(SaoZone.net) – Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can 15 tuổi ra tay sát hại sinh viên chạy xe Grab.

Nghi can Lê Minh Thuận tại cơ quan điều tra – Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Bình Chánh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đã bắt giữ nghi can Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi can Lê Minh Thuận được xác định là người ra tay sát hại tài xế Grab Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường ĐH GTVT (cơ sở quận 9, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nhận một mình Thuận ra tay sát hại anh Lê Nhật Hào để cướp tài sản.

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, khoảng 10h20 ngày 19-10, anh H.M.Q. (41 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) lái xe máy chạy đến khu đất trống đường Song Hành (thuộc khu dân cư Phong Phú 4, ấp 3, xã Phong Phú) thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo trắng, trên áo có vết máu.

Nam thanh niên này từ trong bụi rậm chạy ra, khởi động xe máy và lái xe máy chạy theo hướng ngược lại. Đồng thời, anh Q. quan sát phát hiện một nam thanh niên khác (mặc áo Grab màu xanh) nằm bất động bên đường, trên người có nhiều vết máu.

Nghi vấn nam thanh niên lái xe bỏ đi có dấu hiệu phạm tội, anh Q. quay đầu xe lại, đuổi theo đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên khi đuổi theo ra đến đường Nguyễn Văn Linh (hướng ra quốc lộ 1) thì mất dấu đối tượng nghi vấn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường và xác định nam thanh niên đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, công an xác định nạn nhân là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường đại học Giao thông vận tải (cơ sở quận 9, TP.HCM).

Hồ sơ sinh viên Lê Nhật Hào – Ảnh: A.X.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh Hào bị hung thủ dùng vật nhọn đâm vào phần cổ. Nguyên nhân tử vong là do sốc, mất máu, đứt động mạnh chủ, đa vết thương.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) là nghi can sát hại anh Hào, cướp tài sản.

Cụ thể, công an thu giữ tại hiện trường một điện thoại di động hiệu Oppo. Qua xác minh, điện thoại này là của Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ phường 13, quận 6).

Tiến hành xác minh, công an xác định Lê Minh Thuận làm công tại một cơ sở sản xuất vàng trên địa bàn xã Hưng Long (huyện Bình Chánh).

Qua trích xuất camera tại cơ sở sản xuất vàng, công an ghi nhận khoảng 11h56 ngày 19-10, Thuận điều khiển xe máy Winner biển số 86P3-649.98 (xe của nạn nhân) quay về cơ sở sản xuất vàng.

Tại đây, Thuận vứt một áo mưa Grab trước một căn nhà đối diện. Sau đó Thuận vào cơ sở lấy đồ. Đến khoảng 12h13 cùng ngày, Thuận điều khiển xe máy Winner bỏ trốn.

Sau khi xác định nghi can, công an tập trung lực lượng tiến hành điều tra truy bắt.

Phạt tù có thời hạn

Theo Bộ luật hình sự, người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định:

– Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ¾ mức phạt tù mà điều luật quy định.

– Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ½ mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here