(SaoZone.net) – Kết thúc vòng Giao đấu mỗi đội chỉ còn lại 2 thí sinh, đây là những thí sinh tiềm năng nhất của mỗi đội. Tập 10 vòng dấu ấn Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, các thí sinh sẽ thể hiện ca khúc mang đậm dấu ấn riêng của chính HLV của mình.  Đặc biệt trong vòng dấu ấn không thí sinh nào bị loại, điểm sẽ được cộng dồn vào vòng Phong cách. Tập 11 vòng Phong cách chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2 sẽ lên sóng THVL1 lúc 21h Chủ Nhật ngày 27/5.

1, MINH TUYẾT TÁI HIỆN ĐIỆU “MÚA CÒ” ĐÌNH ĐÁM TRÊN GHẾ NÓNG

https://www.youtube.com/watch?v=gXmlCMfkhe4

HLV Minh Tuyết hào hứng tái hiện điệu “múa cò” nổi tiếng một thời trong ca khúc Phai dấu cuộc tình trên ghế nóng Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. Tuy rất lâu không trình diễn nhưng nữ ca sĩ hải ngoại vẫn khiến cả trường quay bất ngờ bởi sự mềm mại, uyển chuyển.

Trong tập 10 vòng Dấu Ấn Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, Hồ Phan Khánh Long thể hiện Phai dấu cuộc tình – ca khúc nổi tiếng của HLV Minh Tuyết. Phần biểu diễn khiến Quang Bảo nhớ tới điệu múa độc đáo của nữ ca sĩ hải ngoại nhiều năm trước.

khanh long-2806

Nam MC liên tục mời Minh Tuyết tái hiện lại điệu “múa cò” để khán giả chiêm ngưỡng. Anh còn đề nghị ban nhạc thể hiện lại bài hát nhằm “ép” nữ ca sĩ. Đồng tình với MC Quang Bảo, danh ca Thanh Hà vô cùng hào hứng: “Chị cũng muốn xem lắm Tuyết ơi”

Cuối cùng, Minh Tuyết cũng đồng ý múa vì sự nhiệt tình của Quang Bảo và Thanh Hà. Tuy nhiên nữ ca sĩ không quên “tố” Quang Bảo quá ác vì bắt cô múa khi đang mặc đầm dài.

Dù rất lâu không trình diễn nhưng Minh Tuyết không hề làm người hâm mộ thất vọng. Sự mềm mại, uyển chuyển của nữ ca sĩ khiến cả trường quay vô cùng thích thú.

Trước đó, Minh Tuyết chia sẻ đây là điệu múa có nhiều kỷ niệm với cô: “Thực sự chị không hề tập gì hết mà chỉ thả mình phiêu theo nhạc. Lúc đó chị nghe tiếng đàn nhị, nó như dòng suối chảy ngọt ngào thì tự nhiên chị đứng lắc theo. Chị không ngờ rằng chỉ 1 tích tắc vậy thôi mà nó để lại dấu ấn trong bài hát rất nhiều. Cứ mỗi lần lên sân khấu chị không giới thiệu mà chỉ cần làm động tác đó thì khán giả đã đoán biết ngay đó là bài hát gì. Đó là một kỷ niệm đẹp của chị.”

Thể hiện hit một thời của HLV Minh Tuyết là thử thách lớn với Khánh Long, bởi bản gốc đã tạo dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Tuy nhiên nam thí sinh đã hoàn thành tốt ca khúc và nhận được cơn mưa lời khen từ các HLV.

Ca sĩ Quang Dũng đánh giá cao khi Khánh Long thể hiện bài hát theo cách riêng trên nền phối cũ của Minh Tuyết. Thí sinh có màn trình diễn hài hòa từ giọng hát đến thần thái, chính điều đó đã giúp Khánh Long nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Không chỉ Quang Dũng, danh ca Thanh Hà cũng hài lòng với phần thi của Khánh Long: “Bài này rất hợp với giọng của em. Quãng trầm em hát rất tốt, lên cao có với một tí nhưng nghe vẫn tốt và hay. Theo chị đây là bài hát hay, em làm chủ được sân khấu, nhịp chắc. Chị thích ca khúc này”

2, PHƯỢNG VŨ GÂY ẤN TƯỢNG KHI TIẾP TỤC HÁT DÙ NGÃ ĐAU TRÊN SÂN KHẤU

https://youtu.be/UCrmDK2ilh8

Trong tập 10 của Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, Phượng Vũ ngã sõng soài trên sân khấu khi đang biểu diễn ca khúc “Dạ khúc cho tình nhân”. “Cô gái vừa ăn vừa hát” khá hoang mang vì cú ngã bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy tiếp tục hát.

Truớc đó, Phượng Vũ thể hiện rất cảm xúc sáng tác quen thuộc và nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Uyên Phương trên nền nhạc hùng hồn và phần minh họa của các vũ công. Ở đoạn giang tấu, trong lúc di chuyển, Phượng Vũ vô tình dẫm lên váy và trượt ngã trên sàn sân khấu trơn láng. Cú ngã gây bất ngờ cho tất cả khán giả và Huấn luyện viên có mặt tại phim trường.

Ca sĩ Thanh Hà trong vai trò Huấn luyện viên thay thế cho Phương Thanh tiếp tục cổ vũ, hát phần tiếp theo của bài hát để động viên Phượng Vũ hoàn thành bài thi. Không phụ lòng các HLV và khán giả, Phượng Vũ nhanh chóng đứng dậy tiếp tục hát dù còn khá hoang mang sau cú ngã.

MC Quang Bảo vội lên sân khấu động viên khi màn trình diễn vừa kết thúc: “Đúng như người ta nói yêu là phải đau, phải vấp ngã nhưng từ nỗi đau đó chúng ta bật dậy chúng ta mới thăng hoa hơn”

phuong vu-2423

Đồng tình với nam MC, danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Minh Tuyết cũng chia sẻ điều đáng quý của con người là vươn lên sau vấp ngã. 2 HLV cho rằng sau khi đứng dậy Phượng Vũ có màn trình diễn xuất thần, hay hơn trước. Phượng Vũ đã thể hiện ca khúc một cách tự tin, chỉn chu dù bị ngã khá đau.

HLV Quang Dũng không giấu được sự tự hào đối với học trò: “Điều mà anh cảm thấy vui và tự hào là vì em có bản lĩnh sân khấu. Đó là điều hết sức quan trọng mà người có kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm mới có. Em bị té như vậy nhưng sau đó lại bừng lên, khác hẳn giọng sắc hơn và em đã đẩy được những cái cao trào nhất và khát khao nhất trong giọng hát. Anh rất hãnh diện với điều đó.”

Khi được MC Hoàng Oanh hỏi về cảm xúc khi thể hiện bài hát, “Cô gái vừa ăn vừa hát” cho biết mình rất thích ca khúc này và dồn rất nhiều cảm xúc cũng như sự tập trung cho lần biểu diễn nhưng lại xảy ra sự cố đáng tiếc: “Mình thích ca khúc này từ lâu nhưng đến gần đây mới nghĩ đến việc sẽ thử sức với nó. Mỗi lần nghe mình hát, các anh chị đi trước bảo rằng mình vẫn chưa thể hiện được cảm xúc của bài hát. Cho đến vòng Dấu Ấn này, mình muốn gửi gắm hết tâm tư tình cảm và khao khát được hát ca khúc này”.

Sau chia sẻ của Phượng Vũ, MC Hoàng Oanh liền kết luận rằng muốn tạo dấu ấn mọi nên nên ngã thử một lần. Với dấu ấn cực mạnh Phượng Vũ trở thành thí sinh có số điểm cao nhất trong vòng Dấu Ấn.

3, MINH TUYẾT NHẬN XÉT HỌC TRÒ QUANG DŨNG “HÁT NHƯ TÁT VÀO MẶT”

https://www.youtube.com/watch?v=7WNeoVXFD1c

Màn song ca của Ánh Nga – Thành Long khiến Minh Tuyết chia sẻ thí sinh hát như “tát vào mặt” người khác. Tuy nhiên anh ca Ngọc Sơn không hài lòng với ý kiến đó, anh khuyên Minh Tuyết hãy mua thuốc uống nếu đau đầu chứ đừng nhận xét như vậy.

Song ca Ánh Nga – Thành Long lựa chọn thể hiện Trái tim biết khóc trong vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. Phần trình diễn không thuyết phục được HLV Thanh Hà và Minh Tuyết.

Danh ca Thanh Hà chia sẻ thấy Quang Dũng đau khổ khi học trò biểu diễn và cô hiểu được phần nào nỗi đau đó. Ánh Nga – Thành Long đã phiêu quá xa so với bài hát và khiến nữ ca sĩ hết hồn khi chuyển tone.

Minh Tuyết không kìm được lòng tâm sự từ đầu chương trình tới giờ cô luôn thẳng thắn. Cô không thể làm hoa hậu thân thiện khen các thí sinh vì như thế cuộc thi sẽ vô nghĩa. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm việc lên key liên tục trong bài hát là điều rất khó kể cả với ca sĩ chuyên nghiệp: “Chị thông cảm khi Long và Nga cùng chao đảo khi lên key nhưng trong cuộc thi không thể nói em xin lỗi hay hôm nay em bệnh. Những câu đầu Nga vào tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đến Thành Long hát giọng bị mạnh quá. Long phải học lại cách hát tức là hát nhưng đừng tát vào mặt người ta. Em phải biết điều khiển giọng của mình có sự truyền cảm chứ không phải hát to, lớn là hay.”

HLV Minh Tuyết đang say sưa nhận xét thì danh ca Ngọc Sơn bỗng xin phép ngắt lời. Anh Ba tỏ ra không hài lòng với ý kiến của nữ ca sĩ hải ngoại. Anh cho rằng khi thí sinh hát Minh Tuyết không nên dùng những từ “búa bổ đầu” và “tát” vì nghe rất sợ. Nếu Minh Tuyết cảm thấy nhức đầu thì nên mua thuốc uống thay vì nói như vậy.

anh nga thanh long-2309

HLV Minh Tuyết vội gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp khi nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng: “Em xin lỗi anh Ngọc Sơn rất nhiều bởi vì thực sự em cũng từng nói với các bạn cũng như chương trình rằng em không biết dùng từ ngữ đẹp và hoa mỹ. Thực sự là chị muốn cho Long hiểu đề Long tiến bộ. Tức là Long phải biết điều khiển cách hát của mình, thả cái hồn vào chứ mình không hát kiểu tuôn trào và không điều khiển giọng của mình. Chị xin lỗi nếu nói điều gì quá nặng đối với các em”. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm sau góp ý của anh Ba cô sẽ đi học một lớp MC để học cách nói nhẹ nhàng.

Màn trình diễn của Ánh Nga – Thành Long khiến các HLV tranh luận sôi nổi tuy nhiên người thầy của họ lại khá kiệm lời. HLV Quang Dũng chỉ khuyên Thành Long nên hát nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

4, QUANG DŨNG HÀO HỨNG KHI XUẤT HIỆN BẢN SAO TRÊN SÂN KHẤU

https://www.youtube.com/watch?v=eu0f97vlvt8

Phan Đình Hòa được Thanh Hà nhận xét có điệu nhảy giống Quang Dũng nhưng bị Ngọc Sơn “nhập” khi trình diễn ca khúc Đợi em trong mơ tại vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2.

Trong vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, Phan Đình Hòa thể hiện Đợi em trong mơ – ca khúc nổi tiếng của HLV Ngọc Sơn hơn chục năm trước. Ca sĩ Quang Dũng hào hứng với màn trình diễn của thí sinh, tiết mục vừa kết thúc anh liền đứng dậy hỏi: “Ở nhà có xem anh Đàm Vĩnh Hưng hay anh nhảy không? Khi mà em nhảy chị Thanh Hà nói là sao giống Quang Dũng thế, có một chút xíu giống Đàm Vĩnh Hưng nữa.”

MC Hoàng Oanh tiếp lời rằng Đình Hòa còn mang hình dáng của danh ca Ngọc Sơn.

Đồng tình với ý kiến của nữ MC, danh ca Thanh Hà chia sẻ: “Nếu giống anh Đàm là sung hơn nhiều. Đúng nhất là Quang Dũng nhưng bị anh Ngọc Sơn nhập. Bề ngoài tay thì giống Quang Dũng nhưng chân thì của anh Ngọc Sơn.”

Trước nhận xét của đồng nghiệp, danh ca Ngọc Sơn xin phép được làm thí sinh lên sân khấu nhảy một đoạn. HLV Ngọc Sơn luôn đem tới khán giả những điệu nhảy đẹp mắt nên đề nghị của anh được cả trường quay ủng hộ.

Kết thúc màn trình diễn, anh Ba hào hứng chia sẻ hoàn cảnh sáng tác hit một thời của mình: “Ngọc Sơn nhìn thì ngầu nhưng thật ra nhát và hiền hay bị người yêu ăn hiếp lắm. Chưa dám nói tiếng yêu mà đi ăn kem, đi chơi chút xíu thi thoảng mình tặng chiếc khăn vậy thôi rồi làm thơ. Cũng còn ngây thơ trong trắng trong tình yêu cho đến tận bây giờ. Đợi em trong mơ được sáng tác năm 2005. Vì là mơ mình có quyền viết tất cả các điều mà trong lòng chất chứa. Tình yêu ở ngoài nó không thành cho nên là cứ mơ về người yêu mình. Trong mơ mình có thể yêu mình có thể làm bất cứ điều gì mà không có gì hết.”

5, MINH TUYẾT HÃNH DIỆN VÌ ĐƯỢC SONG HÀNH CÙNG PHÙ VẠN NAM HƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=-ZBQu47MoD0

Phù Vạn Nam Hương khiến Minh Tuyết vô cùng hài lòng với phần trình diễn trong vòng Dấu Ấn. Nữ ca sĩ chia sẻ rất hạnh phúc và hãnh diện vì được đồng hành cùng thí sinh.

Phù Vạn Nam Hương thể hiện liên khúc mưa Hỡi người tình – Trời còn mưa mãi – Mưa trên biển vắng trong vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. Với giọng hát đầy nội lực, lôi cuốn thí sinh khiến cả trường quay bồi hồi nhớ lại hình ảnh của ca sĩ Minh Tuyết nhiều năm trước.

Ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ học trò khá lo lắng khi lựa chọn liên khúc này: “Trước khi hát em nói mình hồi hộp vì 3 bài lời nhiều quá lại có chị Hà ngồi dưới nên em lo lắng vô cùng. Thì chị nói với Hương rằng nếu muốn chiến thắng thì em phải mạo hiểm, làm những gì mà người khác không làm được. Em phải hát được những gì các bạn khác lo ngại phải trải qua sự gian khó đó. Em phải vượt qua điều đó thì mới có thể trở thành ngôi sao. Hôm nay chị rất hạnh phúc và hãnh diện khi được cùng em song hành trong chương trình này.”

nam huong-2852

Không chỉ HLV Minh Tuyết, ca sĩ Quang Dũng khá hài lòng với phần trình diễn của Nam Hương. Anh cảm thấy thích thú với cách trình bày của nữ thí sinh. Theo anh Nam Hương đã thả hồn qua từng bài hát giúp anh và khán giả được trở lại thời kỳ huy hoàng của những ca khúc này. Tuy nhiên “bà mẹ một con” còn mắc chút lỗi nhỏ: “Cái điều khiến anh hơi tụt cảm xúc là bài hát Mưa trên biển vắng. Vì bài hát này quá nối tiếng rồi, lời lẽ đi vào lòng người rồi nên khi sai một câu hay một chữ thì dễ làm cho người ta bị tụt cảm hứng còn về sau em hát quá tuyệt vời giúp anh chiêm nghiệm về thời huy hoàng, Bản thân anh rất thích ca khúc này.”

Liên khúc mưa Hỡi người tình – Trời còn mưa mãi – Mưa trên biển vắng được ca sĩ Minh Tuyết thể hiện trên sân khấu Paris By Night năm 2010. Qua lời ca da diết đầy cảm xúc của Minh Tuyết liên khúc đã tạo dấu ấn vô cùng mạnh mẽ trong lòng khán giả cho đến tận bây giờ.

6, HOÀNG OANH NẮM CHẶT TAY GIÚP THÍ SINH BỚT “RUN”

https://www.youtube.com/watch?v=YHpk0bZCDEg

Hồ Hoàng Thế Vinh chia sẻ vô cùng hãnh diện vì được làm học trò của Phương Thanh và Thanh Hà trong vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2. Nam thí sinh tâm sự sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của 2 HLV.

Trong vòng Dấu Ấn chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2, Hồ Hoàng Thế Vinh lựa chọn thể hiện ca khúc Giã từ dĩ vãng. Đây là ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Phương Thanh nên Thế Vinh khá khó khăn để tạo được dấu ấn của riêng mình.

Quang Dũng chia sẻ anh nhớ lại nhiều kỷ niệm Phương Thanh ghi dấu cách đây gần 20 năm khi nghe bài hát. Theo nam ca sĩ gốc Bình Định sự thành công của Phương Thanh là thử thách lớn với Thế Vinh: “Khi thí sinh chọn bài hát quá quen thuộc thì cũng là thử thách vì bài hát người ta đã thuộc, đã đi vào lòng khán giả thì khi mình trình bày lại mình phải có những cái khác hơn, phải biết xử lý vì đây là cuộc thi, những xử lý đó là dấu ấn trong phần thi của mình. Nhưng hình như tone này hơi thấp so với giọng của em, nếu lên được nửa tone thì sẽ có những điểm sáng trong bài hát này”

HLV Thanh Hà có đôi lời chia sẻ với học trò, theo cô Thế Vinh hát đúng nhịp, thuộc ca từ nhưng chưa đủ thuyết phục. Nam thí sinh còn trẻ nên nhiều chỗ phiêu còn non và cần nhiều thời gian hơn nữa để khắc phục. Danh ca Thanh Hà nói thêm cô mong rằng những góp ý sẽ giúp thí sinh tiến bộ và trưởng thành hơn.

Trước lời góp ý của danh ca Thanh Hà, Thế Vinh xúc động: “Con cảm ơn những góp ý của cô Thanh Hà. Con cảm thấy rất may mắn được đi tới vòng này và may mắn hơn các anh chị thí sinh khác là con có 2 vị HLV. Cô Thanh Hà và cô Thanh chỉ cho con rất nhiều về kinh nghiệm và tất cả những gì có thể bước lên sân khấu biểu diễn thật tốt phần thi của mình. Bản thân con cũng chưa thực sự hài lòng với tiết mục của mình và nếu như may mắn bước vào vòng sau nữa thì con hy vọng con sẽ làm tốt hơn ngày hôm nay và những vòng trước.”

Hoàng Oanh liền nắm chặt tay động viên thí sinh: “Có lẽ em ít đứng trên sân khấu nên chưa quen cảm giác đó và còn run”

Giã từ dĩ vãng là ca khúc chủ đề của bộ phim nổi tiếng cùng tên. Đây cũng là ca khúc giúp Phương Thanh tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ gần 20 năm trước. Chị Chanh đã chinh phục trái tim người nghe bằng chất giọng khàn buồn đặc trưng. Nhờ Giã từ dĩ vãng Phương Thanh trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất thời điểm đó.

Tập 11 vòng Phong cách chương trình Ai Sẽ Thành Sao mùa 2 sẽ lên sóng THVL1 lúc 21h Chủ Nhật ngày 27/5.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here