(SaoZone.net) – Kiều Ngân “30 năm không biết nấu ăn” đụng độ Lâm Hùng “25 năm là bếp trưởng”, cô diện quả tóc Na Tra khi thi nấu ăn cùng ca sĩ “Vô tình”.

Chương trình Đấu Trường Ẩm Thực tập 43, phát sóng ngày 16/12 với sự xuất hiện của hai gương mặt ca sĩ Lâm Hùng, diễn viên Kiều Ngân cùng hai đầu bếp chuyên nghiệp Hồng Sang với món “Cháo hạnh nhân hải sản” và đầu bếp Phú Ngân với “Chả giò bưởi nhân hải sản”.

Trailer Đấu Trường Ẩm Thực tập 43:

Mở đầu chương trình, anh chàng đẹp trai Lâm Hùng trình diễn ca khúc Và tôi cũng yêu em trên sân khấu. Đồng hành bên cạnh Lâm Hùng chính là nữ diễn viên Kiều Ngân.

Khi nàng diễn viên xinh đẹp xuất hiện, giám khảo Đình Toàn gợi ý với Lâm Hùng: “Kiều Ngân cũng mặc jean, áo trắng giống như ca khúc em vừa hát. Tại sao em không yêu mà lại trở thành đối thủ trong cuộc thi”.

Đình Toàn hỏi Kiều Ngân có thường nấu ăn không thì cô tiết lộ “30 năm em sống không hề biết đến việc nấu ăn”. Lâm Hùng sau đó cũng hài hước: “25 trước, em là thuyền trưởng, bếp trưởng nhưng 25 năm sau thì “hên xui”. Cuộc đụng độ của hai đối thủ không cân sức hứa hẹn sẽ mang những giờ phút nấu ăn hấp dẫn cho khán giả.

Lâm Hùng, Kiều Ngân so tài nấu ăn trong hậu trường:

Từ hơn một thập niên trước, Lâm Hùng từng là tên tuổi trẻ ăn khách bậc nhất. Lâm Hùng từng thổ lộ nếu ngày xưa không trốn gia đình lên TP.HCM theo nghề ca sĩ, chắc bây giờ anh vẫn là một thuyền trưởng lái tàu dọc ngang vùng sông nước. Khi gia đình sa cơ, anh giấu mẹ trốn đi lập nghiệp. Ban ngày, anh đi phụ việc cho các đoàn phim để kiếm thêm thu nhập, tối đến thì đi hát tại các tụ điểm. Sau lần đi hát ở Olympic, đó là nơi anh gặp ông chủ Đồng Dao Production và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm.

Thời đó, bất cứ tụ điểm sân khấu nào Lâm Hùng xuất hiện cũng nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ khán giả. Những ca khúc như: Vô tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Mỗi người một quá khứ, Em về đi, Nghĩa mẹ, Đừng để em biết tôi dối gian, Khi vắng em… trở thành bài hát quen thuộc mà ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng dễ dàng nghe được.

Cùng với những bản hit đình đám, Lâm Hùng còn là ca sĩ hiếm hoi thành công với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt do chính anh viết lời. Bên cạnh một sự nghiệp âm nhạc đáng mơ ước, Lâm Hùng còn từng “đá sân” thành công sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch cho bộ phim Căn biệt thự số 13.

Tuy nhiên, từ năm 2006, mọi người lại không thấy Lâm Hùng xuất hiện nhiều như trước. Anh cho biết năm đó, mẹ anh mất, anh buồn và buông xuôi sự nghiệp của mình. Công việc ca hát của anh không trôi chảy, công việc kinh doanh cũng không như ý muốn. Lâm Hùng cảm thấy mình nên khép lại, lùi lại một bước đến khi nào mình có đủ khả năng mới trở lại với âm nhạc. Khoảng thời gian đó, anh thường diễn ở miền Tây, vùng sâu vùng xa chứ không diễn ở Sài Gòn. Mãi đến 11 năm sau, Lâm Hùng mới chính thức trở lại bằng album 100 tình khúc để đời và một đêm sinh nhật ý nghĩa bên bạn bè người thân.

Đồng hành cùng Lâm Hùng không ai khác chính là cô nàng diễn viên Kiều Ngân. Cặp đôi tuy chỉ vừa mới quen biết tại sân chơi Đấu Trường Ẩm Thực nhưng đã tạo nên những phân cảnh hài hước, khi trở thành đối thủ trong chương trình.

Kiều Ngân bị mẹ cấm vào bếp vì khả năng nấu ăn “hơn người”:

Hình ảnh: Hoàng Khôi

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here