(SaoZone.net) – Lý do khiến “hot boy bán xôi” quyết định “thiên thần bolero” Thiên Hương thua cuộc trước Dương Thanh Vàng 

Với việc nói quá nhiều và quá “xéo xắt” trong lúc tham gia tập 12 của game show Bản Sao Hoàn Hảo, diễn viên hài Dương Thanh Vàng đã trở thành nỗi ám ảnh “đáng sợ” của MC Nguyên Khang. Để đảm bảo “an toàn” cho chương trình, Nguyên Khang đã phải ra luật, buộc Dương Thanh Vàng không được nói quá 3 câu trong lúc nấu ăn. Tuy nhiên, vì quá… “mắc nói” nên Dương Thanh Vàng đã tự nguyện đóng tiền phạt cho Nguyên Khang để được nói cho đã miệng. 

Nguyên Khang hãi hùng vì tật nói quá nhiều của Dương Thanh Vàng

Không chỉ gây rối cho MC, trong lúc đi chợ mua nguyên liệu, Dương Thanh Vàng còn “hân hạnh” được người bán nếp trao cho một ánh mắt sắc như dao cau vì cái tội trả giá bất chấp. Cũng vì cái tội nói quá nhiều này mà Dương Thanh Vàng còn bị anh chàng chủ quán xôi xéo “đuổi khéo” để nhường chỗ cho khách. 

Mặc dù bị hắt hủi là vậy nhưng âu cũng là do Dương Thanh Vàng đã quá nhiệt tình tạo “nghiệp” với mọi người mà thôi. Đỉnh cao nhất là màn “lật mặt” 360 độ của anh với đội của ca sĩ Thiên Hương – đối thủ của anh trong tập 12 của Bản Sao Hoàn Hảo. Ban đầu, anh và 2 đồng đội ra quán xôi trễ nên không còn xôi xéo để mà thưởng thức. Trong khi đó, đề tài của chương trình lại là nấu món xôi xéo, bí quá anh mới nan nỉ và ra vẻ tội nghiệp để ăn ké 2 phần xôi của đội Thiên Hương. Đã không cảm ơn thì chớ, khi đi chợ, anh lại tranh mua hết lá sen để đội của Thiên Hương không mua được. Khi về trường quay, anh không cho đội bạn lá sen nào. Khi bị mọi người phản ứng và lên án quá, anh mới “bố thí” cho đội bạn vài lá. Chính vì sự xéo xắt này của “thánh nói” mà Nguyên Khang mới phải nghĩ ra luật cấm nói để trừng trị Dương Thanh Vàng. 

Tuy có phần gây rối nhưng Dương Thanh Vàng và 2 đồng đội đã hoàn thành món xôi xéo khá đẹp mắt. Đội của nữ ca sĩ Thiên Hương cũng không kém khi trình làng món xôi được bọc trong lá sen khá cầu kỳ. Đội của cô còn chu đáo hơn, tự tay làm món hành phi chứ không mua đồ làm sẵn. Chính vì sự chu đáo này, đội của Thiên Hương đã dành được nhiều bầu chọn của thực khách hơn. Trong số 15 khán giả ngẫu nhiên ở Saigon Central Market được mời tham gia thưởng thức món ăn của 2 đội, có 9 thực khách bầu cho đội của Thiên Hương và 6 bầu cho đội của Dương Thanh Vàng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đội của Thiên Hương lại thua vì một lý do hết sức bất ngờ. Người ra quyết định chính là hot boy bán xôi Lục Đức Huy – anh chủ trẻ của quán xôi nổi tiếng chuẩn vị Bắc trên đường Ngô Thị Thu Minh (Q.Tân Bình). Lý do Đức Huy quyết định đội Thiên Hương thua cuộc là vì phần xử lý mùi nghệ của đội cô chưa tốt. Xôi của đội Thiên Hương vẫn còn mùi nghệ. Có lẽ cô đã sử dụng nghệ tạo màu cho nếp hơi bị nhiều. Trong khi đó, mùi nghệ trong xôi của Dương Thanh Vàng đã không còn. Theo Đức Huy, xôi ngon thì quan trọng nhất chính là phần nếp, những phần còn lại như chả, chà bông, hành phi chỉ là phụ nên anh đánh giá phần nếp đầu tiên. Vì quyết định của chủ quán bằng 4 phiếu chọn của khán giả bình thường nên Dương Thanh Vàng đã lật ngược được thế cờ và giành chiến thắng trong tập 12 của game show Bản Sao Hoàn Hảo. Phần thưởng dành cho đội anh đó là mỗi thành viên được chọn một sản phẩm nhà bếp và Dương Thanh Vàng đã chọn cho mình chiếc nồi cơm điện xinh xắn. Có lẽ với nồi cơm điện này, Dương Thanh Vàng sẽ siêng năng nấu ăn hơn, song chắc hẳn nhiều khán giả cũng mong sau này khi đi chợ, “thánh nói” Dương Thanh Vàng sẽ bớt trả giá lại để không tạo “nghiệp” với người bán hàng. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here