(SaoZone) – Thời gian qua, việc Minh Béo sau khi phạm tội ấu dâm tại Mỹ đã tiếp tục đăng tuyển diễn viên cũng như tham gia quảng bá các vở diễn của sân khấu mình, tham gia dựng các vở kịch mới… khiến công chúng phẫn nộ, đồng thời đặt dấu hỏi cho các cơ quan quản lý văn hoá nhà nước. 

Trả lời về điều này, trong buổi họp báo định kỳ với UBND TP.HCM hôm nay, đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết hiện tại không có quy định nào có thể cấm diễn Minh Béo.

So VH-TT TP.HCM khuyen Minh Beo khong nen bieu dien
Minh Béo đăng tuyển diễn viên

“Minh Béo sang Mỹ với visa du lịch, nghĩa là đi du lịch chứ không phải thực hiện hoạt động biểu diễn, trong khi đó cơ quan quản lý nhà nước chỉ quản lý các sai phạm xảy ra trong hoạt động biểu diễn”- ông Võ Trọng Nam, PGĐ Sở cho biết.

Cũng theo ông, tuy không thể cấm diễn Minh Béo, nhưng trong các lần làm việc với diễn viên này, Sở đã có khuyến cáo Minh Béo không nên thực hiện biểu diễn vì điều đó sẽ gây phản cảm với công chúng. Ông Võ Trọng Nam cũng cho biết, với trường hợp của Minh Béo, chỉ có một cách là khán giả hãy “hành động hoá” cảm nhận của mình, bằng cách không ủng hộ, không mua vé xem vở diễn có sự tham gia của diễn viên này.

So VH-TT TP.HCM khuyen Minh Beo khong nen bieu dien
Văn bản báo cáo UBND TP về Minh Béo của Sở VH-TT TP.HCM

Thời gian gần đây, diễn viên Minh Béo thường xuyên quảng bá các hoạt động của mình trên trang cá nhân. Theo đó, ngoài việc đăng tuyển diễn viên, Minh Béo còn cho biết đang dựng các vở kịch dành cho thiếu nhi… Riêng các vở kịch tại sân khấu Sao Minh Béo, nam diễn viên phạm tội ấu dâm này vẫn là đạo diễn như từ trước đến nay.

Theo Phunuonline

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here