(SaoZone) – Khi được đưa vào phòng xét xử, hoa hậu Phương Nga dứt khoát: “Bị cáo giữ nguyên những lời khai trước. Bị cáo không lừa đảo ai cả, bị cáo không có tội gì hết”.

14h chiều 22/6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Mở đầu phiên tòa là phần xét hỏi đối với hoa hậu Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội), người bị cáo buộc chủ mưu vụ án.

Trước đó, trong phần xét hỏi Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, ngụ TP.HCM), người bị cho đã tiếp tay hoa hậu lừa tiền ông Mỹ, bị cáo vẫn khẳng định mình bị oan. Trong khi đó, hoa hậu Phương Nga tiếp tục thực hiện quyền im lặng của mình trong phiên tòa lần này.

Cũng trong phần xét hỏi, lời khai của bị hại Cao Toàn Mỹ có nhiều mâu thuẫn trong việc khai nhận số lượng nhà đã nhờ Phương Nga mua giúp.

Trước khi kết thúc phiên tòa ngày 22/6, luật sư bào chữa cho Phương Nga, ông Nguyễn Đình Dũ đã trình lên HĐXX chứng cứ mới của vụ án.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào 8h sáng ngày 23/6.

  • Hoa hậu Phương Nga thực hiện quyền im lặng tại tòa

    14h: HĐXX tiếp tục phần xét hỏi, một lần nữa hoa hậu Phương Nga nói: “Kính thưa HĐXX, bị cáo giữ nguyên lời khai”. Nga giải thích việc im lặng trong quá trình điều tra là vì không tin tưởng cơ quan điều tra.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 1

    Trước đó, khoảng 13h50, bị cáo Phương Nga và Thùy Dung được áp giải đến tòa để chuẩn bị cho phiên xét xử chiều nay. Nga vẫn giữ được nét tươi tỉnh, tự tin bước vào pháp đình. Bị hại của vụ án, ông Cao Toàn Mỹ cũng có mặt trước phiên xét xử.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 2

    Luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga trình lên HĐXX lời khai của hoa hậu được ghi nhận tại trạm giam. Đồng thời, hoa hậu người Việt tiếp tục thực hiện quyền im lặng trong phiên toà lần này.

  • Người thân hoa hậu Phương Nga vỗ tay tại tòa

    14h30: Trả lời HĐXX, ông Cao Toàn Mỹ cho rằng mối quan hệ giữa mình với Phương Nga là mối quan hệ đồng nghiệp thông qua một lần tuyển dụng. “Sau đó hai bên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đến năm 2012 Nga có nói với tôi về việc mua nhà”, ông Mỹ nói. Ông Mỹ trình bày lý do mua những căn nhà mà hoa hậu Phương Nga giới thiệu vì mục đích kinh doanh, không để ở.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 3

    Ông cũng cho biết thêm, mọi thoả thuận về việc mua nhà đều do Phương Nga đứng ra đàm phán, ông Mỹ không trực tiếp tiếp xúc với người bán. Ngay lúc ký hợp đồng mua căn nhà quận 2 (TP.HCM), ông Mỹ đã chuyển cho Phương Nga 6 tỷ đồng. Sau đó, vì chưa thu xếp được tiền, ông Mỹ chỉ chuyển thêm cho hoa hậu 544 triệu đồng.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 4

    Theo ông Mỹ, vì hoa hậu Phương Nga đã đưa ra được tất cả các chứng từ như sổ hồng, thoả thuận mua bán nhà giữa Phương Nga và chủ căn nhà quận 1 (TP.HCM), nên ông Mỹ mới tiến hành giao dịch căn nhà này. Trả lời HĐXX về việc mâu thuẫn giữa số tiền mà ông Mỹ đã chuyển khoản cho Phương Nga và số tiền đại gia này khai nhận trong quá trình điều tra, ông Mỹ giải thích do trước đó ông đã đưa tiền mặt cho Phương Nga.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 5

    Theo cáo trạng, ông Cao Toàn Mỹ khai đơn tố cáo Phương Nga mượn tiền mở Spa nhưng không trả là do người khác làm, nhưng tại phiên toà hôm nay, ông Mỹ khẳng định đơn tố cáo ấy do chính ông trực tiếp làm. Ngoài ra, theo lời khai của ông Mỹ trước đó, đại gia này đã nhờ Phương Nga và Thuỳ Dung mua giúp 2 căn nhà.

    Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn hôm nay, ông Mỹ lại trả lời rằng ông không nhớ chính xác số căn nhà đã nhờ hoa hậu mua. Gia đình Phương Nga và người đến dự phiên toà tỏ ra vui mừng, đồng loạt vỗ tay trước sự ngập ngừng của đại gia Cao Toàn Mỹ.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 6

    Khi được chủ toạ Vũ Thanh Lâm thẩm vấn: “Có khi nào ông không khai về căn nhà số 7 không?”, ông Mỹ chỉ trả lời rằng mình không nhớ rõ.

    Đối với những bức thư tình cảm mà ông Mỹ đã gửi cho Phương Nga, ông Mỹ hỏi Nguyễn Đức Thuỳ Dung: “Vậy Thuỳ Dung có nhớ nội dung chính xác của những bức thư đó không?”. Bị cáo Thuỳ Dung trả lời rằng, vì thời gian đã quá lâu, cô chỉ nhớ những bức thư đó có nội dung là những lời yêu thương của đại gia gửi tới hoa hậu.

    Bạn thân của hoa hậu Phương Nga phản cung

    15h30: HĐXX thẩm vấn bị cáo Thùy Dung. Khi được đại diện Viện KSND hỏi: “Khi bị cơ quan điều tra bắt, bị cáo có thấy mình bị oan không?”. Thuỳ Dung khẳng định mình bị vu oan nhưng Thùy Dung không dám kêu oan mà khai báo theo những gì một phụ nữ tên Phương đã dặn dò trước đó, với hy vọng được bà này giúp đỡ.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 7

    Dung cũng khai rằng: “Vì kiến thức pháp luật của bản thân quá hạn chế nên bị cáo mới ký vô tờ giấy xác nhận đã nhận tiền của anh Mỹ”. Song, nữ bị cáo này cho rằng cô không còn sự lựa chọn khác vì ông Mỹ liên tục nhắn tin cho Dung với nội dung sẽ cho hoa hậu Phương Nga và cô vào tù, khiến Dung vô cùng lo lắng.

    Một lần nữa, Thuỳ Dung khẳng định những bản tự khai trước đó của mình đều do điều tra viên đọc cho cô viết. “Chính vì thế bị cáo mới có thể ghi rõ ràng thời gian giao dịch, diện tích căn nhà”, Dung nói.

    Ngoài ra, Dung bác bỏ lời khai của bạn trai mình khi anh này khai nhận không hề biết mối quan hệ tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ. “Anh Nghĩa (bạn trai của Dung) đã khai không đúng sự thật, bị cáo và anh Nghĩa từng đến nhà Nga ở và trong thời gian đó anh Mỹ thường xuyên đến thăm Phương Nga. Anh Nghĩa còn giúp Phương Nga làm bản di chúc”, Dung nói.

    Hoa hậu Phương Nga từ chối trả lời Viện kiểm sát

    16h00: Đại diện Viện KSND quay sang hỏi hoa hậu Phương Nga về việc tại sao cô không đưa ra quan điểm của mình tại toà. Phương Nga trả lời: “Không phải bị cáo không hợp tác, mà vì bị cáo muốn thực hiện quyền im lặng của mình, bị cáo xin phép không trả lời lý do”.  Phương Nga nói thêm: “Lời khai trước khi bị cáo bị bắt tạm giam, bị cáo bị bắt ép, xúi giục. Sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo rất mông lung, bị cáo không dám tin tưởng vào ai, nhất là cơ quan điều tra”.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 8

    “Im lặng không có nghĩa là đồng ý hay nhận tội, im lặng chỉ là im lặng”, Phương Nga khẳng định. Cô tỏ ra dứt khoát khi nói rằng: “Bị cáo sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của VKS, mong VKS tôn trọng quyền im lặng của bị cáo”.

    Một lần nữa, người thân của Phương Nga và những người tham gia phiên xét xử đồng loạt vỗ tay vì câu trả lời dứt khoát, quả quyết của hoa hậu. Tuy nhiên, việc này đã làm ảnh hưởng đến trật tự phiên toà, nên chủ toạ đã yêu cầu những người tham gia phiên xét xử phải giữ im lặng.

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 9

    “Bị cáo rất thất vọng”, Phương Nga nói và lắc đầu khi được HĐXX hỏi về cảm nhận sau khi nghe đại diện Viện KSND công bố cáo trạng.

  • Luật sư của hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp chứng cứ mới

    16h15: Trước khi HĐXX vào tạm nghỉ, vị luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga bất ngờ cung cấp thêm chứng cứ mới của vụ án. Sau đó, luật sư bào chữa cho bị hại Cao Toàn Mỹ đề nghị HĐXX công bố công khải toàn bộ chứng cứ có trong vụ án.

    Luật sư Nguyễn Đình Dũ, người bào chữa cho hoa hậu Phương Nga, phát biểu: “Những chứng cứ mà tôi cung cấp có liên quan trực tiếp đến danh dự và uy tín của đơn vị mà tôi đã xác minh này, mong HĐXX giữ bí mật”.

    16h20: HĐXX tạm nghỉ để hội ý, trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

  • Mẹ hoa hậu Phương Nga: Có người xúi tôi chạy án

    16h30: Trong lúc HĐXX tạm nghỉ để hội ý, bà Hồ Mai Phương, mẹ của hoa hậu Phương Nga chia sẻ: “Tôi biết con tôi bị oan từ lâu lắm rồi, có người còn dẫn dắt tôi hơn một năm rưỡi, cô ta xúi giục tôi chạy án cho con. Nhưng tôi biết đó là việc làm phạm pháp, nếu tôi vướng vào vòng lao lý nữa, ai sẽ là người cứu con tôi?”

    Hoa hau Phuong Nga doi dap 'nay lua' voi Vien kiem sat hinh anh 10
  • Hoa hậu Phương Nga cười khi Cao Toàn Mỹ trả lời bất nhất Trong phần trả lời HĐXX, Cao Toàn Mỹ nhiều lần ấp úng. Khi chủ tọa nhắc nhở trong hồ sơ ông Mỹ có những điều bất nhất, Phương Nga mỉm cười, người nhà đồng loạt vỗ tay.
  • Kết thúc ngày xét xử đầu tiên

    16h45: Chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa hôm nay. Vụ án hoa hậu Phương Nga bị cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ sẽ được tiếp tục xét xử vào 8h ngày mai, 23/6.

    Hoa hậu Phương Nga: ‘Bị cáo không tin tưởng Viện kiểm sát’ Trong phần đối chất với VKS, hoa hậu Phương Nga một mực giữ quyền im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Phương Nga khẳng định cô không tin tưởng VKS
    Cuộc đối chất kịch tính giữa hoa hậu Phương Nga với Viện kiểm sát Phương Nga trả lời: “Không phải bị cáo không hợp tác, mà vì bị cáo muốn thực hiện quyền im lặng của mình, bị cáo xin phép không trả lời lý do”.
    Theo Zing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here