(SaoZone.net) – Trong bộ phim “Gái già lắm chiêu 2” được ra rạp vào dịp Giáng sinh, Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành một cô gái 34 tuổi giàu có, sự nghiệp đang trên đà danh vọng với một chương trình rating cao ngất ngưỡng: Showbiz Secret. Người đẹp tiết lộ đây là vai diễn viên cô tìm kiếm bấy lâu để chứng tỏ sự lột xác của mình với hình ảnh chín chắn, trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến nữ diễn viên hào hứng và yêu thích vai diễn Ms.Q trong dự án này là bởi vì “được mặc đẹp”. Các vai diễn trước đó của Lan Ngọc đều là những hoàn cảnh éo le như “Trúng số”, “Cánh đồng bất tận”, hoặc cô gái chất phác như “Vừa đi vừa khóc”. Kể cả “Cô Ba Sài Gòn”, người đẹp cũng diện chủ yếu trang phục áo dài xưa.

Trong khi đó, “Gái Già Lắm Chiêu 2” ghi điểm với sự đầu tư về thời trang cho các diễn viên trong phim, đặc biệt là vai Ms.Q của Ninh Dương Lan Ngọc. Bên cạnh việc cùng NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Thuỷ Nguyễn và Stylist Thanh Trúc Trương chỉ đạo phần thời trang cho toàn bộ diễn viên, Giám đốc thời trang Lâm Gia Khang còn thiết kế riêng cho Ninh Dương Lan Ngọc hơn 50 bộ trang phục để mặc trong suốt 100 phút của phim.

Sau khi “Gái già lắm chiêu 2” công chiếu, người hâm mộ dành những lời “có cánh” cho những thiết kế đặc sắc mà Lâm Gia Khang sử dụng trong phim. Nhà thiết kế bám sát vào nhân vật với phong cách sang chảnh, đẳng cấp, phù hợp với công việc để lên ý tưởng cho các trang phục. Nếu như khi đến văn phòng, Ms.Q thường diện những thiết kế có gam màu trung tính như đen, kem, trắng và phối với phụ kiện hàng hiệu đắt tiền thì lúc xuất hiện cùng hội bạn thân, cô lại ghi điểm bởi phong cách trẻ trung nhưng vẫn giữ được phong thái sang chảnh vốn có của mình.

Nhà thiết kế Lâm Gia Khang cho hay: “Đây là một thử thách của tôi với vai trò mới mà giám đốc thời trang của một phim điện ảnh có sự đầu tư lớn về phần trang phục, thời trang trong phim. Tôi và đạo diễn làm việc trên kịch bản từ giai đoạn đầu tiên để nắm bắt được yêu cầu cụ thể, bối cảnh tương ứng với từng phân đoạn và tâm lý nhân vật Ms Q để lên ý tưởng màu sắc, chất liệu và kiểu dáng cho trang phục để làm sao phù hợp với hoàn cảnh và góp phần miêu tả được giai đoạn mà nhân vật đang trải qua.”

Bên cạnh việc phù hợp với công việc, hình ảnh thì lựa chọn trang phục theo từng giai đoạn tâm lý, tình cảm của nhân vật cũng được Lâm Gia Khang chú trọng. Cách ăn mặc, phối đồ của nhân vật Ms Q cũng vì thế được thay đổi sao cho phù hợp nhất với kịch bản yêu cầu.

Nếu ở giai đoạn đầu, Ms Q đang trên đà danh vọng với sự thành công nhất trong sự nghiệp thì Ms Q sử dụng trang phục hiện đại, màu sắc tươi sáng, phần phụ kiện ánh kim, metalic cũng được sử dụng để tăng thêm phần sang chảnh, quyền lực. Mái tóc gợn nhẹ, xoã tự nhiên và thời thượng.

Ở giai đoạn khi cô bắt đầu gặp phải những khó khăn buộc phải đối mặt với việc sự nghiệp tụt dốc. Nhà thiết kế đã ngưng cho Ms Q mặc váy và đầm mà thay vào đó là những chiếc quần ống suông, để thêm phần năng động và vội vã. Kiểu tóc lúc này cũng được buộc cao lên tự nhiên để thể hiện một tâm trang lo lắng, bận rộn đầy lo toan trong công việc.

Giai đoạn lên kế hoạch tán tỉnh phi công trẻ, Ms Q được nhà thiết kế cho diện những chiếc đầm cổ rộng, khoe những nét gợi cảm, quyến rũ. Lâm Gia Khang sử dụng chất liệu ren, linen với màu sắc nhã nhặn hơn như kem, be, trắng, tránh đi những màu tối đúng tâm lý của gái già đi tán tỉnh phi công, sợ mình bị dừ so với chàng trai trẻ.

Nhà thiết kế chỉ sử dụng hai bộ trang phục có màu sắc rực rỡ trong phim. Tưởng là lệch tông với tổng thể trang phục với toàn màu đen, trắng… thế nhưng đây là một chủ ý rất tinh tế và thông minh để lột tả được sự thay đổi trong tình cảm của nhân vật Ms Q.

Bộ váy lụa vàng lả lơi duy nhất mà Ms Q mặc trong buổi tiệc BBQ bên bể bơi để thể hiện được sự giả dối trong chuyện tình cảm mà Ms Q đang bày ra để lợi dụng chàng Jack nhẹ dạ cả tin. Rồi đến buổi dạ tiệc lãng mạn, Lâm Gia Khang đã cho Ms Q diện bộ váy đỏ thiết kế đặc biệt với phần thân được biến tấu từ hình trái tim đỏ rực. Thể hiện được tình cảm đang hừng hực trong trái tim Ms Q.

Trang phục do NTK Lâm Gia Khang thiết kế riêng cho Ninh Dương Lan Ngọc đã góp phần giúp diễn xuất của nữ diễn viên thêm ấn tượng. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên tổ chức riêng một show thời trang chuyên nghiệp để trình diễn tất cả các trang phục từ trong phim. Có thể nói, “Gái già lắm chiêu 2” như là một sàn diễn thời trang trên màn ảnh rộng của NTK Lâm Gia Khang.

“Gái già lắm chiêu 2” được chỉ đạo bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Phim đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here