Home TV Gia Khiêm – ngôi sao nhạc Rock trên sân khấu “I can...

Gia Khiêm – ngôi sao nhạc Rock trên sân khấu “I can do that – Tôi có thể”

0
559

(SaoZone) – Tập 2 I can do that – Tôi có thể phiên bản nhí phát sóng 20h30 trên kênh HTV7, StyleTV, InfoTV và 21h10 trên VTV8 tiếp tục chứng kiến những tiết mục đầy sức bứt phá và đẹp mắt của 4 cặp thí sinh: Gia Khiêm – Phan Ngọc Luân, Bảo An – Vương Anh, Gia Hưng – Đỗ Thúy, Minh Châu – Cao Mỹ Kim.

Xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo choàng trắng đầy ma mị, cặp đôi Gia Khiêm – Phan Ngọc Luân đã khiến trường quay như lắng đọng với những cảm xúc thân quen khi cất lời bài hát “Sắc màu” của nhạc sỹ Trần Tiến. Với ngoại hình baby và đẹp trai đồng đều, cặp đôi đã khiến khán giả và ban giám khảo cổ vũ nhiệt tình trong tiết mục mashup 3 ca khúc “Sắc màu – Hello Việt Nam – Nối vòng tay lớn”.

IMG-1341 (Copy)

Với cây đàn nhỏ làm đạo cụ hỗ trợ trên sân khấu, hot boy nhí Gia Khiêm tự tin khi trổ tài hát liên tục 3 ca khúc. Tiết mục gây ấn tượng với màn biến hóa trang phục thành một Rocker khá “cool” và “ngầu” của top 4 Vietnam Idol Kids 2016. Gia Khiêm cũng trổ tài vừa đánh trống vừa hát ca khúc “Nối vòng tay lớn”. Với sự hỗ trợ của “bạn diễn” ca sỹ Phan Ngọc Luân, cả 2 đã có màn tung hứng khá ăn ý trên sân khấu.

Trước phần thi Rock – sở trường của nữ ca sỹ – giám khảo Phương Thanh, nên ngay sau khi kết thúc phần thi của cặp đôi, ngay lập tức, giọng ca “Trống vắng” đã lên sân khấu thị phạm và hát song ca cùng hot boy nhí Gia Khiêm ca khúc “Nối vòng tay lớn”, khiến khán giả trường quay nổ tung bởi những tràng pháo tay ròn rã.

Clip tiết mục của Gia Khiêm – Phan Ngọc Luân

https://www.youtube.com/watch?v=La-KXyoPN6I&list=PL4j45f9Bi_fBUsD4Yz3MXG9WUWkfH7lGW

Trác Thúy Miêu nhận xét về phần thi của cặp đôi Gia Khiêm: “Hình ảnh Rocker của con làm cô nhớ tới nhóm nhạc: Hanson. Vậy là con cũng hát Rock được. Con chỉ cần tìm đúng người thày, bất cứ thứ gì con thích, con có thể”. Kim Lý khá bất ngờ trước phần trình diễn: “Con đã làm tốt và khuấy động chúng tôi là kết nối được với khán giả và con chứng minh được mình có thể hát, có thể chơi trống và con nhìn như một nghệ sỹ nhạc Rock, thật tuyệt vời”.

Với lợi thế về khả năng múa cũng như thực hiện các động tác đòi hỏi độ mềm dẻo, cô bé Minh Châu một lần nữa khai thác lợi thế đó của mình với tiết mục uốn dẻo, cùng sự hỗ trợ của nữ ca sỹ Cao Mỹ Kim.

Clip tiết mục của Minh Châu – Cao Mỹ Kim

https://www.youtube.com/watch?v=DSd7Y-q9mpc&list=PL4j45f9Bi_fBUsD4Yz3MXG9WUWkfH7lGW&index=2

Những cú xoạc chân và uốn dẻo được thực hiện khá thuần thục, kết hợp trên nền nhạc nhanh, cặp đôi giành được số điểm cao nhất ở tuần thi trước: Cao Mỹ Kim và Minh Châu đã không quá khó khăn để hoàn thành bài thi của mình, nhưng “các động tác lần này đã lặp lại trong bài thi trước” – Phương Thanh chia sẻ và góp ý cho tiết mục uốn dẻo của cặp đôi Kim – Châu. Kim Lý cũng dành những lời khen ngợi cho phần trình diễn này “Ở đầu tiết mục, con buồn và trông có vẻ như con không thích thú và cái vẻ đó nhìn rất tự nhiên. Con không chỉ nhảy, mà con còn có thể diễn – đó là một thắng lợi lớn dành cho con”.

IMG-1302 (Copy)Ở tập này, “thày trò” Vương Anh và Bảo An đều khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với phần biểu diễn nhạc kịch thông qua câu chuyện “ Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Sở hữu giọng hát dày và khỏe, nên khi thử thách mình trong thể loại Opera, Bảo An đã mang đến chương trình tiết mục khá dễ thương và đáng yêu – một phần trích đoạn trong vở nhạc kịch Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Bảo An khá tự tin khi lên những nốt cao khá ngạc nhiên và cột hơi chắc.

Clip tiết mục của Bảo An và Vương Anh

https://www.youtube.com/watch?v=4PDKtHVgCxU&list=PL4j45f9Bi_fBUsD4Yz3MXG9WUWkfH7lGW&index=3

Trác Thúy Miêu nhận xét: “ Kịch bản thay đổi so với phiên bản gốc, nhưng bài biểu diễn đã giải quyết được câu chuyện mà trong phần truyện phải giải thích dài hơn: Bạch Tuyết đã thuyết phục được 7 chú lùn cho ở lại nhà. Bảo An xuất hiện tươi tắn và con đã thuyết phục được khán giả”. Kim Lý dành tặng lời khen cho Vương Anh “Vương Anh có thể nhảy, có thể hát và cũng có thể diễn.Vì thế mà tiết mục có được tất cả mọi thứ.Và đó là điều tôi muốn thấy, đó thật sự là một màn trình diễn. Và một lần nữa, sự ăn ý giữa 2 bạn rất tuyệt, mặc dù bạn không phải là người lùn, bạn khổng lồ, nhưng bạn cũng rất ấn tượng”.

IMG-1278 (Copy)Không chỉ dàn dựng sân khấu với tạo hình khá hài hước cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn hùng hậu , cô trò Đỗ Thúy và Gia Hưng còn lần đầu tiên thử sức với những pha xiếc mạo hiểm: Đu bay. Trước tuần thi diễn ra, Gia Hưng chia sẻ mìnhtập luyện đến mức bị bầm tím 2 bên sườn, chóng mặt và buồn nôn nhưng cậu bé còn tỏ ra khá mạnh mẽ và “đàn ông” khi liên tục động viên và khích lệ Đỗ Thúy vượt qua nỗi sợ hãi của mình để hoàn thành tốt phần thi trong đêm thi thứ 2 này.

Vượt qua nỗi sợ hãi, Đỗ Thúy và Gia Hưng thử sức mình với những động tác khó như uốn dẻo, lộn người trên không… khá tự tin.Nhận xét về tiết mục của đội Đỗ Thúy và Gia Hưng, giám khảo Trác thúy Miêu rung rưng cảm xúc :“Con đánh thức trong tôi, sự đau xót và hoảng loạn, khi xem con trình diễn, cô muốn gửi gắm và mong rằng phụ huynh khi thấy con em mình yêu thích điều gì đó, dù có điên khùng, khám phá thế giới riêng theo cách của mình thì hãy ủng hộ”.

Mc Minh Xù cũng cùng chia sẻ cảm nhận của mình: “Minh xù cảm thấy ko phải là cảm giác hào hứng mà thật sự xúc động – 1 cậu bé có sự đam mê trong chính tiết mục của mình”.

Với phần thể hiện đầy cảm xúc của mình, cặp đôi Đỗ Thúy và Gia Hưng đã xuất sắc vượt qua 3 cặp đôi còn lại để giành được điểm số cao nhất với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng và chiến thắng trong đêm thi thứ 2 “I can do that Tôi có thể phiên bản nhí” với điểm bình chọn khá cao: 91,7%. Xếp sau là cặp đôi Gia Khiêm – Phan Ngọc Luân với 70,1%, Minh Châu – Cao Mỹ Kim :51,4%, Bảo An – Vương Anh :34,5%.

Tập tiếp theo của I can do that Tôi có thể phiên bản nhí sẽ lên sóng ngày 25/8 vào lúc 20h30 trên kênh HTV7, StyleTV, InfoTV và 21h10 trên VTV8.

Ngọc Minh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here