(SaoZone.net) – Nói tới nét đẹp Á Đông, không thể không nói tới làn da trắng tựa ngọc. Nên dưỡng trắng như thế nào, để làn da có thể tự tin toả rạng và thể hiện sức hút tính nữ độc nhất cho nàng?

“Vị thế” làn da trắng

Cũng không khó để nhận ra, nếu làn da rám nắng, bánh mật là “tiêu chuẩn” của con gái phương Tây, thì đối với con gái châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam – nơi ngành công nghiệp làm đẹp phát triển mạnh mẽ, chuẩn mực để hoàn thiện cái Đẹp là làn da trắng sứ trong mơ.

Ngạn ngữ Nhật có câu: “Làn da trắng che phủ mọi khuyết điểm”. Làn da trắng chuẩn mực cần đảm bảo đủ các yếu tố: sắc diện hồng hào, trắng sáng, da căng bóng đủ ẩm, mướt mịn khoẻ khoắn. Làn da trắng sứ mang lại cảm giác trong trẻo, ngọt ngào nhưng ánh lên nét rạng rỡ như đang chiêm ngưỡng lớp ngọc báu ẩn mình trong vỏ trai. Đó cũng lý giải tại sao mọi khuyết điểm dường như không còn lộ rõ khi vẻ đẹp trở nên quyền lực hơn khi chủ nhân sở hữu nước da không tì vết, bừng toả tự tin từ trong thần thái.

Làn da trắng và sức hút nữ tính của vẻ đẹp Á Đông

Trong quan niệm của người Á Đông xưa, chỉ có những người thuộc tầng lớp quý tộc, giàu có, những cô tiểu thư đài các mới có thể sở hữu làn da trắng. Không phải làm việc cơ cực, ở trong khuê phòng riêng mà không phải tiếp xúc với ánh nắng khắc nghiệt, nên làn da trắng không tì vết phản ánh cuộc sống bọc trong nhung lụa của họ – theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng ngày nay, cuộc sống hiện đại với công nghệ tân tiến, phát triển không ngừng, quan niệm về làn da trắng cũng thay đổi. Làn da trắng cũng có thể được thừa hưởng từ gen, do sắc tố da của mỗi người, hay cũng có thể do được chăm sóc, nâng niu đúng cách. Dù nàng có bận bịu, hay phải tiếp xúc với khắc nghiệt môi trường, ánh sáng xanh, làn da vẫn có thể trắng sứ như mơ nếu biết cách bảo vệ và dưỡng da hợp lý.

Sức hút nữ tính

Vậy làn da trắng mang đến sức hút gì mà các nàng sẵn sàng kiên trì và hy sinh để đạt được nó?

Sức khoẻ làn da

Làn da trắng không chỉ đại diện cho nhan sắc mơ ước, mà còn phản ánh một sức khoẻ tốt của làn da từ bên trong. Sắc diện hồng hào, tươi tắn thể hiện người có vận khí tốt, khí huyết lưu thông ổn định. Sự mịn màng, căng mướt thể hiện làn da đủ ẩm, đủ nước, ngăn chặn và đẩy lùi quá trình lão hoá diễn ra sớm. Và đặc biệt, sắc trắng trong trẻo cho thấy làn da được đào thải hiệu quả các hắc tố bên trong, giảm thiểu tối đa hình thành nám, sạm, tàn nhang, tăng cường sự trẻ hoá cho làn da.

Nữ hoàng mix & match

Trong tất cả các sắc tố da, thì làn da trắng được cho là dễ phối đồ với nhiều tông màu nhất. Nàng có thể khoác lên mình style trong trẻo, nữ tính, thướt tha với trang phục tông màu sáng, pastel vì đã có làn da tôn lên vẻ rạng rỡ, tinh khiết tựa pha lê. Nhưng cũng có thể biến hình ngọc ngà, kiêu sa, quý phái với những tông màu trầm, đậm, bởi làn da trắng tương phản khiến cho chủ nhân thêm phần nổi bật.

Đẹp da đổi vận

Làn da là hiện thân cho sắc đẹp bề ngoài và sức khoẻ từ bên trong, nên từ đó hội tụ được sức mạnh dung hoà từ vạn vật, đem đến vận khí tốt cho người sở hữu. Không thể phủ nhận làn da sáng sủa dễ tạo thiện cảm, ấn tượng tốt với người đối diện, mang đến những năng lượng tích cực, sự tự tin, hoà khí suôn sẻ. Nhìn vào những mĩ nhân của showbiz nổi tiếng với làn da trắng,… ta cũng có thể hình dung phần nào tại sao lại nói “đẹp da đổi vận”.

Dưỡng trắng da, chứ đừng “tẩy trắng da ”!

Vì làn da trắng là đáng để theo đuổi, nên không ít người sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền bạc và tâm sức để giữ cho làn da mình đạt được sắc diện hoàn hảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta mù quáng và dễ dàng tin tưởng vào những phương pháp làm trắng được quảng cáo là “tức thì”, “trắng bật tông chỉ với 1 lần sử dụng”, “thần tốc”. Thị trường tràn lan những loại kem trộn, những hỗn hợp tắm trắng với công dụng hào nhoáng, nếu tiếp cận tới những ai thiếu hiểu biết, sẽ không chỉ tốn kém, và còn đang trực tiếp mang đến mối nguy hại cho làn da bởi các thành phần có hại.

Làm đẹp là cả một quá trình, và cần được duy trì, củng cố, chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng tạm thời. Dưỡng trắng da cũng vậy, vì đó còn là sự kết hợp của các yếu tố cả bên trong và bên ngoài. Làn da cần được nâng niu, bổ sung độ ẩm để củng cố cấu trúc da thường xuyên, cần được bổ sung các vitamin và dưỡng chất để ngăn chặn sự sản sinh của các hắc tố melanin từ gốc. Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đến từ Nhật Bản Menard, với trái tim chân thành và nỗ lực nhiều năm nghiên cứu ra những sản phẩm tốt nhất, mang đến dòng sản phẩm Fairlucent – dưỡng trắng và trị nám từ gốc cùng các thành phần quý hiếm từ chiết xuất cây Bạch Liễm, tảo Eklonia, Vitamin C – APMN… góp phần thực hiện hoá “giấc mơ làn da trắng sứ” cho phụ nữ Á Đông.

Chi tiết về Fairlucent, xem thêm tại: https://bit.ly/3cLWL8K

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here