(SaoZone.net) – Tập 9 của Tình Bolero phát sóng tối ngày 10/5 trên kênh THVL1 đã xác định top 3 vào chung kết xếp hạng của bảng Nghệ sĩ đó là: Kha Ly, Hamlet TrươngLily Chen. Nam diễn viên Tiết Duy Hòa đã phải dừng chân ở top 4.

Ở chủ đề “Chuyện của sự vĩnh hằng” tuần này, người mẫu Lily Chen một lần nữa nhận được số điểm cao nhất, vượt qua Kha Ly để dẫn đầu top. Đây là kết quả ghi nhận cho sự nỗ lực và tiến bộ của Lily Chen.

https://youtu.be/UrmV9oZ0jyk

Tiết mục mang lại “quả ngọt” cho cô chính là bản mashup 3 ca khúc Tình đời (sáng tác Minh Kỳ – Vũ Chương), Kiếp nghèo và Chờ (sáng tác Lam Phương), được đạo diễn Minh Nhật dàn dựng mang màu sắc nhạc kịch.

Trong tiết mục, Lily Chen vào vai cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp, quyến rũ và có nhiều đàn ông theo đuổi, trong đó có 2 anh chàng Hắc – Bạch công tử. Cả hai không tiếc bỏ ra nhiều tiền để lấy lòng Lily, thế nhưng khi các bà vợ của mình kéo đến đánh ghen thì không ai dám đứng ra bảo vệ Lily cả. Uất ức và chua chát với thế thái nhân tình, Lily nuốt nỗi hận và nước mắt vào trong, tiếp tục đứng lên để mua vui cho người đời bằng lời ca tiếng hát của mình.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Sự tự tin, quyến rũ của Lily Chen, cách phối và dựng bài mới mẻ, cộng với sự hỗ trợ của 2 đồng đội vừa dừng chân trước đó là Dương Cường và Huỳnh Trường Thịnh trong vai Hắc – Bạch công tử, đã giúp cho Lily Chen có được bài thi có thể nói là xuất sắc nhất của cô từ đầu chương trình đến giờ.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Giám khảo Yến Xuân dành cho Lily nhiều lời khen có cánh: “Lily Chen như bông hồng lửa đầy gai nhọn, rất sắc sảo, đẹp tuyệt vời, sáng bừng trên sân khấu khiến chị không thể rời mắt. Em là đại diện cho hình mẫu người phụ nữ rất đẹp, rất hiện đại hát bolero”. NSƯT Vũ Thành Vinh ấn tượng với hình ảnh Lily Chen năng động, gợi cảm mang đến tiết mục có tính giải trí cao khiến khán giả không rời mắt được. Giám khảo Đông Đào khen tiết mục mãn nhãn nhưng theo chị vẫn còn chưa mãn nhĩ. Giám khảo Mỹ Huyền cũng lưu ý Lily Chen khi nhảy và hát cần lưu ý những chữ cuối cùng để tránh bị phô. Tổng điểm mà Lily Chen nhận được là: 39,25 điểm.

Đứng thứ 2 với 39 điểm là nữ diễn viên Kha Ly với ca khúc Sao chưa thấy hồi âm. Đạo diễn Vũ Trần đã lồng ghép câu chuyện Người thiếu phụ Nam Xương vào ca khúc để tăng thêm cảm xúc cho khán giả.

Trong tiết mục, Kha Ly vào vai người vợ đang đợi chồng đi chiến trận. Vìđứa con nhỏ của nàng đòi cha nên nàng đã thắp đèn và chỉ cái bóng của mình trên vách là cha để con vui lòng. Ngày chồng về, nàng chưa hưởng được niềm vui đoàn tụ thì từ lời nói vô tình của con trẻ, người chồng đã hiểu lầm nàng có gian tình.

Dù giải thích như thế nào thì người chồng cũng không nghe, phẫn uất nàng đã nhảy sông tự vẫn để chứng minh sự chung thủy của mình. Khi người chồng biết được sự thật thì mọi chuyện đã muộn màng. Do phần dàn dựng thiên về diễn nên phần hát của Kha Ly có phần bị lấn át.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Giám khảo Đông Đào cho rằng bài phối của Kha Ly không thuần bolero và khuyên Kha Ly nên chú ý phần hát nhiều hơn diễn, nhất là những vòng thi cuối cùng của cuộc thi. Giám khảo Yến Xuân cho rằng: “Nếu phối thuần bolero thì không đủ kịch tính để Kha Ly thể hiện tiết mục này. Bản phối này vẫn ổn nhưng thiếu 1 chút ở cách Kha Ly truyền tải đến khán giả. Khi Kha Ly hát có phần hồi hộp, lấy hơi nhiều hơn những bài thi trước, hát rón rén khiến bị chậm hơi với nhịp. Kha Ly nên chú ý vì em là 1 nghệ sĩ đa năng, hát tốt, diễn xuất sắc thì không còn gì bằng”.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen Kha Ly và ê-kip đã khéo léo đưa câu chuyện xưa vào qua ca khúc, chỉ tiếc chưa sử dụng đạo cụ triệt để tôn lên nội dung tiết mục. Giám khảo Mỹ Huyền tin tưởng Kha Ly có chất của bolero để theo đuổi dòng nhạc này. Trong thời gian tham gia Tình Bolero 2019, Kha Ly nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước. Khi đi lưu diễn ở nước ngoài, nhiều khán giả yêu cầu cô thể hiện lại các ca khúc đã thi trong chương trình. Chính vì vậy mà Kha Ly được các giám khảo kỳ vọng trở thành đại sứ Tình Bolero để đưa bolero đến với kiều bào Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới.

Nhạc sĩ Hamlet Trương dự thi với ca khúc mới Thời gian tôi sống do anh sáng tác, nội dung mang đậm triết lý cuộc đời.

Đạo diễn Vũ Trần và biên đạo Yến Nhung đã sử dụng quy luậtngũ hành, kim-mộc-thủy-hỏa-thổ và vòng đời của 1 con người từ trẻ đến già làm ý tưởng dàn dựng.Trong tiết mục,Hamlet Trương vào vai người đàn ông già nhìn lại cuộc đời mình từ khi còn là cậu bé, chàng trai trẻ, người đàn ông trưởng thành, trung niên và cho đến những năm tháng cuối đời.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Ở những năm tháng tuổi trẻ, con người bị cuốn đi bởi những vật chất, lợi danh, để rồi đến cuối cuộc đời, ông mới tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Sự sống đáng giá bao nhiêu?”.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh ấn tượng: “Tiết mục rất hay khi xoay quanh ngũ hành. Hamlet Trương không phản đề mà khẳng định lại giá trị của sự sống là vĩnh hằng. Bạn luôn là người có triết lý sống, ở tuổi trẻ của mình bạn nhìn các vấn đề, dùng nhiều cách đưa thông điệp vào chặng đường của mình.Khán giả sẽ thấy được tư tưởng của bài hát là sự sống này rất đáng giá và chúng ta phải trân quý để làm cho sự sống trở thành vĩnh hằng. Bạn đã chạm tới chủ đề, có những đoạn tôi nhắm mắt lại nghe với nhiều cảm xúc, đó là điều không phải bài mới nào cũng làm được”.

Giám khảo Mỹ Huyền: “Em đã thách thức chính mình qua từng tập và hôm nay em mang đến ca khúc đậm tình người, tình đời. Bài hát không màu mè, không danh lợi, mà rất đẹp, rất tình, sâu lắng”. Giám khảo Đông Đào rất thích phần dàn dựng của tiết mục nhưng chị muốn Hamlet Trương diễn nhiều hơn để tiết mục mang tính giải trí. Giám khảo Yến Xuân hóm hỉnh: “Chị chỉ có 1 ước mơ khi về già tóc bạc hoa râm mà da mặt căng như Hamlet Trương. Em vẫn còn căng tràn thanh xuân, có lẽ vì vậy mà giám khảo Đông Đào chưa thấy đủ lắm. Phong thái của em cho mọi người thấy an nhiên với bài hát này, hát nhẹ nhàng, ca từ và giai điệu dễ nghe, dễ thuộc. Em là người trẻ tài giỏi, nhìn cuộc sống đa chiều nhưng rất sâu sắc, trẻ nhưng mà chững chạc. Không biết em có khai man tuổi hay không!?”.

Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen

Hamlet Trương cho biết hạnh phúc của anh khi tham gia chương trình Tình Bolero là mang dòng nhạc Bolero đến với những bạn trẻ. Anh được mọi người ví như là đại sứ của Tình Bolero với giới trẻ,bởi từ khi tham gia chương trình anh đã nhanh chóng cho ra mắt các MV Ra bờ sông, Lan và Điệp 4, 5 và trong tour lưu diễn của mình tại các trường học anh luôn được các bạn trẻ yêu cầu thể hiện các ca khúc trong Tình Bolero. Anh nhận được số điểm: 38,75 điểm.

Nam diễn viên Tiết Duy Hòa chọn ca khúc Nhớ của nhạc sĩ Châu Kỳ. Đây là ca khúc nói về mối lương duyên của nhiều nhân vật cũng như tên của nhiều địa danh lịch sử đòi hỏi phải nhớ chính xác. Tiết Duy Hòa vào vai 1 ông mai kể lại từng câu chuyện tình yêu nổi tiếng trong lịch sử và cuối cùng kết nối tình yêu của đôi trẻ vượt mọi không gian, thời gian. Giám khảo Vũ Thành Vinh khen tiết mục thành công về dàn dựng, đầu tư dàn dựng sân khấu, không gian, bối cảnh, chỉn chu, Tiết Duy Hòa tự tin, hát rất ung dung, tự tại. Giám khảo Mỹ Huyền nhận xét Tiết Duy Hòa hát tha thiết chưa đủ tình, chiều sâu trong câu hát. Giám khảo Yến Xuân ấn tượng với phong thái tự tin của Tiết Duy Hòa trong vai trò người kể chuyện lịch sử, tuy nhiên chưa có điểm nhấn trong phần hát.

Sau tiết mục đơn ca, top 4 Tình Bolero phải bắt cặp ngẫu nhiên để trải qua thử thách song ca. Diễn viên Tiết Duy Hòa và diễn viên Kha Ly bắt cặp cùng nhau và thể hiện ca khúc Thà trắng thà đen (sáng tác Giao Tiên). Hamlet Trương và Lily Chen song ca ca khúc Sầu lẻ bóng 2 (sáng tác Anh Bằng). Với số điểm 37, Tiết Duy Hòa đã chia tay chương trình và anh chúc 3 thí sinh còn lại sẽ thể hiện thật thành công trong đêm chung kết.

Tạm khép lại với bảng Nghệ sĩ, tập 10 của Tình Bolero 2019phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 17/5 trên kênh THVL1 sẽ là phần tranh tài của 8 ca sĩ trong bảng phòng trà với chủ đề “Chuyện đời tôi”. Chương trình Tình Bolero 2019 do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Sâm nhung bổ thận TW3. Dẫn chương trình là cặp đôi MC Vũ Mạnh Cường và đạo diễn Ngọc Duyên.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here