(SaoZone.net) – Trở thành đối tác YouTube đầu tiên, là một trong 4 mạng lưới đa kênh lớn tại Việt Nam, sở hữu giải thưởng POPS Awards là những gì POPS tiếp tục thực hiện trong hành trình 10 năm.

Cách đây 10 năm, giải trí kỹ thuật số vẫn là điều xa vời đối với thị trường Việt Nam. Giờ đây, thị trường giải trí kỹ thuật số và kinh doanh nội dung số đang phát triển mạnh mẽ; khán giả đang ngày càng dùng Internet nhiều hơn, xem video online nhiều hơn. Từ đó, xu hướng phát triển quảng cáo, tiếp thị online cũng được các doanh nghiệp ưa chuộng và hướng đến.

Sau 10 năm hình thành, POPS Worldwide đã mở rộng và khuyến khích các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và các doanh nghiệp tạo dựng tên tuổi trên nền tảng kỹ thuật số vào thị trường phát triển đầy tiềm năng này.

Ảnh 1Bà Esther Nguyễn – nhà sáng lập kiêm CEO của POPS Worldwide.

POPS Worldwide do bà Esther Nguyễn sáng lập vào năm 2008. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, từng có thời gian làm việc tại thung lũng Silicon, Esther Nguyễn đã trở về Việt Nam lập nghiệp và gây dựng nên một POPS thành công, lớn mạnh từ khi Internet vẫn chưa phát triển.

Thành công đầu tiên là sự kết nối và hợp tác cùng các nhà mạng trong nước, các đơn vị viễn thông lớn ở khu vực và thế giới để cung cấp các dịch vụ nội dung trên ứng dụng di động; cung cấp nội dung âm nhạc trực tuyến trên iTunes hay phát triển các ứng dụng game trên hệ điều hành Androis, iOS…

Kể từ đó, việc trở thành đối tác với những đơn vị toàn cầu khác những năm về sau như Turner, TLC của Discovery, TV Asahi, UUUM (Nhật Bản), và gần đây nhất là FUN Union hay NBCUniversal để ra mắt trang tin tức giải trí E!Zone trong tháng 7 sẽ là bệ phóng giúp POPS Worldwide tiên phong phát triển nội dung số ở thị trường châu Á, cũng như tạo ảnh hưởng đến các đối tác, đơn vị trong ngành truyền thông, giải trí.

Ảnh 2Sự kiện ra mắt kênh HerVoice hợp tác với Discovery.

Năm 2016, theo trang e27, POPS Worldwide nắm giữ tới 90% thị phần nhạc trực tuyến Việt Nam. Điều này cũng cho thấy POPS có lẽ là thương hiệu Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực nội dung số khẳng định được mình ở thị trường quốc tế. POPS vẫn đang tiếp tục là sự lựa chọn của nhiều nhà sản xuất, các nghệ sĩ tên tuổi, các nhóm sáng tạo như nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Trường Giang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bảo Anh, bé Bào Ngư, Gia Khiêm, nhóm La La School, FapTV, các đài truyền hình VTC, THHN… đồng hành trong các dự án, các kênh phát hành kỹ thuật số.

Ảnh 3Ứng dụng POPS Kids TV được phát triển trên các hệ điều hành iOS, Androi và Samsung TV.

Bên cạnh hỗ trợ nghệ sĩ thành lập, quản lý và phát triển kênh trên YouTube, tải dữ liệu và bảo vệ bản quyền của các sản phẩm, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tranh chấp bản quyền nội dung, POPS còn sở hữu, vận hành nhiều kênh giải trí trên nền tảng kỹ thuật số cao như POPS TV, POPS Music hay kênh giải trí an toàn dành cho trẻ em POPS Kids với hơn 4 triệu lượt đăng ký theo dõi, kênh Her Voice, kênh Tươi Xanh…

Ngoài ra, thành công mà POPS có được trong hành trình 10 năm qua có thể kể đến sự thành công của ứng dụng POPS Kids đã phủ khắp các hệ điều hành iOS, Android và Samsung TV vào năm 2016, tạo ra môi trường giải trí, giáo dục cho trẻ.

Ảnh 4POPS Awards – sự kiện tôn vinh các nghệ sĩ và hướng đến khán giả, được tổ chức như một đại nhạc hội.

Một cột mốc quan trọng trong hành trình 10 năm của POPS là giải thưởng POPS Award được đông đảo nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung chờ đón mỗi năm. Năm 2017, lễ trao giải POPS Awards được tổ chức quy mô như một lễ hội âm nhạc – nghệ thuật. Đó cũng là một trong những định hướng không chỉ POPS mà những người làm nội dung số khác cung hướng đến trong tương lai: hướng đến khán giả.

Với mong muốn không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam, POPS đã có mặt tại thị trường Thái Lan với văn phòng ở thủ đô Bangkok, sắp tới sẽ mở rộng ở Indonesia, Philippines và đang triển khai những bước tiếp theo để mở rộng hơn nữa sự hiện diện ở khu vực trong năm tới.

Ảnh 5

Mỗi năm có hàng trăm nút vàng YouTube, nút bạc YouTube được trao cho các đối tác của POPS Worldwide.

Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển nội dung số và góp phần đặt những viên đá đầu tiên xây dựng ý thức “bản quyền nội dung số”, POPS vẫn sẽ tiếp tục duy trì vai trò trong thị trường Việt Nam nói riêng, đồng thời tiếp tục chinh phục thị trường châu Á nói chung. POPS và hành trình 10 năm qua cũng như 10 năm kế tiếp chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.

Một vài con số tính đến thời điểm hiện tại POPS đạt được trong ngành công nghiệp giải trí kỹ thuật số: hơn 70 tỷ lượt xem hàng năm; hơn 3,8 triệu lượt xem mỗi tháng; hơn 80 triệu lượt đăng ký theo dõi; hơn 1.500 đối tác; hơn 1.375 kênh nội dung số; 149 nút bạc và 11 nút vàng YouTube; 1,5 triệu người dùng POPS Kids app.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here