(SaoZone.net) – Tháng 10 năm nay, 28 bạn trẻ – những thanh niên ưu tú của Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham gia chương trình ngoại giao nhân dân danh gia “Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản” (SSEAYP) lần thứ 45.

Đoàn đại biểu SSEAYP 45 tại Dinh Độc Lập

Kỷ niệm chuyến hải trình tròn 45 tuổi, SSEAYP sẽ đi qua 5 quốc gia Nhật Bản, Brunei Darussalam, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Không những thế, hai nước Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Để đánh dấu 2 sự kiện quan trọng này, các đại sứ thiện chí đến từ đoàn đại biểu Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng và truyền thông để lan tỏa tinh thần “Embracing Việt Nam – ôm trọn tinh hoa nước Việt” đến cộng đồng.

Các đại biểu SSEAYP 45 tại Nhà hát lớn Hà Nội

Sau những dự án cá nhân và hoạt động “Nghệ thuật từ nhựa”, các đại biểu Việt Nam của SSEAYP 2018 đã bắt tay thực hiện dự án “Quốc kỳ ôm trọn Việt Nam”. Trong hoạt động này, họ đã cùng nhau diện áo cờ đỏ thắm nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018). Với chiếc áo Xuyên Việt được thiết kế đặc biệt, 28 đại biểu từ Nam chí Bắc đã mang quốc kỳ đến những địa danh nổi tiếng trên khắp miền đất nước. Tại Hà Nội, áo cờ Xuyên Việt đã đi qua quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Nhà hát lớn Hà Nội. Không những thế, đại biểu SSEAYP Việt Nam còn có mặt tại cầu Rồng, Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ở thành phố Hồ Chí Minh, sức trẻ của quốc kỳ Việt Nam đã được cái đại biểu trẻ lan tỏa đến cộng đồng tại các địa điểm lịch sử, sầm uất bậc nhất như tòa nhà Ủy ban nhân dân TP.HCM, Bưu điện Thành Phố và Dinh Thống Nhất – nơi đánh dấu sự độc lập của đất nước. Ngoài ra, sắc đỏ của chiếc áo cờ còn tô thắm cụm cờ ASEAN tại công viên bến Bạch Đằng. Đặc biệt, các đại biểu SSEAYP Việt Nam còn lan tỏa sức sống và hào khí đất nước tại Landmark 81 – công trình cao nhất Đông Nam Á và là niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự “Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản” 2018 xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của đồng phục Xuyên Việt uniform và Bitis Hunter trong các hoạt động này.

Processed with VSCO with au5 preset

Bên cạnh niềm vui Quốc Khánh, dự án “Quốc kỳ ôm trọn Việt Nam” của đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam lần thứ 45 còn mong mỏi hòa cùng niềm vui dân tộc tại ASIAD 2018. Vừa qua, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc giành Huy Chương Vàng tại bộ môn nhảy xa nữ, rowing và Pencak Silat. Hơn nữa, đội tuyển Olympic bóng đá Việt Nam cũng đã thi đấu vô cùng ngoan cường tại vòng bán kết trong niềm tự hào trên khắp đất nước. Cùng nhịp đập với hàng triệu nhân dân, 28 đại biểu ưu tú đại diện cho thanh niên Việt Nam đã nhân đôi niềm tự hào ấy bằng màu cờ sắc áo trải dài khắp ba miền tổ quốc. Cùng tinh thần đi để trải nghiệm, đoàn Việt Nam cho biết: “SSEAYP là chuyến đi của thanh xuân nên chúng em sẽ đem sức trẻ của mình không chỉ đến với bạn bè quốc tế mà ngay trong chính cộng đồng mình”.

Đôi nét về Tàu Thanh Niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP)

SSEAYP là chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên bởi Chính phủ Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN. Đây là diễn đàn chia sẻ và đóng góp ý kiến của giới trẻ cho sự phát triển của các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực. Trải qua 45 năm, chương trình đã giúp rèn giũa và thay đổi tư tưởng của nhiều thế hệ thanh niên ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu SSEAYP 45 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Năm nay, hải trình của con tàu Nippon Maru sẽ kéo dài trong 52 ngày từ ngày 23/10 đến 13/12, đi qua 5 nước bao gồm: Nhật Bản, Brunei, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, quy tụ hơn 300 thanh niên ưu tú của khu vực. Đại diện Việt Nam 2018 gồm 28 đại biểu xuất sắc được tuyển chọn từ hàng ngàn thanh niên ưu tú trong nước. Họ sẽ đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia đóng góp tiếng nói vào các vấn đề xã hội nóng hổi đang được quan tâm.

Nhật Hạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here