Home TV Điều gì làm hai danh ca Phương Dung, Thái Châu nói lời...

Điều gì làm hai danh ca Phương Dung, Thái Châu nói lời cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng ?

0
649

(SaoZone.net) – Lần đầu tiên đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được cả hai danh Phương Dung và Thái Châu nói lời cảm ơn sâu sắc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một hiện tượng rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam trong 20 năm nay. Khởi đầu sự nghiệp bằng dòng nhạc trẻ, phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn sân khấu và giọng hát lạ không lẫn vào đâu của Đàm Vĩnh Hưng giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ ăn khách nhất. Đang ở đỉnh cao của một ngôi sao nhạc trẻ, nam ca sĩ bất ngờ rẻ sang dòng nhạc xưa, nhạc bolero. Với Sức ảnh hưởng vốn có, Đàm Vĩnh Hưng mang lại một sức sống mới cho dòng nhạc này để những nghệ sĩ trẻ tự tin tiếp nối những tình khúc vượt thời gian. Không bao giờ ngại vượt qua một giới hạn nào, Đàm Vĩnh Hưng đã làm được điều không ca sĩ nào trong cùng thế hệ làm được. Anh cùng lúc sở hữu những bài hit, những ca khúc ăn khách nhất trong nhiều dòng nhạc, từ nhạc trẻ, nhạc dance, nhạc xưa và cả dòng nhạc truyền thống.

GK DAM VINH HUNG T9 (3)

Đã 20 năm kể từ ngày được công chúng bắt đầu biết đến, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài trên con đường âm nhạc rất riêng của mình và vẫn luôn ở vị trí hàng đầu được các nghệ sĩ đàn em coi như một hình mẫu phấn đấu, được các nghệ sĩ đi trước trân trọng nỗ lực lao động nghệ thuật. Tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, hai danh ca Phương Dung và Thái Châu nói lời cảm ơn sâu sắc về những gì mà Đàm Vĩnh Hưng đã mang lại cho dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero. “Nhiều năm trở lại đây, tôi muốn trực diện với một người để nói lời cảm ơn, đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hưng là một ca sĩ hát nhạc trẻ rất thành công và Fan của Hưng cũng là những người rất trẻ. Khi Hưng hát lại những ca khúc nhạc xưa, nhạc bolero thì những người trẻ mới biết đến đến những ca khúc ở thế hệ chúng tôi, nhờ đó mà dòng nhạc này sống dậy cho đến ngày hôm nay”, danh ca Phương Dung xúc động nói.

Đáp lại tình cảm từ những bậc tiền bối, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cảm ơn lại cho những khán giả đã yêu mến dòng nhạc xưa, nhạc bolero cho đến hôm nay. Anh cho biết, rất hãnh diện khi được chọn là một trong những giám khảo chủ đề trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát và háo hức chờ đợi những phiên bản mới, sự sáng tạo của các thí sinh.

Clip Danh ca Phương Dung nói lời cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng:

https://www.youtube.com/watch?v=oUeLc_g-DA8&feature=youtu.be&list=PLzNzVThcCiQG017dmIKwkBpTa58-wBPI9

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Nửa vầng trăng, Chén đắng… sẽ được các ca sĩ Như Trang, Võ Hạ Trâm, Trần Vũ, Bá Thắng, Mai Quốc Việt thể hiện lại với phong cách mới lạ và thú vị.

Trailer tập 9 chủ đề Đàm Vĩnh Hưng:

https://www.youtube.com/watch?v=8V6PgBsIybU&feature=youtu.be

Thí sinh có nhiều thay đổi nhất đêm thi có lẽ không ai khác ngoài Trần Vũ. Khác với hình tượng thư sinh lạnh lùng ở những đêm trước, Trần Vũ hóa thân thành ông hoàng đầy quyền lực trong ca khúc Nửa vầng trăng do nhạc sĩ Nhật Trung sáng tác. Nửa vầng trăng là ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng mà Trần Vũ rất thích, chính vì vậy, nam ca sĩ không ngần ngại đổi mới hình tượng để mang lại điều mới mẻ. Phần hòa âm cũng được Trần Vũ phối lại để tạo sự mới lạ và thời thượng hơn cho ca khúc nổi tiếng này.

TRAN VU T9 (10)

Thường xuyên gây tranh cãi về những bản phối mới, nhưng Như Trang vẫn không ngừng thử thách bản thân với mong muốn nhận được sự công nhận từ ban giám khảo và khán giả. Như Trang có phong cách âm nhạc đầy nổi loạn khá giống với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chính vì vậy, nữ ca sĩ tự tin thể hiện bản hit Bình minh sẽ mang em đi (nhạc ngoại, lời Việt: Đàm Vĩnh Hưng) để chinh phục “Ông hoàng nhạc Việt”.

Clip Teaser Như Trang:

https://www.youtube.com/watch?v=oUeLc_g-DA8&feature=youtu.be&list=PLzNzVThcCiQG017dmIKwkBpTa58-wBPI9

Võ Hạ Trâm không chỉ chinh phục ban giám khảo Hãy Nghe Tôi Hát về chất giọng điêu luyện mà còn cả phần dàn dựng mang lại nhiều cảm xúc. Nữ ca sĩ chọn ca khúc Xin lỗi tình yêu của nhạc sĩ Minh Nhiên để thể hiện trong đêm thi. Võ Hạ Trâm hóa thân thành cô gái bị người yêu lừa dối, dù rất đau khổ nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ để tiếp tục con đường tình yêu của hai người. Chuyện tình này làm không ít người liên tưởng đến câu chuyện có thật nữ ca sĩ và tò mò với phần thể hiện của cô.

Bản tình cuối là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng được Đàm Vĩnh Hưng thể hiện rất thành công. Ca khúc tràn ngập những buồn đau, tuy nhiên, dẫu có là Bản tình cuối đi chăng nữa thì nỗi đau cũng không quá bi lụy. Là một người từng trải qua nhiều nỗi đau trong tình yêu, Mai Quốc Việt chắc chắn sẽ đem lại nhiều cũng bậc cảm xúc cho ca khúc Bản tình cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

111111

Nguyễn Lê Bá Thắng ở các vòng thi trước luôn nhận được rất nhiều những góp ý kỹ lưỡng từ danh ca Phương Dung. Vị giám khảo này cũng rất khắt khe trước các tiết mục của anh và luôn mong Bá Thắng sẽ hoàn hảo, kỹ lưỡng hơn khi biểu diễn. Chính vì vậy, nam ca sĩ gặp không ít áp lực trong đêm thi khi lựa chọn ca khúc hit của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là Chén đắng. Bá Thắng cho biết: “Khi trình bày lại ca khúc “Chén đắng” đã đóng đinh với tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng thì Thắng rất áp lực, nhưng dù các khán giả đã quen với giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng trong với ca khúc này thì Thắng vẫn mong muốn hãy nghe Thắng hát một lần”.

Bên cạnh các tiết mục dự thi, 5 ca sĩ còn hòa giọng trong ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ của nhạc sĩ Quốc Dũng. Ngoài ra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn gởi tặng đến khán giả ca khúc Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến.

Hãy Nghe Tôi Hát tập 9 với chủ đề Đàm Vĩnh Hưng sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 26/4 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Ảnh: Hoàng Khôi

Nhật Hạ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here