(SaoZone.net) – Nếu Hữu Tín ngại ngùng vì chiều cao khiêm tốn thì Lê Dương Bảo Lâm lại vô cùng tự hào khi sở hữu chiếc “miệng rộng”.

Tham gia tập 9 Đấu trường âm nhạc nhí mùa 2 phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 7/6 trên kênh THVL1, Lê Dương Bảo Lâm – Hữu Tín – Hải Triều đã khiến khán giả cười nghiêng ngả bởi những màn tung hứng “lầy lội”.

https://www.youtube.com/watch?v=BsJJwdOFx-g&feature=youtu.be

Mở đầu chương trình, 3 khách mời xuất hiện 1 cách huyền bí và tự nhận mình là những vị thần với tên gọi “lạ lùng”: Lê Dương Bảo Lâm – thần Đùng Đùng, Hải Triều – thần Ầm Ầm và Hữu Tín – thần Ình Ình. Cùng là thần lại hội ngộ trong Đấu trường âm nhạc nhí nhưng dường như họ chẳng yêu thương, hòa thuận với nhau. Cả 3 luôn tìm cách “dìm hàng” đối phương mỗi khi có cơ hội.

Sau màn tranh giành đấu sĩ nhí, thần Ình Ình – Hữu Tín chính là người giới thiệu đội đầu tiên. Các bé vừa xuất hiện, Hải Triều và Lê Dương Bảo Lâm đã reo lên: “Ôi hay quá vậy, cả 4 người học chung lớp hả”. Biết mình bị “cà khịa” về chiều cao nhưng Hữu Tín vẫn bình tĩnh đáp: “Không, ta dùng thuật biến hình thu nhỏ lại để hòa đồng với các thí sinh nhí”. Hơn nữa nam diễn viên còn hài hước giới thiệu: “Mình là Hiệp sĩ siêu cao khỏe – Tín Lùn”. Nghe vậy Đại Nghĩa nhìn về phía đấu sĩ nhí và nói: “Các con hãy cố gắng hát nhiều giúp cho thủ lĩnh của các con cao nhé”.

Hữu Tín “nhận lùn”, Lê Dương Bảo Lâm “tự hào” khoe miệng rộng trên sóng truyền hình

Siêu nhân siêu năng lực của thần Đùng Đùng – Lê Dương Bảo Lâm chính là đội xuất hiện thứ 2. Nếu đồng nghiệp có vẻ ngại ngùng khi nói về chiều cao khiêm tốn thì Lê Dương Bảo Lâm lại vô cùng tự hào vì sở hữu chiếc miệng rộng. Thánh livestream tự tin giới thiệu trước ống kính rằng: “Mình là Siêu nhân siêu năng lực – Mò tôm, tức mồm to”. Không ngoài dự đoán, biệt danh tự phong này khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Xuất hiện cuối cùng, Biệt đội siêu anh hùng của thần Ầm Ầm – Hải Triều không làm khán giả thất vọng vì sự dễ thương, duyên dáng. Không chịu thua kém đồng nghiệp, nam diễn viên cũng tự hào giới thiệu: “Mình là Siêu anh hùng – Nè he”. Tuy nhiên, tên gọi đó lại khiến cả trường quay nhìn anh bằng ánh mắt “khó hiểu”. Đại Nghĩa bất ngờ nhận xét: “Siêu anh hùng – Nè he, nghe cái tên mà muốn ra chợ ngồi bán rau”, Hữu Tín tiếp lời: “Siêu anh hùng – Tè Le còn hay hơn”. Bị đồng nghiệp thay phiên “cà khịa” Hải Triều chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here