(Saozone.net) – Khán giả theo dõi đêm chung kết chương trình Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình Bolero 2017 bày tỏ sự tiếc nuối cho “gia đình hoa dâm bụt” Hòa Minzy – Erik – Đức Phúc trước chiến thắng của giang Hồng Ngọc và cho rằng kết quả chưa được công tâm.

9-1516292323477

Khoảnh khắc đăng quang hạnh phúc của Giang Hồng Ngọc khi được xướng tên ở vị trí cao nhất.
Khoảnh khắc đăng quang hạnh phúc của Giang Hồng Ngọc khi được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Trải qua hơn 3 tháng tranh tài, Giang Hồng Ngọc đã vượt qua Erik, Đức Phúc cùng Hòa Minzy để lên ngôi quán quân Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero 2017 với tỷ lệ bình chọn cao nhất. Đồng nghĩa gia đình “hoa dâm bụt” nắm tay trở thành bộ ba Á quân của chương trình.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh trình diễn 2 tiết mục gồm một màn solo và kết hợp với khách mời. Hai giám khảo gồm danh ca Giao Linh và “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn theo dõi và đưa ra nhận xét cho 4 thí sinh nhưng kết quả hoàn toàn được quyết định bởi bình chọn qua tin nhắn của khán giả.

Giang Hồng Ngọc trình diễn ca khúc Giọt lệ đài trang.
Giang Hồng Ngọc trình diễn ca khúc Giọt lệ đài trang.

Trong phần hát đơn, Giang Hồng Ngọc mang đến ca khúc Giọt lệ đài trang, một sáng tác nổi tiếng với những khán giả yêu mến dòng nhạc Bolero. Không quá bất ngờ khi nữ ca sĩ mang đến tiết mục trọn vẹn nhờ chất giọng ngọt ngào, luyến láy mượt mà.

Trong phần song ca, Giang Hồng Ngọc mời Mai Tiến Dũng, thí sinh của chương trình bị loại ở vòng bán kết trở lại để cùng hòa giọng trong bản mashup Bài không tên số 7 – Cỏ úa.

Mai Tiến Dũng hỗ trợ nữ ca sĩ trong phần hát song ca với liên khúc Bài không tên số 7 và Cỏ úa.
Mai Tiến Dũng hỗ trợ nữ ca sĩ trong phần hát song ca với liên khúc Bài không tên số 7 và Cỏ úa.

Mai Tiến Dũng vốn là giọng ca có kinh nghiệm hát trữ tình cũng như kỹ năng biểu diễn, làm chủ sân khấu. Do vậy, phần song ca của họ gần như không có bất cứ lỗi nào mà như một màn biểu diễn chuyên nghiệp từ kỹ thuật đến cảm xúc.

Trong khi đó, ba giọng ca trẻ còn lại vẫn có phần thi tạo hiệu ứng tốt không kém, tuy nhiên xét về độ chỉn chu, hoàn chỉnh chưa thể bằng đàn chị Giang Hồng Ngọc, vẫn còn xảy ra một vài lỗi nhỏ dù không đáng kể.

Erik trình diễn ca khúc Thà trắng thà đen.
Erik trình diễn ca khúc Thà trắng thà đen.
Đức Phúc trình diễn ca khúc Bài không tên cuối cùng.
Đức Phúc trình diễn ca khúc Bài không tên cuối cùng.
Hoà Minzy trình diễn ca khúc Gánh lúa.
Hoà Minzy trình diễn ca khúc Gánh lúa.

Sau cùng, với tỷ lệ bình chọn 27,15%, Giang Hồng Ngọc chính thức có thêm chiếc cúp quán quân thứ 2 trong sự nghiệp sau chiến thắng tại Nhân tố bí ấn – The X-Factor mùa đầu tiên.

Xét về phần thể hiện của top 4 trong đêm chung kết, việc nữ ca sĩ sinh năm 1989 giành chiến thắng là điều hiển nhiên bởi cô có thực lực cũng như quá trình biểu diễn các ca khúc trữ tình, bolero dài hơn hẳn 3 thí sinh còn lại.

Trong suốt cuộc thi, Giang Hồng Ngọc đều có thể hiện nổi trội và nhận nhiều lời khen của ban giám khảo. Cô cũng là gương mặt chiến thắng hàng tuần nhiều nhất ở chương trình.

Rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho gia đình “hoa dâm bụt” của Erik, Đức Phúc cùng Hòa Minzy.
Rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho gia đình “hoa dâm bụt” của Erik, Đức Phúc cùng Hòa Minzy.

Tuy nhiên, trong một chương trình được giới thiệu từ đầu là dành cho các ca sĩ trẻ hát bolero, Giang Hồng Ngọc lại có lợi thế hơn hẳn đa số các thí sinh còn lại nên chiến thắng của cô được cho là thiếu công bằng.

Ngoài ra, trên fanpage của cuộc thi, nhiều khán giả cũng đưa ra bình luận nghi ngờ về kết quả. Theo họ, Hòa Minzy, Đức Phúc hay Erik có lượt fan trẻ và nhiều hơn hẳn nên rất khó có chuyện thua tỷ lệ bình chọn. Ngược lại, fan của Giang Hồng Ngọc cũng nhiệt tình bênh vực thần tượng, cho rằng họ đã nỗ lực bình chọn rất nhiều nên kết quả hoàn toàn không có gì vô lý.

Toàn cảnh lễ trao giải Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình Bolero 2017.
Toàn cảnh lễ trao giải Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình Bolero 2017.

Ảnh: S.T

Krist Nguyễn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here