(SaoZone.net) – Đêm thi thứ 5 của chương trình Vũ Điệu Vàng có chủ đề Điện Ảnh vừa phát sóng vào tối 3/11 đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và những bước nhảy thanh xuân của 5 cặp đôi tuổi 50+ ở bảng B. Dù là bảng dành cho người cao tuổi nhưng sự hoành tráng, sáng tạo và bùng nổ trong các tiết mục chẳng hề thua kém so với bảng trẻ. Các Giám khảo liên tục hò hét, phấn khích, cổ vũ cho các cặp thí sinh.

Và cặp đôi khiến cho các Giám khảo không thể ngồi yên trên ghế nóng đó chính là Ngoại Lê Dung và bạn nhảy Mạnh Hùng. Ở tuổi 87, ngoại Lê Dung đã có màn hóa thân ngoạn mục khi vào vai cô thiếu nữ Donna tràn đầy nhựa sống trong bộ phim Mamma Mia – Here We Go Again, khiến cho giám khảo Việt Hương, Khánh Thi và John Huy vô cùng bất ngờ. Bởi mới ở vòng thi trước thôi, bà còn vào vai người mẹ già đầy xúc động thì tuần này, bà gần như lột xác hoàn toàn trong hình tượng của cô gái trẻ cá tính và nổi loạn. Bộ 3 giám khảo đã không ngừng la hét, cổ vũ khi nữ thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình tự tin thực hiện những động tác xoay, lật, leo và nhảy rào rào như các cô gái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Giám khảo Việt Hương dành nhiều lời khen cho ngoại Lê Dung: “Bà ngoại sung quá! Ngoại số 1!” Bên cạnh đó, chị cũng đánh giá cao sự hỗ trợ vững vàng của người bạn nhảy Mạnh Hùng. Anh đã làm dàn bao vững chắc, luôn đứng phía sau để hỗ trợ cho Ngoại Lê Dung cũng như sẵn sàng đón bà trong những pha nguy hiểm như leo lên ghế hay leo lên người vũ công. Nhìn cả hai nhảy, giám khảo Việt Hương nói chị có cảm giác như 2 mẹ con hoặc 2 dì cháu trong gia đình nhảy chứ không phải bài thi. Giám khảo John Huy đánh giá: “Bài thi này rất thu hút, rất tuyệt vời!” Giám khảo Khánh Thi nhận xét: Bài nhảy của ngoại và anh Hùng mang tính giải trí rất cao. Mỗi lần Ngoại xuất hiện, Ngoại đều có chiêu. Khi thì xuất hiện với vẻ sexy, nóng bỏng khiến ai cũng phải trầm trồ, khi thì khiến người ta khóc với vai người mẹ, bây giờ thì Ngoại làm người ta cười. Rất là siêu! Còn về phần nhảy, có lẽ do Ngoại bị lãng tai nên Ngoại nhảy nhịp có trật, anh Hùng phải giữ Ngoại lại để dìu Ngoại. Tuy nhiên, nhìn chung cả bài nhảy mang lại tinh thần vui vẻ mới là quan trọng.

Vũ Điệu Vàng

Nói về sự lột xác lần này của mình, ngoại Lê Dung cho biết bà muốn tìm lại tuổi đôi mươi của mình trong chương trình Vũ Điệu Vàng. Bà muốn làm sao để có thể tươi trẻ mãi mãi và không để ý đến tuổi già của mình. Khi MC Đại Nghĩa hỏi bà có mệt không sau khi nhảy xong bài thi gần 4 phút, bà bảo mình không mệt. Bà chia sẻ, mỗi bữa ăn bà chỉ ăn nửa chén cơm, không uống thuốc hay dùng đồ bổ. Bí quyết sống vui khỏe của bà là không tham sân si, không tham vọng và cũng không tuyệt vọng, có đến đâu hưởng đến đó.

Với tổng điểm 29 (Việt Hương và John Huy đều cho 10, Khánh Thi: 9), cặp đôi Lê Dung – Mạnh Hùng tiếp tục dẫn đầu bảng B. Với 2 lần dẫn đầu bảng, cặp đôi đang cho khán giả thấy tuổi tác chỉ là những con số.

Video clip tiết mục của Ngoại Lê Dung và anh Mạnh Hùng:

Cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng dự thi với tiết mục A Time For Us, lấy cảm hứng từ bộ phim Romeo & Juliet. Nội dung tiết mục tái hiện lại cảnh Romeo và Juliet yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc hóa trang. Theo giám khảo Việt Hương thì trong tiết mục, chị Tư Phụng thể hiện được sự tươi tắn, ngây ngô, bất ngờ của nàng Juliet 16 tuổi, chỉ thiếu mỗi chút kiêu sa. Giám khảo John Huy Trần cho biết năm học cấp 2 anh cũng đã từng đi casting vai cho vở kịch Romeo & Juliet ở trường. Tuy nhiên, anh đã bị trượt với lý do khiến các giám khảo ai cũng bất ngờ và không nhịn được cười đó là vì người ta không cho anh vào vai…Juliet. Mặc dù khá ít nói và vốn tiếng Việt hạn chế, nhưng với câu nói đùa này, giám khảo John Huy cho thấy anh cũng là một vựa muối khá mặn trên ghế nóng của Vũ Điệu Vàng. Theo John Huy, tiết mục của cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng được dàn dựng rất đẹp, từ không gian sân khấu đến đạo cụ, ánh sáng, trang phục, cách thể hiện của cặp thí sinh, tuy chỉ có một vấn đề đó là việc cả hai chọn một phân cảnh không tiêu biểu trong vở kịch Romeo & Juliet nên rất khó để người xem nhận ra đây là vở kịch nổi tiếng. Tuy nhiên, MC Đại Nghĩa đã giải thích giúp cặp thí sinh đó là tuy vở kịch có rất nhiều đoạn đắt giá khác nhưng việc chọn lựa còn phụ thuộc vào việc có phù hợp khi dàn dựng trên sân khấu và bài nhảy không nên các thí sinh cũng gặp hạn chế. Theo chị Tư Phụng, lý do chị và anh Văn Hoàng chọn phân cảnh này trong vở Romeo và Juliet là vì cả hai cũng yêu nhau từ năm chị Phụng mới 16 tuổi và cũng bị gia đình ngăn cản như hai nhân vật trong vở kịch, bởi lúc đó chị Phụng còn quá trẻ. Nghe lời bố mẹ, anh chị cố gắng tập trung vào việc học trước. 12 năm sau, cả hai cưới nhau và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Hiện tại, anh Văn Hoàng 60 tuổi, còn chị Phụng đã bước vào tuổi 53.

Mặc dù chưa chinh phục trọn vẹn 2 giám khảo Việt Hương và John Huy nhưng cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng lại nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Khánh Thi. Nữ giám khảo nhận xét cặp đôi nhảy điệu Waltz được từ đầu đến cuối, nhảy đúng nhạc, đúng dáng, đúng tiêu chuẩn của điệu nhảy này yêu cầu. Theo cô, để nhảy được một vũ điệu tiêu chuẩn Standard rất khó, bởi cả hai lúc nào cũng phải vào đôi, nữ lúc nào cũng phải nhìn bên trái, nam cũng nhìn bên trái nên không có cơ hội nhìn mặt nhau, vậy thì làm sao để biểu cảm cái bài này nhưng mà cô chú vẫn làm được. Các động tác kết nhạc tròn vai, đâu ra đấy nên bài này nếu bỏ qua yếu tố về nội dung điện ảnh thì về yếu tố nhảy cô chấm điểm cả hai điểm tuyệt đối. Tiết mục nhận được tổng số điểm 26.

Video clip tiết mục của cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng:

Cặp đôi Văn Vượng và Thuỳ Trang tiếp tục mang đến cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn qua tiết mục khiêu vũ I Will Always Love You, được lấy ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng của Mỹ The Bodyguard (Vệ sĩ), phát hành năm 1992. Tiết mục tái hiện lại cảnh ấn tượng nhất trong phim đó là lúc chàng vệ sĩ Frank (Văn Vượng) xả thân chiến đấu với băng nhóm xã hội đen, những người đang muốn ám sát nàng diva xinh đẹp Rachel (Thuỳ Trang). Khi thấy một tên giương họng súng về phía Rachel, Frank đã lao tới lấy thân mình đỡ đạn cho cô.

Kết quả là anh bị thương khá nặng. Vì hành động này mà tình cảm của Rachel và Frank ngày càng thắm thiết hơn. Để vào vai chàng vệ sĩ chuyên nghiệp trong tiểu phẩm này, anh Văn Vượng ngoài việc tập vũ đạo, anh còn phải tập võ thuật để có thể diễn cảnh đánh nhau trên sân khấu. Giám khảo Khánh Thi rất tâm đắc với tiết mục này. Cô nhận xét: Tiết mục có sự kết hợp giữa điệu Rumba với khiêu vũ nghệ thuật và khiêu vũ quốc tế. Rất tròn trịa! m nhạc vào từng tiết điệu rất là đúng. Ngạc nhiên nhất là phần cuối chú thể hiện thêm những động tác võ giống như điệu Paso, chú làm rất là được…. Cô chú đang làm cho cháu thấy mê ngược lại cô chú và cháu đang bị cuốn hút bởi cô chú và cả phần thi này”. Giám khảo Việt Hương cho biết chị rất thích cảm xúc của bài thi này bởi chị Thùy Trang phải yêu chồng mình lắm mới có thể diễn xuất được cảnh Rachel thét lên khi nhân vật Frank bị bắn. Chị cũng khen ngợi phần đánh võ của anh Văn Vượng rất tốt bởi việc đưa võ thuật vào bài khiêu vũ không hề đơn giản. Đánh giá tổng quát về bài thi, giám khảo Việt Hương khen chị Thùy Trang diễn xuất quá tốt, anh Văn Vượng kỹ thuật quá đầy đủ. Giám khảo John Huy đánh giá cao về sự mới mẻ mà cả hai mang đến trong đêm thi này. Kết quả, cặp đôi nhận được tổng điểm là 25, tạm đứng ở vị trí thứ 3.

Video clip tiết mục của Văn Vượng – Thùy Trang:

Cặp thí sinh Quý Liêm – Thu Thảo mang đến tiết mục You can’t stop the beat, lấy cảm hứng từ bộ phim Hairspray (Hoa hậu tóc). Tiết mục mang đến không khí sôi động, trẻ trung với điệu nhảy Jive. Theo giám khảo Việt Hương, ở bài thi này, anh Quý Liêm tiếp tục đóng vai trò chủ đạo và dẫn dắt bạn nhảy. Trong khi đó, chị Thảo vẫn còn cảm giác lúng túng trên sân khấu – một trong những khuyết điểm mà chị vẫn chưa khắc phục được qua 3 vòng thi. Giám khảo Việt Hương nhận xét nữ thí sinh chưa thể hiện được thần thái của một nữ hoàng trong cuộc thi Hoa hậu tóc lúc được xướng tên nhận giải và cảm giác giống như đang bị bắt buộc nhảy. Để giúp cho thí sinh nhận ra hạn chế của mình, giám khảo Khánh Thi đã cởi giày lên sân khấu nhảy thị phạm và thể hiện “thần thái nữ hoàng”.

Tuy nhảy bằng chân trần nhưng nữ hoàng dance sport Khánh Thi vẫn thể hiện những bước chân thoăn thoắt điêu luyện. Một lần nữa, Khánh Thi đã chứng minh cho khán giả thấy: Dù mang giày hay là không mang đi chăng nữa, không có điệu nhảy nào có thể làm khó được cô. Tiết mục của cặp đôi Quý Liêm – Thu Thảo nhận được số điểm: 22

Video clip tiết mục của cặp đôi Thu Thảo – Quý Liêm:

Cặp thí sinh Trần Thành – Vũ Bạch dự thi với tiết mục Never Enough, lấy cảm hứng từ phim Bậc thầy của những ước mơ. Đây là bộ phim mà John Huy rất thích nên anh khá mong chờ bài nhảy của cặp đôi. Tuy nhiên, bài nhảy đã không đáp ứng kỳ vọng của anh. Cũng như John Huy, Việt Hương cho rằng bài thi của cặp đôi chưa toát lên được chất điện ảnh. Theo giám khảo Khánh Thi, vấn đề trong bài thi của cặp đôi đó là lựa chọn điệu nhảy Bachata không phù hợp với tiết tấu bay bổng của ca khúc Never Enough. Theo cô, cả hai đã thể hiện đúng trường đoạn trong phim nhưng cách nhảy còn nhẹ nhàng quá. Tiết mục nhận được số điểm 18. Với số điểm này, cặp đôi Trần Thành – Vũ Bạch đã phải chia tay với chương trình Vũ Điệu Vàng.

Tuy dừng chân sớm, song cặp đôi Trần Thành – Vũ Bạch đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong chương trình. Ngoài niềm đam mê với khiêu vũ của cả hai, tình yêu, sự gắn bó và đặc biệt là tinh thần lạc quan của cả hai dù không may bị hiếm muộn sẽ là động lực, cảm hứng cho rất nhiều người.

Video clip tiết mục của cặp đôi Trần Thành – Vũ Bạch:

Kết thúc đêm thi thứ 5 của Vũ Điệu Vàng, bảng B (trên 50 tuổi) hiện chỉ còn 4 cặp đôi là Lệ Dung – Mạnh Hùng, Văn Hoàng – Tư Phụng, Văn Vượng – Thùy Trang, Quý Liêm – Thu Thảo. Cuộc so tài tranh vé vào top 4 của bảng A (35 – 50t) sẽ diễn ra trong tập 6 của chương trình, phát sóng vào lúc 20g30 thứ Ba ngày 17/11/2020 trên kênh HTV7.
Chương trình Vũ Điệu Vàng do Công ty Truyền thông VIT và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện, với sự tài trợ của nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Berocca Performance Mango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here