(SaoZone) – Nạn trộm chó từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Số lượng chó bị trộm ngày càng nhiều và thủ đoạn của bọn cẩu tặc cũng ngày càng tinh vi hơn. Nhìn chó nhà bị trộm hoặc bã chết mà không làm gì được là cảm giác đau đớn và xót xa mà không ai muốn trải qua. Dàn diễn viên Kẻ Trộm Chó đã cùng nhau lên tiếng nói về vấn đề này.

Vừa qua, nhà sản xuất Kẻ Trộm Chó tung ra đoạn clip ngắn ghi lại những phát biểu và cảm nghĩ của dàn diễn viên chính tham gia trong phim về vấn nạn trộm chó hiện nay. Chó là loài động vật thân thiết, trung thành và sống rất có tình cảm. Từ lâu, chúng đã trở thành những người bạn không thể thiếu của con người. Chúng cùng ta lớn lên, cùng ngắm nhìn những buồn vui trong cuộc sống, cùng bên cạnh ta trong những giai đoạn khó khăn. Vậy, hình ảnh người bạn tri kỷ ấy bị thuốc chết hay bị trộm trong chính vòng tay ta, bạn thấy như thế nào?

IMG_9112

Trương Mỹ Nhân góp tiếng nói kêu gọi bảo vệ chó

Hằng tuần, đều đặn rải rác trên khắp cả nước là hơn cả trăm vụ trộm chó xảy ra, từ đó nâng số lượng chó bị trộm hằng năm lên con số hàng nghìn. Thật kinh khủng khi những chú chó bị trộm ấy chỉ có chung một kết cục là trở thành món ăn cho con người. Thật ra, trộm chó không phải là vấn đề xã hội mới và quá nóng bỏng, nhưng những năm gần đây, khi những câu chuyện trộm chó “ly kỳ” được phát giác trên mạng xã hội, người ta mới nhận thức được sự tàn nhẫn và độ nguy hiểm của bọn cẩu tặc. Chó bị giết bằng bã hoặc thòng cổ lôi sống đến bán cho lò cầy. Khi bị chủ nhân phát hiện, cẩu tặc còn thủ sẵn vũ khí như dao, kéo, mã tấu, thậm chí là súng để “xử” đẹp nếu chủ nhân manh động. Tình thế bất lực nhìn chú chó yêu thương như người thân bị lôi đi trước mặt mà không làm được gì, còn gì cay độc và khắt nghiệt hơn. Tiếng ăng ẳng vang vọng khắp góc trời ám ảnh trong tâm trí những người mất chó.

IMG_9458Tuy vậy, những tên cẩu tặc nguy hiểm ấy nhiều lúc cũng lâm vào tình cảnh bi đát không kém khi bị người dân phát hiện và vây đánh dở sống dở chết. Vụ cẩu tặc trộm chó ở Biên Hòa, cẩu tặc bị người dân tấn công đến vỡ hộp sọ và đốt xe, đủ để thấy sự phẫn nộ của những người bị mất chó và nỗi bức xúc của xã hội. Không cổ súy cho việc đánh người, nhưng có lẽ trong tích tắc, đó là cách duy nhất mà thân chủ có thể nghĩ ra để trừng trị kẻ ác. Tình cảm con người khi ấy đã không còn, sự giận dữ đã chiếm đóng hết tâm trí con người như thế đồng tiền làm mờ mắt bọn cẩu tặc khiến chúng rơi vào cảnh khổ này. Xã hội có những câu chuyện như thế khiến con người ta sợ và bớt yêu thương nhau, thay vào đó là sự cảnh giác, đề phòng nhau.

IMG_9102Vậy tại sao, không cùng nhau dang tay ra bảo vệ chó nói riêng và thú cưng nói chung, kể cả những người không nuôi chó, để không có chú chó nào bị bắt nữa, để không ai có lý do để phẫn nộ nữa. Vậy tại sao, những kẻ lỡ đường không quay đầu lại để một lần nữa chọn con đường đúng đắn cho mình, để không ai có lý do để sai lầm. Sẽ là rất khó nhưng không có nghĩa là không thực hiện được khi cả bạn, tôi, chúng ta cùng nhau đứng lên và lên tiếng cho 1 lần và mãi mãi. Tiếng nói của bạn bằng cả tinh thần và hành động sẽ là vũ khí cho chính bạn trong cuộc chiến bảo vệ những người bạn thú cưng thân tình. Đó là việc nên làm và cần được làm, không vì lý do lợi nhuận hay lợi ích của cá nhân ai, mà là cho bảo vệ cho lương tâm và tình thương của con người đối với những chú chó và cả những con người lỡ lầm bên cạnh chúng ta. Chúng ta tin rằng, niềm tin ở những con ngời cạnh nhau có thể tìm lại.

Hãy cùng lắng người để nghe họ, những người đã từng bị mất trộm chó lên tiếng. Hôm nay, họ tham gia dự án Kẻ Trộm Chó không phải với tư cách diễn viên, mà là những người cùng khổ đã từng mất chó và đồng điệu với nỗi đau canh cánh suốt bao năm của đạo diễn Ngụy Minh Khang dành cho người bạn Phèn đã bị trộm trong chính vòng tay mình.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn tung ra thêm hai teaser của hai ca khúc được dùng trong phim. Một là “Yêu là không cần nói” do Tăng Nhật Tuệ sáng tác, với giai điệu nhẹ nhàng, trong sự lãng mạng, sâu lắng của tình yêu do Bảo Uyên và Tino thể hiện. Hai là câu chuyện “Ông già mù và con chó” do Nguyễn Văn Chung sáng tác, ca khúc thể hiện sự da diết, dây dứt lòng người do Bùi Caroon “kể”. Chỉ cần nghe và xem những thướt phim ngắn giới thiệu thôi cũng đủ khiến ta phải lắng đọng yêu thương và suy tư về cuộc sống và con người cùng những hình ảnh và ca từ hết sức ý nghĩa.

Kẻ Trộm Chó chính thức được khởi chiếu từ ngày 06.10.2017 trên toàn quốc.

Anh Như

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here