(SaoZone.net) – “Vạn sự khởi đầu nan” – Miko Lan Trinh và Hoàng Hải không may mắn khi có một khởi đầu không thuận lợi ở đêm chào sân Cặp Đôi Hài Hước nhưng nhờ tinh thần cầu tiến, nỗ lực vươn lên, cặp đôi xuất sắc ẵm giải nhất tuần nhờ tiết mục “Sầu riêng 4 mùa”.

_HOANG HAI (3)

Hoàng Hải có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình qua các chương trình ăn khách như Làng Hài Mở Hội. Hoàng Hải thường được cho là may mắn hơn các đồng nghiệp khác vì vừa tốt nghiệp lớp đào tạo cải lương, anh được nhận ngay vào Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang, và gặt hái được nhiều thành công trong các chương trình giải trí.

Tuy nhiên, không con đường nào là trải hoa hồng, trước khi cái tên Hoàng Hải được nhiều người biết đến, anh cũng từng là một kẻ vô danh, thời sinh viên phải mượn nợ đóng tiền học, đi làm thêm mỗi đêm để mưu sinh… Nhưng đối với Hoàng Hải những khó khăn đó đối với anh không là khổ mà là hạnh phúc. Hoàng Hải cho rằng thời sinh viên túng thiếu của mình chẳng có gì bất hạnh mà còn“vui muốn chết”, vì mỗi lần không có tiền thì mượn bạn, đến khi có tiền thì cho bạn mượn lại, anh em tình nghĩa chan hòa.

Hoàng Hải tâm sự: “Hồi đó, mấy anh chị đi show mà có vai cho mình diễn là mình vui lắm, cát-xê chỉ có vài chục ngàn thôi nhưng rất mừng. May mắn cho Hải là lúc đó Hải cũng có việc làm thêm, ban đêm Hải đi ra chợ đứng bán cho một sạp búp bê, tháng cũng được gần 3 triệu, nhờ vậy mà có tiền đi học”.

HOANG HAI - MIKO LAN TRINH (5)

Đối với Hoàng Hải, khó khăn hay túng thiếu không thể làm anh khóc nhưng có một chuyện mà mỗi lần nhắc lại anh đều rơi nước mắt đó là khi bị đàn anh khuyên “bỏ nghề đi”. Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, khi Hoàng Hải tham gia vào một cuộc thi mà ba của anh rất kỳ vọng, năm đó ba Hoàng Hải bệnh nặng và ước nguyện cuối cùng của ông là muốn con trai mình tham dự cuộc thi này. Trong một đêm diễn, sau khi trình bày xong phần thi của mình, Hoàng Hải lui vào cánh gà, thì gặp phải một người anh trong nghề, người này đến nói với Hoàng Hải rằng “Hát không hay thì bỏ nghề đi”. Lúc đó, anh cảm thấy rất tổn thương và như bị xúc phạm, anh suy nghĩ rằng nếu bây giờ bỏ nghề về quê thì ba mẹ mình phải làm sao, suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong anh cho đến khi có tin báo ba anh qua đời, Hoàng Hải như sụp đổ.

Đối với Hoàng Hải, mặc dù rất buồn mỗi khi ai đó nói với anh rằng “Thời này không ai nghe cải lương” nhưng anh cho rằng bất cứ cái gì mang đến cảm xúc cho khán giả đều là nghệ thuật, chỉ cần có cơ hội đứng trên sân khấu là anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Thời gian đã ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người nghệ sĩ Hoàng Hải, cuối cùng mọi người cũng biết đến Hoàng Hải là ai và được công chúng thừa nhận năng lực của mình.

HOANG HAI - MIKO (1)

Song hành cùng Hoàng Hải trong Cặp Đôi Hài Hước là ca sĩ Miko Lan Trinh. Cô thường được biết đến với vai trò MC, VJ quen thuộc trên XoneFM, Sài Gòn Đêm Thứ 7 và được yêu thích qua các khúc: Chiếc ô ngăn đôi, Chạy theo ánh mặt trời hay Marry me, Valentine ngọt ngào…

_MIKO LAN TRINH (2)

Sau những tâm sự về mối tình 6 năm không tình dục, Lan Trinh cũng có thời gian ồn ào về chuyện tình tiền với ông bầu H.V. Thời gian gần đây, chuyện “bán tình mua sự nghiệp” trong giới showbiz bỗng nổi lên những ồn ào và cái tên Miko Lan Trinh cũng không tránh khỏi việc bị “gọi hồn” . Trước phát ngôn của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm: “Đó là chuyện mà bất cứ cô gái nào khi dấn thân vào showbiz cũng gặp phải”, Miko Lan Trinh bày tỏ sự đồng tình: Không phải mình Trâm mà nhiều người hiểu chuyện hiểu đời cũng sẽ thấy đó là chuyện dễ hiểu. Thế giới giải trí tập trung những con người có vẻ ngoài hấp dẫn, còn ngoài kia vẫn luôn tồn tại những “nhu cầu”.

Là một ca sĩ nhưng mọi người lại biết đến Miko Lan Trinh qua vai trò MC nhiều hơn, cô cho rằng đó không phải là thất bại mà là thành công, vì dù với vai trò gì cũng là nỗ lực của chính mình. Miko cảm thấy hạnh phúc với vị trí của mình hiện tại và vẫn đang tiếp tục phấn đấu trong nghề từng ngày.

Trong con đường ca hát, Miko Lan Trinh đang trông chờ bản thân sẽ tạo ra được một ca khúc hit trong năm nay. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Miko sẽ cover những bài hát ca ngợi người phụ nữ Việt trong mini album có chủ đề Miss V Pop. Bên cạnh đó sẽ là một ca khúc mới toanh hợp tác với Phúc Bồ cũng cùng nội dung là vẻ đẹp quyến rũ của người con gái. Về chất liệu âm nhạc thì tất cả đều là âm thanh điện tử hiện đại với pop dance hoặc RnB”.

Nói về lí do vì sao Miko Lan Trinh không tìm cho mình một công ty quản lí chất lượng để được hỗ trợ nhiều hơn trong việc cho ra đời những sản phẩm âm nhạc hot, hit mà lại tự thân vận động, cô cho rằng đó là do duyên số.  Đã có thời gian Miko nỗ lực tìm kiếm người quản lý hay một công ty thích hợp để mình đầu quân nhưng không thành công. Đến khi thấy quá tốn thời gian, cô lại thôi tìm kiếm, bắt đầu tự mình cho ra những quyết định với nghề và thấy ổn.

Đến nay, dù có kết hợp với ekip và những người chuyên môn như quản lý truyền thông, producer âm nhạc… nhưng đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là Miko. Thỉnh thoảng Miko cũng thấy nặng nề, trăm việc từ lớn đến bé đều qua mình, nhưng nhìn thấy sản phẩm ra đời theo đúng ý mình và gặt hái kết quả tốt, Miko cảm thấy rất trọn vẹn và hạnh phúc.

Đối với giọng ca Chiếc ô ngăn đôi, cô không có ước mơ rõ ràng. Cô cho rằng nếu rõ ràng quá thì khi đạt được sẽ thấy thoả mãn, không muốn làm việc tiếp hoặc tệ hơn khi đạt được lại thấy đây chẳng phải là điều mình muốn. Cái Miko đang mong là mỗi ngày đều tìm thấy niềm vui với nghề, có cơ hội để khán giả nhớ đến mình và yêu mến mình nhiều hơn. Chính vì không có mục đích cụ thể nên Miko Lan Trinh cũng không hề có bất cứ băn khoăn gì về sự nghiệp của mình. Thậm chí cô còn nói: “Những người khác có lẽ sẽ sợ tuổi tác còn Miko cảm thấy mình càng ngày càng trẻ, Miko tự thấy mình xinh hơn 5 hay 10 năm trước”.

Miko Lan Trinh rất ngưỡng mộ đàn chị Mỹ Tâm vì giọng hát trường tồn với thời gian và sức hút mãnh liệt với bao nhiêu thế hệ fan hâm mộ. Theo Miko Lan Trinh, một người ca sĩ muốn có được thành công, có được bài hát hit là do có chỗ chống lưng tốt để giúp họ mua được bản quyền những ca khúc hay và nhờ đội ngũ truyền thông hùng mạnh là đúng nhưng chưa đủ, mọi thứ còn lại phải nhờ vào thực lực thì mới được công nhận.

HOANG HAI - MIKO LAN TRINH (31)

Miko Lan Trinh và Hoàng Hải sẽ tiếp tục đại náo Cặp Đôi Hài Hước vào tuần tới với chủ đề “Kiếp đỏ đen” phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 4/4 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Hình ảnh: Trần Huy Tuấn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here