Home TV MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Mỹ Huyền làm Giám khảo...

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Mỹ Huyền làm Giám khảo chương trình Duyên dáng Bolero

0
6647

(Saozone.net) – Sau Solo cùng Bolero và rất nhiều chương trình về bolero thành công như: Tình Bolero, Kịch cùng Bolero ,… đầu năm 2018, Đài THVL cùng với công ty Truyền thông Khang và nhãn hàng bột giặt nhiệt ABA sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả một chương trình mới mang tên Duyên dáng bolero. Đây là một cuộc thi tìm kiếm những giọng ca nữ bolero hội tụ đủ 2 yếu tố thanh và sắc.

Trong đó, chữ thanh vừa là giọng hát, vừa là sự thanh tao, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Chữ sắc vừa là sự mùi mẫn, bén ngọt của dòng nhạc bolero, vừa là nét duyên, nét đẹp bên trong tâm hồn, giống như dòng nhạc bolero, âm thầm chảy sâu vào lòng người dân Việt. Tiêu chí của Duyên dáng bolero không chỉ là tìm kiếm những cô gái có gương mặt đẹp, giọng hát hay mà còn ở tinh thần và cách hát dòng nhạc Bolero làm sao phải toát lên cái hồn, cái tình của dòng nhạc, biết dùng yếu tố văn hóa, sự gần gũi của tâm hồn Việt, của dòng nhạc bolero, để giọng ca thăng hoa cùng nhan sắc”.

Các thí sinh biểu diễn catwalk với áo dài

Chương trình Duyên dáng bolero bắt đầu tuyển sinh từ đầu tháng 12/2017 và đã tìm kiếm được 30 thí sinh triển vọng vào vòng Bán kết. Trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như: người mẫu Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh), Hoa hậu Áo dài 2016, Nữ hoàng du lịch 2014 Dương Kim Ánh, Á Khôi Miss Việt Nam Beauty 2017, Top 50 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Giải Nhất tiếng hát Sea Games 2015 Lâm Gia Linh, Giải 3 Tiếng hát truyền hình 2009 Hoàng Ái My, Giải 3 Tiếng hát truyền hình 2011 Dương Hoàng Kim Chi,…

Trong buổi ra mắt báo giới được tổ chức vào chiếu 30/1 tại Sân khấu Truyền thông Khang, 30 thí sinh Duyên dáng Bolero xuất hiện với nhan sắc ấn tượng và biểu diễn catwalk trong trang phục áo dài của Nhà thiết kế Minh Châu.

Buổi gặp gỡ báo chí còn có sự góp mặt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền, ca sĩ Đông Đào, NSƯT Vũ Thành Vinh – đại diện cho nhà sản xuất, Á hậu Hà Thu và biên tập âm nhạc của chương trình Nguyễn Hậu.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai trò giám khảo xuyên suốt của chương trình. Là một nghệ sĩ có đủ các yếu tố thanh – sắc và trí tuệ, cộng với kinh nghiệm hoạt động trong môi trường giải trí quốc tế, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ mang đến cho các thí sinh Duyên dáng bolero những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu, cũng như  tư vấn và góp ý cho thí sinh cả về gu thẩm mỹ, cách ăn nói, đi lại, phong thái… để toát lên sự duyên dáng, nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ…. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Cao Kỳ Duyên tham gia với vai trò giám khảo cho một chương trình ca nhạc trong nước. Chị chia sẻ quan điểm với báo chí về chữ duyên của chương trình: Với Kỳ Duyên, duyên dáng là yếu tố cần thiết đối với người nghệ sĩ. Chữ “duyên” còn quan trọng hơn chữ “đẹp”. Có lẽ vì vậy mà mẹ đặt cho Duyên là Kỳ Duyên chứ không phải Kỳ Đẹp. Duyên không phải là một ca sĩ nên không đủ khả năng và kiến thức để đánh giá về âm nhạc nhưng đây không phải là một cuộc thi riêng về âm nhạc mà còn về nhan sắc, sự duyên dáng và tỏa sáng trên sân khấu, về khoản này Duyên tự tin mình có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt, giúp cho các em.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Ngoài Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ghế nóng của chương trình còn có sự tham gia của nữ ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền, một trong các giám khảo chuyên môn về âm nhạc của chương trình.  Mỹ Huyền chính là con gái của cố nhạc sĩ nổi tiếng Thu Hồ.Trong thời gian còn ở Việt Nam, Mỹ Huyền đã từng đi hát tại nhiều tụ điểm ở Sài Gòn sau đó cộng tác với đoàn Bông Sen một năm trước khi trở thành một ca sĩ độc lập kể từ năm 1982. Khi qua Mỹ vào năm 1991, Mỹ Huyền đã có dịp đi hát và cộng tác với nhiều trung tâm ca nhạc lớn. Năm 1993, chị cho ra đời nhạc phẩm đầu tay  “Người Yêu Cô Đơn 2” và đó cũng là một trong những sáng tác của chị rất được nhiều người ưa thích. Mỹ Huyền từng rất thành công khi hát cặp cùng ca sĩ Randy, Tuấn Vũ.

Ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền

Cùng với Mỹ Huyền, ca sĩ Đông Đào cũng là một giám khảo chuyên môn của chương trình. Ngoài các giám khảo nữ, chương trình cũng sẽ có sự tham gia của các giám khảo  khách mời nam.

Đảm nhận vai trò host của chương trình là Á hậu Hà Thu, 1 trong 57 Hoa hậu đẹp nhất thế giới (theo bình chọn của chuyên trang sắc đẹp Missology), đồng thời là Quán quân của chương trình Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017. Hà Thu đã trải qua nhiều thử thách, định kiến dành cho các người đẹp để ngày càng hoàn thiện bản thân và khẳng định bên cạnh nhan sắc, cô còn là một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, tài năng. Trong buổi gặp gỡ báo giới chiều nay, Hà Thu xuất hiện với bộ suit trắng lịch lãm nhưng không kém phần gợi cảm, cùng với mái tóc xoăn và phong cách trang điểm cá tính. Chia sẻ với báo giới, Hà Thu cho biết cô không phải là một người hát bolero giỏi hay thành công, bản thân là 1 cô “hậu” chuyển qua đi hát nên hơn ai hết Hà Thu hiểu được và đồng hành tốt nhất cùng các thí sinh của chương trình. Và Thu hy vọng, qua chương trình này, cô sẽ được học hỏi thêm về kinh nghiệm dẫn chương trình và cách tỏa sáng trên sân khấu từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Đảm nhận vai trò Biên tập âm nhạc của chương trình là nhà báo Nguyễn Hậu – người có nhiều nghiên cứu về dòng nhạc bolero và gắn bó với các chương trình về bolero của THVL và Truyền thông Khang.

NSUT Vũ Thành Vinh đại diện nhà sản xuất

Với sự đồng hành của nhãn hàng tài trợ Bột giặt nhiệt ABA, chương trình Duyên dáng bolero sẽ được đầu tư chất lượng về mặt âm nhạc, sân khấu, bối cảnh hoành tráng, sang trọng, hiện đại, để có thể mang đến hiệu ứng thị giác, sự rung cảm đẹp nhất cho khán giả và hỗ trợ cho phần thể hiện của các thí sinh được hay và đẹp nhất có thể.

Ngoài những thử thách về tài năng ca hát của một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, mỗi vòng thi, mỗi tập của chương trình còn có những thử thách tăng cường,ở đó cần sự thông minh cũng như cách ứng biến của thí sinh. Phần thi nhan sắc sẽ được thể hiện qua cách thí sinh xây dựng hình tượng, cách chọn lựa trang phục phù hợp với nội dung bài hát, làm tôn thêm nét đẹp tiết mục trình diễn và kỹ năng biểu diễn, chuyển tải thông điệp bài hát.

Chương trình bao gồm 13 tập, mỗi tập có thời lượng 90 phút. Tổng giải thưởng của chương trình Duyên dáng bolero trên 400 triệu đồng, trong đó giải Nhất trị giá 200 triệu đồng. Ngoài giải Nhất, chương trình còn có các giải thưởng phụ với những phần thưởng giá trị. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 19/3/2018.

https://youtu.be/S3VuAOzY4GM

DANH SÁCH 30 THÍ SINH VÀO BÁN KẾT “DUYÊN DÁNG BOLERO”

  1. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam (nghệ danh: Nam Anh): sinh năm 1996, quê quán: Tiền Giang, nghề nghiệp: người mẫu.
  2. Thí sinh Dương Kim Ánh: Sinh năm 1992, quê quán TP.HCM, nghề nghiệp: Giáo viên, danh hiệu: Hoa hậu Áo dài 2016, Nữ hoàng du lịch 2014.
  3. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Mai: sinh năm 1993, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: MC, Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Western Sydney University Australia, danh hiệu: Hoa khôi tài năng – Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2013.
  4. Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên: sinh năm 1993, quê quán: Vĩnh Long, nghề nghiệp: người mẫu ảnh, Danh hiệu: Á Khôi Miss Việt Nam Beauty 2017, Top 50 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013.
  5. Thí sinh Lâm Gia Linh: sinh năm 1992, quê quán: Long An, nghề nghiệp: Ca sĩ, diễn viên, Danh hiệu: Giải Nhất tiếng hát Sea Games 2015.
  6. Thí sinh Trương Thanh Diễm (nghệ danh: Trương Diễm): sinh năm 1994, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: ca sĩ
  7. Thí sinh Dương Hoàng Kim Chi (nghệ danh: Đan Chi): sinh năm 1988, quê quán: Bình Định, nghề nghiệp: ca sĩ, danh hiệu: Giải 3 Tiếng hát Truyền hình 2011.
  8. Thí sinh Hoàng Ái My: sinh năm 1987, quê quán: Bình Định, nghề nghiệp: ca sĩ, danh hiệu: Giải 3 Tiếng hát truyền hình 2009.
  9. Thí sinh Đặng Thị Phương Trâm: sinh năm 1994, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: diễn viên, Danh hiệu: Top 6 chương trình Gương mặt điện ảnh.
  10. Thí sinh Đoàn Thị Kim Chi (nghệ danh: Kim Khánh Chi): sinh năm 1986, quê quán: Đồng Nai, nghề nghiệp: Ca sĩ.
  11. Thí sinh Lê Thị Bích Ly (nghệ danh Sally Lê): sinh năm 1996, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: sinh viên.
  12. Thí sinh Nguyễn Thị Tuyết Anh (nghệ danh Mi Anh): sinh năm 1993, quê quán: Trà Vinh, nghề nghiệp: MC – diễn viên.
  13. Thí sinh Nguyễn Ngọc Muyển: sinh năm 1998, quê quán: An Giang, nghề nghiệp: sinh viên, Giải B đơn ca tại trường, Á khôi tại trường THPT.
  14. Thí sinh Trần Thị Mỹ Ngọc: sinh năm 1989, quê quán: Huế, nghề nghiệp: MC
  15. Thí sinh Phạm Thị Kim Hường (nghệ danh Bảo Ngọc): sinh năm 1989, quê quán: Bình Định, nghề nghiệp: ca sĩ
  16. Thí sinh Bùi Thị Kim Hường (nghệ danh Thiên Hương): sinh năm 1993, quê quán: Đồng Nai, nghề nghiệp: kinh doanh.
  17. Thí sinh Ngô Thị Bảo Trang: sinh năm 1992, quê quán: An Giang, nghề nghiệp: kinh doanh.
  18. Thí sinh Huỳnh Thị Thu Lương (nghệ danh: Lương Huỳnh): sinh năm 1996, quê quán: Bình Định, nghề nghiệp: sinh viên.
  19. Thí sinh Nguyễn Thị Cua (nghệ danh: Khánh Đan): sinh năm 1992, quê quán: Kiên Giang, nghề nghiệp: diễn viên.
  20. Thí sinh Hồ Thị Mỹ Nga: sinh năm 1987, quê quán: Vũng Tàu, nghề nghiệp: giáo viên.
  21. Thí sinh Nguyễn Xu Đăng: sinh năm 1987, quê quán: Thanh Hóa, nghề nghiệp: nhân viên văn phòng.
  22. Thí sinh Châu Thị Thùy Linh: sinh năm 1988, quê quán: An Giang, nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
  23. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngân: sinh năm 1995, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: kinh doanh.
  24. Thí sinh Hoàng Nhã Vy: sinh năm 1987, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: Ca sĩ.
  25. Thí sinh Lê Thị Thu Uyên: sinh năm 1996, quê quán: Quảng Trị, nghề nghiệp: sinh viên.
  26. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân: sinh năm 1994, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: kinh doanh.
  27. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc: sinh năm 1982, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: kinh doanh.
  28. Thí sinh Phạm Như Nguyệt: sinh năm 1993, quê quán: TP.HCM, nghề nghiệp: ca sĩ.
  29. Thí sinh Ngô Thị Kim Anh: sinh năm 1994, quê quán: Vũng Tàu, nghề nghiệp: nhân viên văn phòng.
  30. Thí sinh Nguyễn Ngọc Linh Trang: sinh năm 1991, quê quán: Cần Thơ, nghề nghiệp: dược sĩ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here