bài thi tuyệt vời cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc, cả 3 giám khảo đã quyết định dành điểm tuyệt đối cho cặp đôi You Phúc – Thế Vân.

Video clip tiết mục You Phúc – Thế Vân:

Đứng ở vị trí thứ hai là cặp đôi Thục Lam – Phú Vinh với tiết mục khiêu vũ Cà phê Sài Gòn, kết hợp giữa điệu Bachata và Street Jazz. Đây là cặp đôi từng được Việt Hương đánh giá là có kỹ thuật tuyệt hảo ở vòng đầu tiên. Bên cạnh ưu thế về kỹ thuật, cặp thí sinh cũng gặp khó khăn trong việc thể hiện tình cảm và chuyển tải cảm xúc đến khán giả – một trở ngại thường thấy ở các cặp đôi vốn không phải là vợ chồng trong chương trình.

Tiết mục của Thục Lam – Phú Vinh nói về văn hóa cà phê đường phố của Sài Gòn, cũng như mối tình thú vị giữa cô chủ quán xinh đẹp Thục Lam và chàng trai Phú Vinh yêu cà phê rồi yêu luôn cô chủ. Cả hai nhận được lời khen từ giám khảo Việt Hương. Nữ giám khảm khen Thục Lam sexy như cà phê đậm đặc, thần thái diễn xuất xuất sắc. Riêng Phú Vinh, chị tiếc nếu anh chọn trang phục “bụi” hơn để hợp với cà phê đường phố như ý tưởng của bài thi thì sẽ hay hơn.  Giám khảo Khánh Thi dường như đặt kỳ vọng cao hơn ở cặp thí sinh này. Cô nhận xét: Phú Vinh – Thục Lam đang trong vòng an toàn và mình muốn 2 anh chị bứt phá hơn nữa. Lam rất tình tứ nhưng Thi muốn cái tình tứ đó phải chạm tới Vinh. Những đoạn Lam lắc hông rất đỉnh luôn, anh Vinh phải thể hiện đam mê hơn chút nữa. Giám khảo John Huy nhận xét: “Phần diễn của chị Lam tuyệt vời, rất sáng, thể hiện được nhiều năng lượng, đam mê, tình yêu và khác biệt rõ ràng so với bài thi đầu tiên. Huy thấy anh Vinh vẫn còn hơi ngại, cần thêm “lửa”. Tiết mục nhận được tổng điểm 27 từ giám khảo.

Video tiết mục của Phú Vinh – Thục Lam:

Đứng ở vị trí thứ 3 là cặp đôi Dương Phú – Tuyết Trinh với tiết mục khiêu vũ Lại gần hôn anh. Tiết mục có sự kết hợp giữa điệu Rumba và đương đại, nói về một cặp tình nhân yêu nhau nhưng vì lý do nào đó mà họ không đến được với nhau. Tiết mục là những hồi tưởng, nỗi nhớ của cả hai về những ngày tháng yêu nhau. Giám khảo Việt Hương đánh giá đây là một tiết mục thành công bởi nó mang đến cho chị cảm giác tiếc nuối và muốn xem nữa khi bài nhảy kết thúc. Và cũng theo chị thì vợ chồng Dương Phú – Tuyết Trinh cưới nhau đã 20 năm, nhờ tham gia chương trình Vũ Điệu Vàng mà cả hai được “đưa” trở lại thời thanh xuân của mình. Giám khảo John Huy nhận xét anh thích tiết mục này nhưng anh cần cả hai phải thể hiện nhiều thêm nữa. Những bước đi cần phải mạnh và chắc hơn, đầu gối và chân phải thẳng hơn. Anh cũng tò mò việc thí sinh Tuyết Trinh chọn đôi giày tính cách thay vì giày khiêu vũ. Trước thắc mắc của John Huy, Việt Hương tiết lộ nam giám khảo có bán giày khiêu vũ và có ý trêu anh đang gợi ý thí sinh qua chỗ mình mua giày. Vừa mới trêu John Huy xong, cũng chính Việt Hương lại gợi ý nam giám khảo tặng cho nữ thí sinh đôi giày khiêu vũ. Rốt cục khán giả cũng không biết nữ giám khảo muốn John Huy bán được giày hay là tặng giày cho thí sinh.

Giám khảo Khánh Thi nhận xét bài thi của Dương Phú – Tuyết Trinh mang lại cho cô cảm xúc trọn vẹn. Phần phối hợp múa đương đại của cả hai rất tốt. Ở vũ điệu chính rumba, cô cần cả hai linh hoạt và uyển chuyển hơn. Cô cũng khá bất ngờ vì Tuyết Trinh có thể nhập vai tốt đến thế, song cô muốn Tuyết Trinh nhảy trên giày latin. Bài thi của cặp đôi nhận được tổng điểm 23.

Video tiết mục của Dương Phú – Tuyết Trinh:

Đứng ở vị trí thứ 4 là cặp đôi Quốc Nam – Khánh Hân với tiết mục Tình em trao anh. Cả hai cũng kết hợp nhiều điệu nhảy vào bài thi như: Valse, Tango và múa đương đại. Nội dung tiết mục là câu chuyện về chuyện tình tay ba giữa anh chàng họa sĩ đào hoa với 2 cô gái xinh đẹp và cái kết đắng cho những người đàn ông bắt cá hai tay. So với đêm thi đầu tiên, cả hai có sự tiến bộ và nhận được lời khen về kỹ thuật và thể lực từ “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi: Cô chú nhảy như thanh niên nhảy. Điệu valse xoay, chú Nam nhảy rất dứt khoát. Điệu nào ra điệu đó. Điều mà Khánh Thi thích nhất ở chú Nam đó là biểu cảm rõ ràng khi diễn cùng với Khánh Hân và vũ công, giúp cho khán giả dễ hiểu câu chuyện. Giám khảo John Huy: Từ đầu đến cuối không thấy anh Nam mệt một giây, rất khỏe và hay. Cách diễn của anh rõ và dễ hiểu. Chị Hân trong tập đầu tiên gương mặt nhìn không thoải mái nhưng tập này chị đã có sự thay đổi rõ rệt. Giám khảo Việt Hương cũng đánh giá đây là tiết mục có ý tưởng tốt. Tổng số điểm mà giám khảo dành cho cặp đôi Quốc Nam và Khánh Hân là 22.

Video tiết mục của Quốc Nam – Khánh Hân:

Đứng ở vị trí thứ 5 là cặp đôi Văn Nghĩa – Mộng Thu. Cả hai nhận được số điểm 17 cho tiết mục Bài Tango Tình Yêu. Nội dung tiết mục nói về một đôi vợ chồng cùng tham gia vào một đêm dạ vũ và mang đến những điệu nhảy đẹp mắt. Để tập tiết mục này, anh Văn Nghĩa vốn là tài xế đã bỏ vài chuyến xe đường dài để tối tối chở vợ ra công viên tập nhảy. Còn chị thợ may Mộng Thu thì cũng tự tay may cho mình bộ trang phục dự thi khá nổi bật. Bài thi nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Việt Hương: Hai vợ chồng tình quá đi! Thái độ của chị Mộng Thu rất giống Việt Hương, có lẽ khi lớn tuổi Việt Hương cũng giống như chị vậy, chỉ có điều là không biết đến lúc đó ông xã của Hương có còn được phong độ như anh Văn Nghĩa không. Nói chung bài thi dàn dựng nhẹ nhàng, hai anh chị nhảy tình cảm, Giám khảo Khánh Thi nhận xét: So với bài thi đầu tiên, cô chú có sự khác biệt, tự tin và đắm mình vào bài nhảy hơn. Khi nhìn cô chú nhảy, Khánh Thi thấy được sự đam mê với điệu nhảy này, kết bài chú đứng rất vững và tạo đúng dáng của vũ điệu Tango Argentina. Giám khảo John Huy cảm thấy hơi tiếc vì lúc nhảy chân chị Mộng Thu bị đạp lên váy, có lẽ do cả hai chưa tập nhảy với trang phục nhiều nên chưa quen.

Video tiết mục Văn Nghĩa – Mộng Thu:

Cặp đôi phải dừng chân trong tập 4 của Vũ Điệu Vàng là Quốc Oai – Nguyễn Huyên. Cả hai dự thi với bài khiêu vũ Tango trên nền ca khúc Tình cho không biếu không. Theo Việt Hương thì thí sinh Nguyễn Huyên vẫn chưa khắc phục được áp lực tâm lý khi lên sân khấu nên tuần này chị vẫn còn bị run và chân đứng không vững. Giám khảo Khánh Thi đánh giá tốt phần dàn dựng nhưng về kỹ thuật, cô trừ điểm vì vũ điệu Tango Argentina đòi hỏi thí sinh đứng vững hơn, mũi chân đá phải thoăn thoắt hơn. Giám khảo John Huy nhận xét tiết mục  rất dễ xem, dễ hiểu, thí sinh Nguyễn Huyên đã bớt run hơn so với vòng đầu tiên nhưng cô còn bị cứng. Với số điểm thấp nhất là 16 , cặp đôi Quốc Oai – Nguyễn Huyên đã phải chia tay với chương trình Vũ Điệu Vàng. 5 cặp đôi còn lại của bảng A tiếp tục bước vào vòng trong.

Video tiết mục của Quốc Oai – Nguyễn Huyên:

Đêm thi tiếp theo của Vũ Điệu Vàng phát sóng vào lúc 20g30 thứ Ba tuần sau sẽ là cuộc tranh tài “khốc liệt” ở bảng B (trên 50 tuổi) để xác định top 4 của bảng thi này. Sẽ có thêm một cặp đôi nữa phải dừng chân.

Chương trình Vũ Điệu Vàng do Công ty Truyền thông VIT và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện, với sự tài trợ của nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Mango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here