(Saozone.net) Ông Bùi Văn Minh (SN 1975, ngụ Thanh Oai, Hà Nội; trú Q.3, TPHCM, giám đốc một doanh nghiệp) về Bến Tre, gom đất nông nghiệp gần bờ sông Cổ Chiên, xây nhiều khu nhà kho trái phép, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng…

Bị phát hiện, ông Minh cam kết trước chủ tịch UBND H. Mỏ Cày Nam sẽ “khai tử” công trình trong 2 tuần; nhưng đã nửa năm trôi qua, còn hơn 400m2 nhà xưởng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức Chủ tịch huyện và dư luận. Nghiêm trọng hơn, quanh khu vực Vàm Thơm, hiện có gần 10.000m2 nhà xây trái phép…

Kèm đơn tố cáo và các bằng chứng liên quan, ông Bùi Đăng Hưng – Chủ tịch HĐQT một công ty (đặt tại xã Thành Thới B, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), xác định với phóng viên (PV) Báo CATP trong ngày đầu năm 2020: “Đây là đơn tố lần 5, trước đó tôi đã có 4 đơn gửi cơ quan chức năng năm 2019, nhưng vụ việc đến nay chưa xử lý dứt điểm”.

Ông Hưng tố nhiều hành vi liên quan đến ông Bùi Văn Minh, trong đó nổi cộm nhất là việc mua đất nông nghiệp sát bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã Thành Thới B, chiếm dụng đất bãi bồi, san lắp, xây lậu 2 nhà kho hơn 1.500m2, cho thuê thu lợi mỗi tháng 60 triệu đồng. Theo người tố cáo, sở dĩ biết rõ việc này vì trước đây, ông và ông Minh làm ăn chung; bản thân ông cũng có căn nhà trái phép (khi mua đất đã có sẵn) nằm sát khu đất ông Minh.

Ngày 8-7-2019, ông Võ Văn Út – Chủ tịch UBND H. Mỏ Cày Nam, chủ trì cuộc họp, làm việc với ông Minh. Tham gia còn có Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nguyễn Văn Trưởng; chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Phạm Văn Nung; công chức Tư pháp xã Thành Thới B Phạm Minh Vương…

Ông Minh nêu ý kiến: “Năm 2018, tôi mua phần đất thửa 63, tờ bản đồ số 8, xã Thành Thới B. Tháng 6-2019, UBND xã Thành Thới B lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây cất công trình vi phạm giao thông đường thủy nội địa. Tôi thừa nhận hành vi vi phạm, nhưng vì mục đích phát triển của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương…” (?!)

Chủ tịch Võ Văn Út phát biểu: “UBND huyện luôn khuyến khích doanh nghiệp phát triển trên địa bàn nhưng phải chấp hành các quy định pháp luật. Việc doanh nghiệp vi phạm, huyện sẽ xử lý theo quy định”. Nại lý do hiện doanh nghiệp đang sản xuất, ông Minh xin thời hạn 15 ngày sẽ hoàn thành việc tháo dỡ công trình. Chủ khu kho lậu đề nghị UBND huyện, xã có biện pháp xử lý đối với vi phạm của ông Bùi Đăng Hưng buộc tháo dỡ giống như phía ông. Chủ tịch Út kết luận: Ông Minh cam kết trong 15 ngày (đến hết ngày 22- 7-2019) sẽ hoàn thành việc tháo dỡ công trình. Các ngành chức năng huyện và xã Thành Thới B có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện; đồng thời kiểm tra việc ông Hưng tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm như đã cam kết.

Sau khi ký biên bản, ông Minh tự tay viết thêm ý kiến: “Việc vi phạm của ông Hưng cần phải xử lý trước, tôi sẽ thực hiện theo” (?!). Ông Hưng trình bày: “Dù căn nhà trái phép không phải do tôi xây nhưng tôi đã viết cam kết thì nghiêm túc chấp hành nên ông Minh không cần “mặc cả” với chủ tịch huyện. Thực tế, tôi đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất bãi bồi, múc luôn cả phần cát san lắp trả lại đúng hiện trạng ban đầu. UBND xã Thành Thới B đã cử cán bộ xuống kiểm tra, xác nhận”.

Tại biên bản lập ngày 22-7-2019, đại diện UBND xã Thành Thới B gồm ông Phạm Minh Vương và Nguyễn Văn Thuận (cán bộ Địa chính – Xây dựng), xác định: “Được sự phân công của UBND xã, chúng tôi đến thực tế, ghi nhận công trình vi phạm gồm căn nhà cấp 4 (5mx25m) và bờ kè dài 40m cùng phần cát san lấp đã tháo dỡ toàn bộ”.

Ông Hưng trình bày tiếp: Ông đã thực hiện đúng cam kết, còn ông Minh thì hứa rồi xin “gia hạn”. Ngày 21-8-2019, UBND H. Mỏ Cày Nam tiếp tục lập biên bản lần 4, nêu rõ: Đến hết ngày 7-9-2019 nếu ông Minh không tháo dỡ thì UBND huyện sẽ tiến hành cưỡng chế, nhưng ông này vẫn phớt lờ.

Đến tháng 10-2019, ông Hưng có đơn tố cáo lần thứ tư gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre. Lúc này, ông Minh mới chịu tháo dỡ một phần công trình, rồi lại tiếp tục xây trái phép công trình mới là tường rào kiên cố cao dài hơn 100m, cao 2m, trong đó có 25m xây trên bãi bồi. Việc xây dựng diễn ra công khai cho đến khi hoàn thành nhưng từ xã đến huyện, không có bất kỳ động thái nào can thiệp, xử lý.

Ông Hưng bức xúc: “Đến nay, hàng trăm mét vuông nhà kho của ông Minh vẫn tồn tại lộ rõ sự bất thường. Chính vì thế nên tôi tiếp tục có đơn tố cáo ông Minh lần thứ năm, đề nghị lãnh đạo tỉnh Bến Tre khẩn trương chỉ đạo xử lý một loạt hành vi như có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể như: sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, lấn chiếm bãi bồi (đất công), xây nhà xưởng trái phép cho thuê thu lợi bất chính, vi phạm hành lang giao thông đường thủy, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự…”.

Có mặt tại trụ sở UBND H. Mỏ Cày Nam chiều 6-1-2020, PV đã liên hệ trao đổi với Chủ tịch huyện Võ Văn Út. Ông Út bận họp nên chỉ đạo ông Phạm Văn Nung, lúc này đã lên chức Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp PV. Ông Nung cho biết: Ông Minh xây nhà xưởng trái phép là có thật, UBND huyện đã chỉ đạo xã lập biên bản. Ông Minh có đơn cam kết tự tháo dỡ nên UBND huyện không ra quyết định xử phạt hành chính. Việc tháo dỡ diễn ra chậm, đến nay chưa xong. Về diện tích xây trái phép, ông Nung đề nghị PV liên hệ với xã nắm rõ. Ông Nung cũng tiết lộ có nhiều trường hợp xây trái phép tại khu vực bãi bồi sông Cổ Chiên (Vàm Nao), thuộc xã Thành Thới B, huyện sẽ chấn chỉnh ngay việc này.

PV ghi nhận một khu nhà kho to đùng còn nguyên, cùng bờ tường rào mới được xây kiên cố lấn sông Cổ Chiên. Tiếp PV, Chủ tịch UBND xã Thành Thới B Phan Văn Nẫm cùng hai cán bộ xã xác định: Ông Minh xây trái phép 2 khu nhà kho, một kho 1.127m2 và một kho 405m2, tổng cộng 1.532m2. Trong đó, kho 1.127m2 đã tháo dỡ, còn lại kho 405m2, ông Minh hẹn nhiều lần nhưng chưa thực hiện. Cách đây hai tháng, khi xã mời làm việc, ông Minh “than khó” vì nhà kho này đã bán cho doanh nghiệp VLXD Kiều Lan (?!). Đối với bức tường dài hơn 100m, ông Hưng xây đầu tháng 10-2019.

Ngoài ông Hưng, khu vực bờ Vàm Nam, có 9 trường hợp xây trái phép với khoảng 10.000m2; trong đó có phần diện tích bãi bồi bị lấn chiếm, san lấp…

Nhận thấy vấn đề rất nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu bất thường, thông qua Phó chánh Văn phòng Phạm Văn Nung, PV đề nghị phía UBND H. Mỏ Cày Nam phản hồi cho Báo CATP những thông tin và con số chính xác liên quan đến việc lấn chiếm bãi bồi sông Cổ Chiên xây dựng lậu. Ông Nung cho biết sẽ hồi âm vào đầu tuần, nhưng PV chưa nhận được…

Qua đơn tố cáo và xác minh thực tế, cho thấy: Vấn nạn xây dựng trái phép trở nên nóng bỏng tại khu vực sông Cổ Chiên. Việc chỉ đạo xử lý của UBND H.Mỏ Cày Nam chưa quyết liệt khiến cho tình hình thêm phức tạp. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cần khẩn trương chỉ đạo làm rõ, kiên quyết xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Congan.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here