(Saozone.net) – Tập 12 – Tập bán kết của chương trình Ban Nhạc Việt sẽ là một tập thi vô cùng gay cấn khi top 6 thí sinh phải trình diễn những ca khúc đã nổi tiếng trên thị trường theo phong cách riêng của chính mình. Đồng thời, tỷ lệ loại trừ cũng cao hơn khi sẽ loại ra 2 ban nhạc để tìm ra top 4 chung cuộc tranh tài trong đêm chung kết là tập 13. Nguyễn Hải Phong và Đức Trí là hai huấn luyện viên căng thẳng và lo lắng nhất trước khi bước vào đêm thi này.

“Thử thách hát hit” là một đêm thi hứa hẹn nhiều cảm xúc đối với khán giả bởi tất cả những ca khúc dự thi đều là những ca khúc được yêu mến và từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt Nam và Quốc tế. Điều này gần như sẽ gây ra rất nhiều khó khăn đối với những ban nhạc “hàn lâm” của chương trình như Jazz Glory. Yellow Star Big Band, Tritone, An Nam… Tuy vậy, đây cũng có thể xem là một cơ hội để những ban nhạc chơi các thể loại “kén tai” này đến gần với người hâm mộ hơn. Ngược lại, đây được xem là thế mạnh của những ban nhạc có phong cách trẻ trung, sôi động như Xkey và Ace Flame. Tuy nhiên, thế mạnh cũng chưa hẳn là tốt bởi khán giả khó lòng nhận thấy sự lột xác và tiến bộ khi ban nhạc cứ chơi mãi một cách, chơi mãi một thể loại sở trường.

Về phía huấn luyện viên, người đang tạm yên tâm nhất là Mỹ Linh và Phương Uyên khi mỗi huấn luyện viên đều vẫn còn giữ được 2 ban nhạc trong đội. Trong khi đó Đức Trí và Nguyễn Hải Phong chỉ còn lại 1 ban nhạc. Nếu trong trường hợp xấu thí sinh của họ bị loại đồng nghĩa với việc huấn luyện viên đó sẽ trắng tay trước thềm chung kết. Đều này hoàn toàn có thể xảy ra vì ở tập này, tỷ lệ loại trừ sẽ cao hơn hẳn các tập trước khi 2 ban nhạc thấp điểm nhất sẽ bị loại khỏi chương trình. Hơn nữa, HLV chỉ còn lại 50% quyền quyết định/ 50% còn lại nằm trong tay Ban bình chọn – những nhà báo uy tín của mảng Văn hóa – Giải trí.

HLV phấn khích với phần biểu diễn của thí sinh

Cần phải lo lắng hơn cả chính là “Cơn địa chấn” Xkey – ban nhạc còn lại duy nhất của Nguyễn Hải Phong. Mặc dù được nhiều khán giả xem đài yêu thích bởi dòng nhạc họ theo đuổi gần với công chúng phổ thông. Tuy vậy, xét về chuyên môn, Xkey không được 3 huấn luyện viên còn lại đánh giá là thực sự xuất sắc. Điều này cũng dễ hiểu bởi các thành viên của ban nhạc điển trai này đều là “tay ngang”, không được đào tạo âm nhạc chính quy. Chính họ cũng luôn khiêm tốn và thậm chí tự ti nhận xét về mình mỗi khi trả lời phỏng vấn. Việc đi đến vòng Bán kết đối với chính bản thân Xkey đã là một điều nằm ngoài dự đoán ban đầu của cả band. Hơn thế nữa, việc vỡ bài và tập bài với HLV sẽ cần nhiều thời gian hơn với một ban nhạc “chưa được chuyên nghiệp lắm” như Xkey, nhưng thực tế thời gian chuẩn bị cho mỗi tiết mục trong khuôn khổ cuộc thi vô cùng ngắn (chưa đến 1 tuần), lại khó khăn hơn với chính Xkey bởi ban nhạc ở Hà Nội còn HLV Nguyễn Hải Phong ở TPHCM. Trong hai tập gần nhất của vòng Thử thách, các ban nhạc đều có những bứt phá và lột xác thì Xkey gần như vẫn loay hoay “dậm chân tại chỗ”, điển hình là việc điểm số của Xkey luôn nằm trong top nguy hiểm, gần như chỉ vừa đủ để bước tiếp chứ chưa bao giờ lọt vào Top 4 ban nhạc có điểm số cao nhất của tuần. Ở tập này, với thử thách hát hit, Nguyễn Hải Phong đã chọn cho học trò ca khúc “Thương nhau, Ghét nhau”. Không chọn một ca khúc nổi tiếng gần đây mà là một ca khúc đã “đi cùng năm tháng”, nam nhạc sĩ được mệnh danh là “Cỗ máy tạo hits” đã tự đặt ra một thử thách vô cùng khó nhằn với học trò. Tuy vậy, nếu Xkey làm được, “Cơn địa chấn” sẽ lấy lại được phong độ và hùng dũng bước tiếp vào chung kết.

Ban nhạc X-Key

Một ban nhạc nữa cũng cần lo lắng là Ace Flame của HLV Phương Uyên. Cũng như Xkey, Ace Flame cũng là một ban nhạc nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình bởi chất trẻ trung, tươi mới mà ban nhạc đem lại. Tuy vậy, trong các tập vòng Thử thách, Ace Flame luôn nằm trong top cuối. Tập 11 vừa qua, điểm số của Ace Flame xếp hạng 6/7 và suýt bị loại. Tuy vậy, HLV Phương Uyên cũng không cần lo lắng quá nhiều bởi chị vẫn còn một con át chủ bài mang tên An Nam. Ban nhạc rock chất ngầu này hiện đang được đánh giá cao bởi chuyên môn âm nhạc cũng như con đường đi mang sứ mệnh đem lịch sử dân tộc đến gần với khán giả hơn. Liên tục có những phần trình diễn khiến người xem “nổi da gà”, An Nam được dự đoán gần như đã nắm trong tay chiếc vé tiến vào chung kết của chương trình mặc dù Bán kết vẫn chưa diễn ra.

Ban nhạc Ace Flame
Ban nhạc An Nam

Cỗ xe tăng Yellow Star Big Band là một ban nhạc chuyên nghiệp từ nhạc công đến ca sĩ. Xét về chuyên môn, có lẽ nhạc sĩ Đức Trí không cần quá lo lắng cho học trò. Tuy nhiên, với đội hình 17 thành viên, việc dựng bài cho ban nhạc chỉ trong chưa đầy 1 tuần khiến nam huấn luyện viên gặp nhiều khó khăn, và đây lại là ban nhạc duy nhất trong đội nên nam nhạc sĩ không thể chủ quan được mà phải dồn mọi tâm huyết cho trận đấu này. Chọn cho học trò ca khúc “Tóc ngắn” như lời hứa từ vòng “Vượt tường”, phần dự thi của Yellow Star Big Band và vocal Hoàng Hồng Ngọc sẽ là một phần thi đáng được chờ đợi của đêm bán kết.

Cỗ xe tăng Yellow Star Big Band

Về phía nữ diva Mỹ Linh, chị còn hai ban nhạc mạnh đều là Jazz Glory. Nếu như Jazz Glory đã dẫn đầu điểm số của tập 11 thì Tritone cũng bứt phá lên hạng 3. Tuy nhiên, việc hát các ca khúc nổi tiếng trên thị trường không được xem là thế mạnh của hai ban nhạc được đánh giá khá “hàn lâm” này. Ngoài ra Tritone cũng không giữ được phong độ ổn định khi các đêm thi trước tập 11 chưa thực sự thành công. Vì vậy, Mỹ Linh có thể yên tâm về Jazz Glory nhưng cũng nên chủ quan cho Tritone. Được biết trong tập 12,Jazz Glory sẽ chọn bản hit của Erik và Min nổi tiếng trong thời gian vừa qua – “Ghen”, Tritone sẽ cover “Yêu mình anh” của Thu Minh.

Jazz Glory
Tritone

Với những chiến lược chọn bài này có thể thấy rõ, những ban nhạc đang được đánh giá là “hàn lâm”, “chuyên môn cao” sẽ dự thi những ca khúc nổi tiếng gần đây để dễ tiếp cận công chúng. Ngược lại, những ban nhạc trẻ trung, tươi mới nhưng chưa xuất sắc về chuyên môn thì lại làm khó mình, làm mới những bản hit cũ – những ca khúc thực sự chưa được khán giả đương thời biết đến nhiều. Tập bán kết hứa hẹn sẽ là một đêm thi bùng nổ, gay cấn của chương trình để chọn ra Top 4 chung cuộc bước vào Chung kết.

Ban nhạc Việt là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho các ban nhạc tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bình Minh Media phối hợp đài THVN sản xuất với sự đồng hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Đêm thi Bán kết sẽ được phát sóng lúc 21h15 chủ nhật ngày 4/2/2018 trên VTV3.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here