Sự thật về cuộc thi “Big 8 – Lớn và lâu đời nhất thế giới” mà Kiko Chan chia sẻ sắp tham dự

0
5068

(Saozone.net) – Theo thông tin được biết, Kiko Chan trước đây từng là tiếp viên hàng không cho hãng Vietnam Airline. Cô được cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt biết tới khi đạt Á hậu 4 Miss Lumiere International World – Hoa Hậu Thế Giới Tỏa Sáng 2017. Đây là cuộc thi được đánh giá “ao làng” khi trước đó chưa từng ai biết tới và với thời gian tổ chức vỏn vẹn 1 tuần lễ (31/10 – 5/11).

Cuối năm 2017, công chúng Việt Nam bất ngờ biết đến gương mặt Kiko Chan khi chia sẻ thông tin cô và Kim Lý từng có mối quan hệ yêu đương bí mật cách đây 2 năm. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như tại thời điểm 2 năm trước, Kim Lý không vướng vào tin đồn “cặp kè” với diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Kiko Chan tố Kim Lý "hai mặt".
Kiko Chan tố Kim Lý “hai mặt”.

Sau khi Kim Lý lên tiếng phản bác và phủ nhận mối quan hệ trên, đồng thời cũng mời Kiko Chan làm việc với luật sư và yêu cầu cô đưa ra bằng chứng trước tòa. Để đáp trả Kim Lý, Kiko Chan đã chấp nhận khởi kiện và hứa hẹn sẽ tung ra những bằng chứng cực sốc chưa từng công bố trước đây.

Tại thời điểm Kiko Chan chia sẻ thì Kim Lý đang trở thành tâm điểm khi công khai cặp kè với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dư luận khẳng định rằng, Kiko Chan chỉ đang muốn “ăn theo” sự nổi tiếng nên mới bất ngờ tung tin như vậy.

Đặc biệt chia sẻ của Kiko Chan thu hút sự chú ý từ phía dư luận khi nói rằng: “Chị Hồ Ngọc Hà cũng là fan lớn của em. Em chỉ mong chúc phúc chứ không hề đụng chạm gì hết”. Không biết Hồ Ngọc Hà có phải là “fan lớn” như lời cô nàng nói hay không. Nhưng từ khi vụ việc Kiko Chan lên tiếng chia sẻ chuyện tình cảm, dư luận mới biết đến cô là ai.

Quản lý của Kim Lý chia sẻ tin nhắn của Kiko Chan.
Quản lý của Kim Lý chia sẻ tin nhắn của Kiko Chan.

Kiko Chan như để khẳng định cho công chúng biết mình cũng là một người mẫu “nổi tiếng” khi tỉ mỉ kí tên dưới mẫu bài viết: “Người mẫu, cựu tiếp viên hàng không, Á hậu thế giới: Kiko Chan”. Tuy nhiên, nhiều fan sắc đẹp cũng lên tiếng phản đối về việc Kiko Chan “nổ” khi cố tình ghi sai danh hiệu mà mình có được. Cô chỉ đạt á hậu một cuộc thi “ao làng” nhưng lại tự cho mình là “Á hậu Thế giới”.

Cô nàng ký tên khẳng định như sợ không ai biết mình.
Cô nàng ký tên khẳng định như sợ không ai biết mình.

Sau một thời gian đấu tố qua lại thì sự việc dần chìm xuống và không ai biết kết quả ra sao, thế nhưng công chúng bắt đầu có cái nhìn tiêu cực về cô á hậu “có tuổi mà không có tên” này.

Đầu năm 2018, Kiko Chan lại tiếp tục “khuấy đảo” cộng đồng sắc đẹp Việt khi tiết lộ cô là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại cuộc thi Miss Globe – Hoa hậu Hoàn cầu 2018, cuộc thi mà Khánh Ngân đăng quang vào năm 2017.

Thế nhưng, theo những chia sẻ mới nhất thì cuộc thi mà Kiko Chan tham gia lại là Miss Globe (mới được thành lập từ năm 2016) chứ ko phải là The Miss Globe Beauty Pageant (thường hay gọi là Miss Globe) mà Khánh Ngân đăng quang như trước đó cô bật mí. Hiển nhiên cuộc thi này không hề nằm trong “Big 8” hay “cuộc thi lớn nhất và lâu đời nhất” như Kiko Chan “nổ” trước đó.

Cô chia sẻ việc tham dự Hoa hậu Hoàn cầu trên trang cá nhân.
Cô chia sẻ việc tham dự Hoa hậu Hoàn cầu trên trang cá nhân.

Cụ thể, với công chúng Việt Nam, Miss Globe là cuộc thi còn khá lạ lẫm. Theo như phía đại diện Việt Nam đã chia sẻ, cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1974, với lịch sử 43 năm và được các chuyên gia sắc đẹp quốc tế đánh giá là một trong tám cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Năm 2017, cuộc thi quy tụ 62 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

Ở Miss Globe, đây là lần thứ 3 Việt Nam cử đại diện tham gia. Năm 2013, người đẹp Nguyễn Thị Anh dự thi và lọt top 10. Đến năm 2014, Nguyễn Lê Mỹ Linh tham gia nhưng không đạt giải. Chiến thắng của Khánh Ngân là thành tích cao nhất của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn cầu.

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe tại Albania - đây mới chính là cuộc thi uy tín nhất.
Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017 tại Albania – đây mới chính là cuộc thi uy tín nhất.

Theo tìm hiểu từ một số nguồn tin uy tín, cuộc thi được sáng lập bởi ông Charlie See vào năm 1974, hay nói đúng hơn là được đăng kí bản quyền tại Cục sáng chế và thương hiệu của Washington DC vào năm 1975.

Trước đó, cuộc thi đã được tổ chức từ năm 1925 với tên gọi ban đầu là Pageant of Pageants (tạm dịch: Cuộc thi của những buổi tiệc tùng). Người chiến thắng sẽ giành vương miện mà ngày nay gọi là Miss Globe. Á hậu 1 và 2 sẽ lần lượt nhận danh hiệu là Miss Tourism International – Hoa hậu du lịch quốc tế và Model of Models – Người mẫu của các người mẫu. Á hậu 3 và 4 cũng có tên gọi riêng là Dream Girl International – Quý cô mộng mơ quốc tế và Miss Intercontinental – Hoa hậu liên lục địa.

Sau đó, vì một lí do đến nay vẫn chưa được tiết lộ, những người chủ chốt hoặc từng cộng tác chung với Charlie tách ra sản xuất riêng những phiên bản Miss Globe khác nhau. Hiện nay có đồng thời 4 tổ chức cùng tuyên bố là nhà sản xuất chính thức của cuộc thi Miss Globe.

Logo 4 tổ chức (theo thứ tự từ trên xướng dưới, từ trái qua phải) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Panama và Canada.
Logo 4 tổ chức (theo thứ tự từ trên xướng dưới, từ trái qua phải) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Panama và Canada.

Phiên bản đầu tiên là Miss Globe International có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc công ty RCA Global Entertainment Co. điều hành bởi Rasim Aydın. Cuộc thi này đã gián đoạn không tổ chức khoảng 5 năm nay.

Phiên bản thứ hai là The Miss Globe Beauty Pageant có trụ sở tại Canada thuộc tổ chức Deliart Association được sản xuất bởi Petri Bozo. Tuy nhiên, phiên bản này lại được tổ chức thường xuyên tại Albania. Đây chính là cuộc thi mà Khánh Ngân đăng quang năm 2017 và cũng là cuộc thi uy tín nhất, được cộng đồng quốc tế công nhận trong 4 phiên bản.

Miss Globe tiếp tục có phiên bản thứ ba nhưng nó lại có trụ sở tại Panama do tổ chức World Beauty Organization điều hành và chịu trách nhiệm bởi Luis Pitti Sagrera.

Phiên bản cuối cùng được thành lập vào năm 2016 cũng với tên gọi Miss Globe, nó được điều hành bởi Albert Xhaferri and Dickson Ng, thông qua tập đoàn Miss Globe Group Inc. ở Canada. Năm 2016 cũng là năm đầu tiên cuộc thi tổ chức tại Cộng hòa Dominican với sự lên ngôi của đại diện Mỹ Mary Ryelie Espiritu.

Ngoài ra, phiên bản này cũng lên tiếng khẳng định họ mới chính là bản gốc của cuộc thi sau khi có trong tay nhãn hiệu đăng kí độc quyền từ Charlie See. Đây chính mới chính xác là cuộc thi mà Kiko Chan sẽ tham dự.

Thế nên, dù cho cuộc thi của Kiko Chan tham dự tuyên bố lại quyền sở hữu cuộc thi xuất phát từ nhà sáng lập Charlie See, nhưng sự non trẻ và độ phủ sóng kém của nó đã làm cho bản gốc này trở về điểm xuất phát ban đầu.

Mặc dù vậy, có một điều khó hiểu là cả 4 tổ chức trên đều sử dụng chung một kết quả về người chiến thắng các năm, trừ một số năm họ tổ chức thi riêng. Do có sự lộn xộn và tranh chấp lẫn nhau nên việc theo dõi kết quả cũng như nhận biết được đâu là cuộc thi uy tín gây nhiều khó khăn cho công chúng.

Một điều khá buồn cười rằng, ngay chính Kiko Chan cũng không biết mình đang tham gia phiên bản Miss Globe nào. Ban đầu thì cô chia sẻ mình tham gia Miss Globe mà Khánh Ngân đăng quang, nhiều ngày sau thì cô lại cho biết sẽ tham gia Miss Globe International. Và ngày hôm qua (16/1), hình ảnh Kiko Chan công bố là thí sinh chính thức nhưng lại là cuộc thi Miss Globe mới được thành lập năm 2016.

Đầu tiên cô thông báo sẽ tham dự Miss Globe 2018, cuộc thi mà Khánh Ngân đăng quang...
Đầu tiên cô thông báo sẽ tham dự Miss Globe 2018, phiên bản mà Khánh Ngân đăng quang…

2

...Sau đó cô lại cho hay mình sẽ tham dự Miss Globe International của Thổ Nhĩ Kỳ....
…Sau đó cô lại cho hay mình sẽ tham dự Miss Globe International – phiên bản của Thổ Nhĩ Kỳ….
...Vào ngày hôm qua cô lại thông báo mình sẽ tham dự Miss Globe tổ chức tại Trung Quốc.
…Vào ngày hôm qua cô lại thông báo mình sẽ tham dự Miss Globe – phiên bản mới thành lập năm 2016, tổ chức tại Trung Quốc.

Qua những thông tin trên có thể thấy, sự “nổ” của Kiko Chan là không có điểm dừng và ngày càng lớn hơn. Chính vì thế, cư dân mạng đã gán cho Kiko Chan biệt danh “Miss Bom Mìn” vì những phát ngôn “nổ tung trời” của cô.

Ảnh: S.T

Matthews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here