(SaoZone.net) – Diễn viên, ca sĩ Lê Như cùng với 2 người bạn là diễn viên Chí Thoại, MC Thanh Hoài đã vượt qua đội của diễn viên Tuyền Mập để giành chiến thắng trong thử thách nấu chè thưng của chương trình Bản Sao Hoàn Hảo, phát sóng ngày 1/12/2019 trên kênh HTV7. 

Như thường lệ, mỗi tuần Bản Sao Hoàn Hảo sẽ giới thiệu một món ăn đường phố nổi tiếng ở TP.HCM và yêu cầu 2 đội chơi nấu lại món ăn đó, sao cho gần giống nhất có thể với quán sẽ giành được chiến thắng. Và món được chọn trong tuần này đó là chè thưng, 1 trong những món tủ, bán chạy nhất của quán chè mâm Khánh Vy nổi tiếng hơn 70 năm ở đường Sư Vạn Hạnh (Q.10), TP.HCM.  

Lê Như chiến thắng áp đảo

Sau khi đến quán để dùng thử chè và học lóm công thức, đội của Lê Như và Tuyền Mập đi chợ mua nguyên liệu rồi quay về trường quay Saigon Central Market để nấu. Sau khi hoàn thành, 15 vị thực khách ngẫu nhiên được mời tham gia thưởng thức món

Lê Như chiến thắng áp đảoăn của 2 đội, trong đó có khán giả người Việt, người Ấn Độ và cả Việt kiều đang sinh sống tại Canada. Đặc biệt, trong đó có 1 cụ bà U80. Bà rất nhiệt tình tham gia và đã ăn hết cả 2 chén chè. Bà cười móm mém và nói với MC Nguyên Khang là chè của đội Tuyền Mập và Lê Như: “Ngon lắm, vừa ăn lắm á!”. Dành lời khen cho cả 2 đội nhưng vì chỉ có thể bỏ phiếu bầu chọn cho 1 đội nên bà cụ đã quyết định bỏ phiếu cho đội của Lê Như vì các thành viên trong đội trước đó đã tranh thủ đấm vai, xoa bóp cho bà. Tuy có dùng “thủ thuật” để lấy lòng vị thực khách lớn tuổi nhưng trong số 15 khán giả, có đến 9 khán giả bầu chọn cho đội Lê Như và 6 khán giả bầu chọn cho đội của Tuyền Mập. Kết quả cuối cùng được quyết định bởi chị Tuyền – nữ chủ quán chè nổi tiếng. Chị là đời thứ 3 tiếp quản nghề bán chè của gia đình. Chị đánh giá chè của đội Lê Như tuy có hơi thiếu chút muối nhưng ngon hơn, còn đội của Tuyền Mập bị điểm trừ vì đậu phộng còn cứng. Kết quả phần thắng đã thuộc về đội của Lê Như.

Chiến thắng này công lớn nhất có lẽ thuộc về cô nàng “Hai Lúa” Lê Như, bởi trong đội cô là thành viên nữ duy nhất, lại khá khéo léo trong việc nấu nướng. Từ việc đi chợ đến vào bếp, Lê Như luôn là người cầm trịch. Cô chia sẻ do công việc bận rộn nên ít khi vào bếp nhưng một khi đã nấu là chuyên tâm lắm. Ngoài Lê Như, MC Thanh Hoài cũng tự tay làm bột dẻo cho vào chè thay vì mua ngoài chợ để món ăn được đặc sắc hơn.

Và thêm một yếu tố góp phần giúp cho đội Lê Như chiến thắng đó là sự cố khá buồn cười của đạo diễn Thái Kim Tùng trong đội của Tuyền Mập. Anh là người được giao giữ tiền đi chợ nhưng vì ngủ quên nên lúc ra đến nơi thì không thấy 2 đồng đội của mình. Khi anh định lấy điện thoại gọi cho mọi người thì xui xẻo thế nào điện thoại lại hết pin. Trong lúc chờ sạc pin thì anh lại ngủ quên thêm một lần nữa. Vì tai nạn liên hoàn này mà Tuyền Mập đã phải vay mượn tiền của Lê Như, sau đó đi chợ mua thiếu bột báng, chưa kể phải nấu ăn chỉ với 2 thành viên. Vì quá nhiều sự cố nên đội của Tuyền Mập đã không thể giành được chiến thắng, tuy nhiên cả 3 thành viên vẫn rất vui vẻ vì đây là dịp để họ nấu ăn và vui đùa với nhau. 

Thực tế, Bản Sao Hoàn Hảo là game show có quá trình quay khá vất vả, đòi hỏi nhiều thời gian của các nghệ sĩ vì họ phải di chuyển liên tục từ quán ăn, ra chợ mua đồ, trở về trường quay nấu, sau đó mời thực khách… Một số món đơn giản có thể nấu trong 2 – 3 giờ, nhưng có một số món như phở đòi hỏi thời gian nấu rất lâu vì phải hầm xương bò cho thật kỹ. Do vậy, để tham gia được hết các phần của chương trình, các nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn và phải sắp xếp công việc của mình. Nghệ sĩ tham gia cũng không đặt nặng việc thắng thua, quan trọng là họ muốn mang đến cho khán giả những giây phút giải trí vui vẻ cuối tuần và bản thân được trải nghiệm cảm giác tự tay nấu những món mà có thể mình chưa bao giờ thực hiện. Nhà sản xuất Dat Film Media cũng mong muốn qua chương trình, giới thiệu đến khán giả sự đa dạng của ẩm thực đường phố Sài Gòn, những quán ăn nổi tiếng lâu đời và những món ngon không thể bỏ qua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here