(SaoZone.net) – Vừa qua, nữ ca sĩ bước ra từ Tiếng hát truyền hình 2001 và từng tham gia Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM, Khánh Loan đã có một đêm nhạc đầy thân mật và ấm cúng được tổ chức tại phòng trà Đồng Dao.

Rất đông người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ như Khánh Loan, Uyên Trang, Kyo York, Thanh Lan, Ngọc Phạm, Lâm Khánh Chi, ca sĩ nhí Bào Ngư, nhạc sĩ Yên Lam, diễn viên Coco Thuỳ Dung… đã cùng có mặt để chung chia niềm vui với giọng ca “Bắt đầu lại thôi”.

Có thể nói, sau liveshow “Đong đầy nỗi nhớ” được tổ chức hoành tráng năm ngoái 2018. Để đánh dấu chặng hoạt động năm 2019 Khánh Loan quyết định thực hiện đêm nhạc “Tình em vẫn ấm” tại Tp.Hcm với mong muốn khán giả, bạn bè cũng và những khách mời, cùng giao lưu, trò chuyện và thưởng thức những tiết mục đặc biệt, đắm mình vào những giai điệu quen thuộc qua cả bản hit một thời của Khánh Loan như “Tâm sự của Lan” do chính cô sáng tác và trình bày, “Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn”, “Hoa nào hoa trắng”, “Hoa bằng lăng”, “Hoa nào không phai”, “Đêm nằm mơ phố”, “Lời chưa nói”, “Sợ yêu”, “Sầu dân nỗi nhớ”…

Khánh Loan: “Dù bị bong gân nhưng vẫn

Nói về chủ đề của đêm nhạc Khánh Loan cho biết “ Dù đêm nhạc được chia sẻ nhanh gọn trong 1 tháng nhưng khán phòng vẫn chật kín ghế và vé được đặt trước đó. Phòng trà không đủ sức chứa khiến việc sắp xếp ghế cho khán giả gặp chút khó khăn. Đây là điều mà cô cảm thấy ấm lòng nên quyết định chọn chủ đề “Tình em vẫn ấm”. Mặc dù, trước đó tôi bị bong gân ở chân nhưng khi xuất hiện trên sân khấu tôi đã nén đau để đem đến nhạc trọn vẹn”.

Khánh Loan: “Dù bị bong gân nhưng vẫn

Bên cạnh những bản solo, Khánh Loan còn song ca cùng Triệu Long là một trong những nam ca sĩ trẻ hát sòng nhạc xưa. Anh cho biết đã cùng là bạn bè hơn 10 năm với Khánh Loan, nên khi Khánh Loan làm đêm nhạc anh sẵn sàng tham gia ngay. Cả 2 vui vẻ tình tứ ngay trên sân khấu khiến khán giả thích thú. Ngoài ca khúc “Bến thượng hải” song ca cùng nữ chính Khánh Loan, Triệu Long cũng gởi đến khán giả 2 ca khúc sôi động “Vết thù trên lưng ngựa hoang”, “Ngày em đi” cùng vũ đoàn Bước Nhảy. Anh tiết lộ do ca sĩ Khánh Loan chịu chơi nên chi thêm phần vũ đoàn cho ca khúc của Long. Chủ yếu đối với Loan, làm cho khán giả đã tai vừa mắt Niềm hạnh phúc của người ca sĩ.

Khánh Loan: “Dù bị bong gân nhưng vẫn

Là giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Thần tượng Bolero 2017, Mạnh Đồng – đội HLV Lệ Quyên nhận được tình cảm từ nhiều khán giả. Từ khi bước ra cuộc thi, Mạnh Đồng trở nên đắt show diễn từ Nam ra Bắc. Chàng soái ca Mạnh Đồng sở hữu vóc dáng cao ráo với chất giọng trầm ấm đã làm say mê người nghe nhạc khi song ca cùng nữ ca sĩ Khánh Loan với ca khúc “Dĩ vãng nhạt nhoà”.

Khánh Loan: “Dù bị bong gân nhưng vẫn

Đồng hành cùng Khánh Loan trong đêm nhạc là thần tượng Jimmii Nguyễn. Sau 12 năm, kể từ khi Ca khúc “Bắt đầu lại thôi” được khán giả khắp nơi yêu thích, sự kết hợp ăn ý giữa 2 chất giọng phê bất cần, đã tạo nét riêng khó lẩn với ai.

Khánh Loan chia sẻ “Chính anh Jimmii là người bảo tôi nên thu âm ca khúc này và đây là sự ưu ái của 1 người đàn anh dành cho đàn em. Được anh thu âm song ca là 1 điều quý giá khi mới vào nghề”. Và bây giờ, sau ngần ấy năm. Khánh Loan lại được mời anh trong đêm nhạc riêng của mình thì thật là may mắn”.

Cũng trong đêm nhạc này, Jimmii Nguyễn còn hòa giọng cùng đàn em Khánh Loan qua hai ca khúc “Fantasy” và “Có em”. Lần thứ hai được hát chung với thần tượng, Khánh Loan không giấu được sự hồi hộp, thật nhiều cảm xúc.

Nó về người em đồng nghiệp ngay trên sân khấu Jimmii Nguyễn chia sẻ “Tình cảm tôi dành cho cô em Khánh Loan rất nhiều. Khánh Loan làm nghệ thuật đơn giản, đam mê, cháy hết mình trên sân khấu. Điều đó khiến tôi ấn tượng vì sự mhiệt huyết trong công việc. Khánh Loan là 1 ca sĩ nữ có chất giọng rất đẹp. Trong đêm diễn lại biết cách thay đổi mình theo kịch bản. Em sẽ tiến xa hơn nữa trong lòng khán giả ái mộ mình”.

Ngoài song ca với Khánh Loan. Jimmii Nguyễn đáp lại tình cảm của khán giả khi trình bày hàng loạt bản hit như: Tình xưa nghĩa cũ, Trái tim biết khóc, Tình như lá bay xa… khiến khán phòng thêm ngập những tràng pháp tay và tiếng cười. Một số khán giả còn góp vui bằng cách tiến đến gần sân khấu nhún nhảy theo từng giai điệu âm nhạc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here